Giải Nobel Vật lý 2018 thuộc về Mỹ, Pháp, Canada với nghiên cứu laser

VOV.VN - Ba nhà khoa học Mỹ, Pháp và Canada cùng đoạt giải Nobel Vật lý 2018 với các công trình nghiên cứu về tia laser.

Cụ thể, các nhà vật lý học Arthur Ashkin (người Mỹ), Gérard Morou (người Pháp), và Donna Strickland (người Canada) cùng chia sẻ phần thưởng 9 triệu kronor (tiền Thụy Điển, tương đương 997.506 USD).

Chân dung ba nhà khoa học Mỹ-Pháp-Canada (từ trái qua) đoạt giải Nobel Vật lý 2018. Ảnh: NobelPrize.

Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm công bố giải thưởng này vào lúc 11h45 giờ địa phương ngày 2/10 (tức 16h45 giờ Việt Nam ngày 2/10).

Ashkin được trao nửa số tiền này nhờ vào công trình phát triển các “nhíp quang học” cho phép dùng các tia sáng để gắp các sinh vật nhỏ.

Mourou và Strickland mỗi người được 1/4 số tiền thưởng nhờ vào phương pháp của họ nhằm “tạo ra các nhịp quang học siêu ngắn và cường độ cao”.

Quang cảnh buổi họp báo công bố giải Nobel Vật lý 2018. Ảnh: NobelPrize.

Strickland tại Đại học Waterloo ở Ontairo trở thành người phụ nữ đầu tiên giành giải Nobel Vật lý kể từ khi Maria Goeppert Mayer được tôn vinh vào năm 1963 cho công trình về cấu trúc vỏ hạt nhân.

Hôm 1/10, các nhà miễn dịch học James Allison (Mỹ) và Tasuku Honjo (Nhật Bản) đã giành được giải Nobel Y học 2018 cho công trình khai thác sức mạnh của hệ miễn dịch để chống lại tế bào ung thư.

Slide giới thiệu về công trình nghiên cứu vật lý của Ashkin, liên quan các "nhíp quang học". Ảnh: NobelPrize.

111 giải Nobel Vật lý đã được trao từ năm 1901-2017.

Có 47 giải Vật lý được trao cho duy nhất một người.

Cho tới nay có 3 phụ nữ được nhận giải Nobel Vật lý.

Có một cá nhân, là John Bardeen, được nhận giải Nobel Vật lý tới 2 lần.

25 tuổi là tuổi của người trẻ nhất đoạt giải Nobel Vật lý. Nhân vật đó là Lawrence Bragg, nhận giải Nobel Vật lý vào năm 1915 cùng với cha mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hủy bỏ giải Nobel Văn học 2018 do bê bối tấn công tình dục
Hủy bỏ giải Nobel Văn học 2018 do bê bối tấn công tình dục

VOV.VN - Lần đầu tiên trong 75 năm, giải Nobel Văn học danh giá sẽ không được trao do chuỗi cáo buộc và scandal liên quan đến tấn công tình dục.

Hủy bỏ giải Nobel Văn học 2018 do bê bối tấn công tình dục

Hủy bỏ giải Nobel Văn học 2018 do bê bối tấn công tình dục

VOV.VN - Lần đầu tiên trong 75 năm, giải Nobel Văn học danh giá sẽ không được trao do chuỗi cáo buộc và scandal liên quan đến tấn công tình dục.

Hủy Thượng đỉnh Mỹ-Triều: Ông Trump từ bỏ giấc mơ Nobel Hòa bình
Hủy Thượng đỉnh Mỹ-Triều: Ông Trump từ bỏ giấc mơ Nobel Hòa bình

VOV.VN- Tổng thống Trump đã bất ngờ hủy cuộc gặp Thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên. Lý do đưa ra là những phát ngôn thịnh nộ và thù địch của Triều Tiên.

Hủy Thượng đỉnh Mỹ-Triều: Ông Trump từ bỏ giấc mơ Nobel Hòa bình

Hủy Thượng đỉnh Mỹ-Triều: Ông Trump từ bỏ giấc mơ Nobel Hòa bình

VOV.VN- Tổng thống Trump đã bất ngờ hủy cuộc gặp Thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên. Lý do đưa ra là những phát ngôn thịnh nộ và thù địch của Triều Tiên.

Chương trình Lương thực Thế giới ứng cử cho Giải Nobel Hòa bình 2018
Chương trình Lương thực Thế giới ứng cử cho Giải Nobel Hòa bình 2018

VOV.VN - Chương trình Lương thực Thế giới là một trong các ứng cử viên hàng đầu cho Giải Nobel Hòa bình năm 2018.

Chương trình Lương thực Thế giới ứng cử cho Giải Nobel Hòa bình 2018

Chương trình Lương thực Thế giới ứng cử cho Giải Nobel Hòa bình 2018

VOV.VN - Chương trình Lương thực Thế giới là một trong các ứng cử viên hàng đầu cho Giải Nobel Hòa bình năm 2018.

Nobel Y học 2018 thuộc về Mỹ- Nhật Bản với phương pháp trị ung thư
Nobel Y học 2018 thuộc về Mỹ- Nhật Bản với phương pháp trị ung thư

VOV.VN - Nhà khoa học Mỹ và Nhật Bản đoạt giải Nobel Y học 2018 đã phát hiện ra cơ chế giải phóng các tế bào miễn dịch để chúng có thể tấn công tế bào ung thư.

Nobel Y học 2018 thuộc về Mỹ- Nhật Bản với phương pháp trị ung thư

Nobel Y học 2018 thuộc về Mỹ- Nhật Bản với phương pháp trị ung thư

VOV.VN - Nhà khoa học Mỹ và Nhật Bản đoạt giải Nobel Y học 2018 đã phát hiện ra cơ chế giải phóng các tế bào miễn dịch để chúng có thể tấn công tế bào ung thư.