Giải quyết xung đột ở Biển Đông cần dựa trên luật pháp quốc tế 

VOV.VN - Liên quan vấn đề Biển Đông, nhiều học giả cho rằng vấn đề này không chỉ mang tính khu vực, mà còn là vấn đề quốc tế, liên quan đến sự ổn định, an ninh và tự do hàng hải cho tất cả các nước có lợi ích ở khu vực.

Ngày 6/11, tại trung tâm báo chí Hãng thông tấn độc lập UNIAN đã diễn ra Hội thảo bàn tròn "Quyền tài phán trên biển tại các khu vực tranh chấp, xung đột và cạnh tranh ở Biển Đen, biển Azov và Biển Đông", với sự tham gia của hơn 20 nhà khoa học, chuyên gia và luật sư Ukraine. Liên quan đến tranh chấp ở Biển Đông, các học giả nhấn mạnh sự cần thiết phải giải quyết các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, trước hết là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS-1982).

Tại Hội thảo, những người tham gia đã thảo luận các vấn đề pháp lý, chính trị, quân sự… liên quan một số khu vực tranh chấp và xung đột trên thế giới. Liên quan vấn đề Biển Đông, nhiều học giả cho rằng vấn đề này không chỉ mang tính khu vực, mà còn là vấn đề quốc tế, liên quan đến sự ổn định, an ninh và tự do hàng hải cho tất cả các nước có lợi ích ở khu vực. Do đó, sự quan tâm của toàn thể cộng đồng thế giới đối với vấn đề Biển Đông là cần thiết.

Tại Hội thảo, Phó giáo sư Viktor Konstantinov - Viện Quan hệ Quốc tế trực thuộc Đại học tổng hợp Quốc gia Kiev cho rằng các quốc gia cần tôn trọng và tuân thủ luật pháp quốc tế. Theo ông Viktor Konstantinov, mặc dù Tòa quốc tế đã đưa ra phán quyết năm 2016 trong vụ kiện của Philippines, song tình hình và lập trường của các bên ở Biển Đông chưa có nhiều thay đổi. Đây là điều đáng tiếc khi luật pháp quốc tế đã bị phớt lờ.

Nhà khoa học chính trị và chuyên gia các vấn đề quốc tế Volodymyr Volya cho rằng, quan điểm của Việt Nam đối với các vấn đề tranh chấp lãnh thổ luôn nhất quán, kiên định và kiềm chế, tránh các hành động có thể làm phức tạp thêm tình hình. Việt Nam chủ trương giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông thông qua biện pháp chính trị - ngoại giao, tuân thủ luật pháp quốc tế.

Trong khi đó, nhà phân tích Peter Potopakhin - Trung tâm Nghiên cứu Chính trị và Xã hội Ukraine, cho rằng những xung đột chưa được giải quyết xung quanh hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như cuộc đối đầu hiện nay ở Biển Đông giữa lực lượng hải quân Mỹ và Trung Quốc sẽ tạo thêm nguy cơ bất ổn và căng thẳng trong khu vực. Theo ông Peter Potopakhin, sự phát triển nhanh chóng trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương tạo ra cơ hội to lớn cho tất cả các quốc gia. Tuy nhiên, những cơ hội này chỉ có thể được tận dụng trong điều kiện tất cả các nước trong khu vực thể hiện một chính sách cân bằng và có trách nhiệm, điều mà Việt Nam đang theo đuổi trong thời gian qua.

Đề cập đến giải pháp cho xung đột ở Biển Đông, ông Peter Potopakhin nhấn mạnh rằng, tất cả các xung đột lãnh thổ hiện có ở khu vực Biển Đông cần phải giải quyết trên cơ sở các chuẩn mực chung của luật pháp quốc tế, thông qua quá trình đàm phán bình đẳng và sử dụng các công cụ đáng tin cậy từ các tổ chức pháp lý quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Biểu tình biến thành bạo động, bang Oregon phải huy động Vệ binh Quốc gia
Biểu tình biến thành bạo động, bang Oregon phải huy động Vệ binh Quốc gia

VOV.VN - Sau khi các cuộc biểu tình biến thành bạo động với các hành vi đốt phá, thống đốc bang Oregon đã phải huy động Vệ binh Quốc gia để ổn định tình hình.

Biểu tình biến thành bạo động, bang Oregon phải huy động Vệ binh Quốc gia

Biểu tình biến thành bạo động, bang Oregon phải huy động Vệ binh Quốc gia

VOV.VN - Sau khi các cuộc biểu tình biến thành bạo động với các hành vi đốt phá, thống đốc bang Oregon đã phải huy động Vệ binh Quốc gia để ổn định tình hình.

Mỹ mong muốn hợp tác với Indonesia để đảm bảo an ninh Biển Đông
Mỹ mong muốn hợp tác với Indonesia để đảm bảo an ninh Biển Đông

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ và Indonesia khẳng định 2 nước tăng cường hợp tác, trong đó có vấn đề an ninh trên Biển Đông. 

Mỹ mong muốn hợp tác với Indonesia để đảm bảo an ninh Biển Đông

Mỹ mong muốn hợp tác với Indonesia để đảm bảo an ninh Biển Đông

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ và Indonesia khẳng định 2 nước tăng cường hợp tác, trong đó có vấn đề an ninh trên Biển Đông. 

"COC ở Biển Đông không được làm phương hại quyền và lợi ích của bất cứ quốc gia nào"
"COC ở Biển Đông không được làm phương hại quyền và lợi ích của bất cứ quốc gia nào"

VOV.VN - Đây là khẳng định trong thông cáo chung sau Đối thoại 2+2 Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng Ấn Độ - Mỹ diễn ra ngày 27/10 tại New Delhi.

"COC ở Biển Đông không được làm phương hại quyền và lợi ích của bất cứ quốc gia nào"

"COC ở Biển Đông không được làm phương hại quyền và lợi ích của bất cứ quốc gia nào"

VOV.VN - Đây là khẳng định trong thông cáo chung sau Đối thoại 2+2 Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng Ấn Độ - Mỹ diễn ra ngày 27/10 tại New Delhi.