Giải Nobel Hóa học thuộc về nhà khoa học Israel

Phát hiện về loại chất gần giống thủy tinh đã mang lại giải thưởng Nobel Hóa học cho nhà khoa học người Israel Daniel Shechtman  

Trong lễ công bố giải ngày 5/10 tại thủ đô Stockholm của Thụy Điển, Ủy ban giải thưởng Nobel cho biết, nghiên cứu của nhà khoa học Israel Daniel Shechtman đã thay đổi cách thức các nhà hóa học nhận thức về chất rắn.

Sử dụng kính hiển vi để nghiên cứu một hỗn hợp aluminum và mangan, nhà khoa học Shechtman phát hiện ra một mẫu nguyên tử có cấu trúc giống các bức khảm của người Arập và không bao giờ lặp lại.

Phát hiện này hoàn toàn trái ngược với nhận thức trước đó của giới khoa học cho rằng mẫu nguyên tử trong thủy tinh tồn tại dưới dạng cân xứng và phải lặp lại, đồng thời trái với các quy luật tự nhiên. Chính vì phát hiện này, ông từng bị đề nghị rút khỏi nhóm nghiên cứu của mình.

Tuy nhiên, với nỗ lực đấu tranh không mệt mỏi, nhà khoa học Shechtman sau đó đã thuyết phục được giới chuyên gia xem xét lại bản chất vấn đề này. Kể từ đó, chất gần như thủy tinh đã được sản xuất trong phòng thí nghiệm.

Nhà khoa học Shechtman sinh năm 1941, là giáo sư Viện Công nghệ Israel. Ông sẽ nhận phần thưởng trị giá 10 triệu kronor Thụy Điển (tương đương 1,48 triệu USD) tại lễ trao giải chính thức vào ngày 10/12 tới, nhân ngày mất của người sáng lập giải Nobel Alfred Nobel.

Giải Nobel Hóa học là giải thưởng thứ ba được công bố trong mùa giải năm nay, sau giải Nobel Y học và Vật lý công bố trong 2 ngày vừa qua.

Người Israel rất “có duyên” với giải Nobel. Gần đây nhất, nhà khoa học Israel Ada Yonath cũng giành giải Nobel Hoá học năm 2009 cho công trình nghiên cứu của bà về ribosome.

3 chính trị gia Israel đã giành giải Nobel Hoà bình, gồm cựu Thủ tướng Menachem Begin vào năm 1978, đương kim Tổng thống Shimon Peres và cựu Thủ tướng Yitzhak Rabin năm 1994./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên