Giải pháp chính trị là lựa chọn duy nhất cho Syria

(VOV) - Các bên cần tìm kiếm biện pháp hợp tác, để tập trung vào các lợi ích tập thể, chấm dứt thảm hoạ tại Syria.

Lựa chọn duy nhất các bên cần thực hiện để mang lại hoà bình cho Syria là một tiến trình chính trị được đàm phán. Đó là tuyên bố của Đặc phái viên chung Liên Hợp Quốc và Liên đoàn Arab về Syria Lakhdar Brahimi đưa ra hôm 30/11.

Phát biểu tại Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc, ông Brahimi cho rằng, một tiến trình như vậy chỉ có thể thực hiện dưới sự đảm bảo của Liên Hợp Quốc, đặc biệt là Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc: ”Bất kỳ tiến trình hoà bình nào cũng cần phải bao gồm một thoả thuận ràng buộc về việc ngừng tất cả các hình thức bạo lực. Các bên cần xây dựng lòng tin lẫn nhau. Để ngăn chặn các cuộc giao tranh, cần phải thiết lập một hệ thống giám sát được lên kế hoạch kỹ lưỡng. Sự giám sát như vậy chỉ có thể do một lực lượng gìn giữ hoà bình thực hiện cùng với nghị quyết của Hội đồng Bảo an”.

Ông Brahimi nói rằng, đây là thời điểm thay đổi lịch sử ở Trung Đông. Các bên cần tìm kiếm biện pháp hợp tác, để tập trung vào các lợi ích tập thể, chấm dứt thảm hoạ tại Syria và biến nó thành cơ hội lịch sử đối với Syria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quân đội nhà nước Syria tấn công dữ dội phe nổi dậy
Quân đội nhà nước Syria tấn công dữ dội phe nổi dậy

(VOV) - Giao tranh diễn ra ác liệt gần sân bay quốc tế ở nam thủ đô trong lúc mạng internet trên toàn Syria bị cắt hoàn toàn.

Quân đội nhà nước Syria tấn công dữ dội phe nổi dậy

Quân đội nhà nước Syria tấn công dữ dội phe nổi dậy

(VOV) - Giao tranh diễn ra ác liệt gần sân bay quốc tế ở nam thủ đô trong lúc mạng internet trên toàn Syria bị cắt hoàn toàn.

Hội nghị Những người bạn của Syria lần thứ 5 tại Nhật Bản
Hội nghị Những người bạn của Syria lần thứ 5 tại Nhật Bản

(VOV) -Hội nghị nhằm tìm kiếm một giải pháp cho cuộc xung đột tại quốc gia Trung Đông này.

Hội nghị Những người bạn của Syria lần thứ 5 tại Nhật Bản

Hội nghị Những người bạn của Syria lần thứ 5 tại Nhật Bản

(VOV) -Hội nghị nhằm tìm kiếm một giải pháp cho cuộc xung đột tại quốc gia Trung Đông này.