Giải quyết tình hình Syria: Tận dụng cơ hội dù là nhỏ nhất

(VOV) -Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc cho rằng, cần tận dụng cả những cơ hội nhỏ nhất để giải quyết xung đột tại Syria.

Cuộc khủng hoảng tại Syria dường như đã lan sang nước láng giềng Iraq với những vụ nổ súng, pháo kích tại khu vực biên giới hai nước. Đã có nhiều ý kiến lo ngại về nguy cơ “khu vực hóa cuộc xung đột” nếu không tìm ra được  một giải pháp nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài hơn 2 năm qua tại quốc gia này.

Hơn 40 binh sĩ Syria, 7 binh sĩ Iraq thiệt mạng trong trận phục kích xảy ra ngày 4/3 nhằm vào một đoàn xe quân sự Syria tại Iraq.

Trước đó, vào cuối tuần qua, chính quyền Iraq cũng đã ra thông báo, một binh sĩ nước này đã thiệt mạng và 3 người khác bị thương trong các vụ bạo lực liên quan tới xung đột tại Syria.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi cần có giải pháp chính trị cho Syria (Ảnh AFP)

Trong khi đó, Liên minh đối lập tại Syria cáo buộc Chính phủ Iraq đã “gia tăng các động thái can dự vào Syria và tấn công nhân dân Syria”.

Kể từ khi cuộc khủng hoảng tại Syria bùng phát hồi đầu năm 2011, Iraq đã  nhiều lần từ chối yêu cầu của một số nước phương Tây và khu vực kêu gọi Tổng thống Syria, Bachar al-Assad từ chức. Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki, một người Hồi giáo dòng Shitte còn công khai lập trường không can dự vào tình hình Syria.

Theo các nhà phân tích, Iraq sẽ không thể đứng ngoài lề, bởi những lợi ích của nước này có liên quan chặt chẽ với Iran, một đồng minh của chính quyền Tổng thống Syria Bachar al-Assad.

Trên thực tế, cuộc khủng hoảng tại Syria đã làm sâu sắc hơn tình trạng chia rẽ và đối đầu tôn giáo giữa hai cộng đồng người Hồi giáo dòng Shiite và Sunni. Chính vì thế, những xung đột phát sinh từ cuộc khủng hoảng tại Syria, như cuộc khủng hoảng trong quan hệ với nước láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ hay ảnh hưởng tại Lebanon và Iraq có thể làm sâu sắc hơn những tư tưởng phe phái và sắc tộc tồn tại lâu nay tại khu vực.  

Không chỉ thế, cuộc khủng hoảng tại Syria cũng làm gia tăng sự phức tạp đối với vấn đề người Kurd trong khu vực. Hiện khoảng 3 triệu người Kurd đang sinh sống tại phía Bắc Syria và đều tỏ ra không hài lòng với cả chính phủ của Tổng thống Assad, cũng như lực lượng đối lập.

Lo ngại về vấn đề quyền lợi của mình trong tương lai, người Kurd tại Syria đang hợp tác với những người anh em của mình tại phía Bắc Iraq để thành lập một khối tự trị chống lại những người Arab. Chắc chắn, đây là điều mà tất cả các nước Arab cũng như quốc tế đều không muốn, bởi nó có thể gây mất ổn định toàn bộ Trung Đông, ảnh hưởng không nhỏ đến an ninh và hòa bình thế giới.

Trong bối cảnh này, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã bày tỏ lo ngại cuộc khủng hoảng tại Syria diễn biến ngày càng phức tạp hơn. Ông nói: “Tôi thực sự đau lòng trước những gì đang xảy ra tại Syria. Rất nhiều người đã thiệt mạng trong cuộc xung đột này trong khi chúng ta không có một giải pháp chính trị nào. Tôi biết rằng, Chính phủ Syria đã thể hiện mong muốn đối thoại với các đại diện đối lập. Chúng ta cần phải tận dụng mọi cơ hội dù là nhỏ nhất nếu không cánh cửa cho việc giải quyết xung đột tại Syria sẽ đóng lại.”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phương Tây tiếp tục hậu thuẫn phe đối lập tại Syria
Phương Tây tiếp tục hậu thuẫn phe đối lập tại Syria

(VOV) - Mỹ và các nước đồng minh hiện vẫn chưa có ý định can thiệp quân sự tại Syria.

Phương Tây tiếp tục hậu thuẫn phe đối lập tại Syria

Phương Tây tiếp tục hậu thuẫn phe đối lập tại Syria

(VOV) - Mỹ và các nước đồng minh hiện vẫn chưa có ý định can thiệp quân sự tại Syria.

Ngoại trưởng Syria tới Iran
Ngoại trưởng Syria tới Iran

(VOV) -Ngoại trưởng Walid al-Moallem tới Tehran, nhằm thảo luận với các nhà lãnh đạo Iran về các vấn đề khu vực cùng quan tâm.

Ngoại trưởng Syria tới Iran

Ngoại trưởng Syria tới Iran

(VOV) -Ngoại trưởng Walid al-Moallem tới Tehran, nhằm thảo luận với các nhà lãnh đạo Iran về các vấn đề khu vực cùng quan tâm.

Syria cáo buộc Mỹ huấn luyện phe đối lập
Syria cáo buộc Mỹ huấn luyện phe đối lập

(VOV) -Ngoài các sỹ quan huấn luyện của Mỹ còn có sự tham gia của lực lượng đặc nhiệm Anh và Pháp.

Syria cáo buộc Mỹ huấn luyện phe đối lập

Syria cáo buộc Mỹ huấn luyện phe đối lập

(VOV) -Ngoài các sỹ quan huấn luyện của Mỹ còn có sự tham gia của lực lượng đặc nhiệm Anh và Pháp.

Tìm giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Syria
Tìm giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Syria

(VOV) -Cần phải chấm dứt ngay lập tức bạo lực đẫm máu tại Syria và khủng hoảng nhân đạo tồi tệ tại quốc gia Trung Đông này.

Tìm giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Syria

Tìm giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Syria

(VOV) -Cần phải chấm dứt ngay lập tức bạo lực đẫm máu tại Syria và khủng hoảng nhân đạo tồi tệ tại quốc gia Trung Đông này.

Mỹ sợ sa lầy vào cuộc chiến Syria
Mỹ sợ sa lầy vào cuộc chiến Syria

(VOV) - Do vị trí địa chiến lược quan trọng của Syria, cuộc khủng hoảng tại đây có thể ảnh hưởng đến toàn khu vực.

Mỹ sợ sa lầy vào cuộc chiến Syria

Mỹ sợ sa lầy vào cuộc chiến Syria

(VOV) - Do vị trí địa chiến lược quan trọng của Syria, cuộc khủng hoảng tại đây có thể ảnh hưởng đến toàn khu vực.

Đạn súng cối từ Syria rơi xuống Cao nguyên Golan
Đạn súng cối từ Syria rơi xuống Cao nguyên Golan

(VOV) -Sáng 3/3, quân đội Israel thông báo đạn súng cối đã rơi xuống Cao nguyên Golan, vùng lãnh thổ do Israel chiếm đóng.

Đạn súng cối từ Syria rơi xuống Cao nguyên Golan

Đạn súng cối từ Syria rơi xuống Cao nguyên Golan

(VOV) -Sáng 3/3, quân đội Israel thông báo đạn súng cối đã rơi xuống Cao nguyên Golan, vùng lãnh thổ do Israel chiếm đóng.

Quân đội Syria tiêu diệt gần 100 phần tử vũ trang
Quân đội Syria tiêu diệt gần 100 phần tử vũ trang

(VOV) -Quân đội chính phủ đã triển khai một loạt chiến dịch quân sự nhằm vào các cứ điểm của phe đối lập tại tỉnh Idlib.

Quân đội Syria tiêu diệt gần 100 phần tử vũ trang

Quân đội Syria tiêu diệt gần 100 phần tử vũ trang

(VOV) -Quân đội chính phủ đã triển khai một loạt chiến dịch quân sự nhằm vào các cứ điểm của phe đối lập tại tỉnh Idlib.