Một đền thờ ở Ấn Độ - (Ảnh: AFP)

Giẫm đạp tại Ấn Độ trong lễ hội làm ít nhất 60 người chết

VOV.VN -Vụ hỗn loạn xảy ra khi có thông tin cây cầu bắc vào đền Ratanga đang bị đổ sập, khiến nhiều người chen chúc, giẫm đạp lên nhau chạy.

Ít nhất 60 người đã thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương khi tình trạng hỗn loạn xảy ra sáng 13/10, tại một đền thờ ở huyện Datia, thuộc bang Madhya Padesh của Ấn Độ, nơi tập trung rất đông người cầu nguyện trong ngày cuối cùng của Lễ hội Navratri.

Người hành hương Ấn Độ đã tập trung về đền thờ Ratangarh tại huyện Datia trong 9 ngày Lễ hội Navratri - một lễ hội Hindu để thờ Nữ thần Durga. Giới chức địa phương cho biết, vụ hỗn loạn xảy ra khi có thông tin cây cầu bắc vào đền Ratanga đang bị đổ sập, khiến nhiều người chen chúc, giẫm đạp lên nhau để nhanh chóng chạy thoát. Nhà chức trách Ấn Độ cũng phủ nhận thông tin về việc cảnh sát đã tấn công người hành hương bằng dùi cui dẫn đến tình trạng hỗn loạn.

Cảnh sát Ấn Độ cũng đã xác nhận con số thương vong, đồng thời lo ngại con số thương vong có thể tăng cao vì có nhiều người bị thương nặng và có nhiều người đã bị ngã khỏi cây cầu do chen lấn hỗn loạn.

Đền thờ Ratanga trong khu rừng rậm bên bờ sông Sindh. Mỗi năm, hàng nghìn người Hindu tại Ấn Độ để tham dự Lễ hội Navratri diễn ra trong 9 ngày, để thờ nữ thần Durga. Theo tín ngưỡng của người Ấn Độ, nữ thần Durga được coi như thiên mẫu, vị nữ thần cao quý nhất, tượng trưng cho nhiều nguồn sức mạnh siêu nhiên. Navratri là lễ hội đóng vai trò quan trọng nhất với người dân Ấn Độ./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ-Pakistan lại giao tranh ở khu vực tranh chấp Kashmir
Ấn Độ-Pakistan lại giao tranh ở khu vực tranh chấp Kashmir

VOV.VN - Vụ giao tranh diễn ra chỉ 2 ngày sau khi Thủ tướng 2 nước nhất trí nỗ lực làm giảm căng thẳng ở đường biên giới LoC.

Ấn Độ-Pakistan lại giao tranh ở khu vực tranh chấp Kashmir

Ấn Độ-Pakistan lại giao tranh ở khu vực tranh chấp Kashmir

VOV.VN - Vụ giao tranh diễn ra chỉ 2 ngày sau khi Thủ tướng 2 nước nhất trí nỗ lực làm giảm căng thẳng ở đường biên giới LoC.

40.000 người Ấn Độ sơ tán do bão Phailin
40.000 người Ấn Độ sơ tán do bão Phailin

VOV.VN -Giới chức Ấn Độ cảnh báo, cơn bão Phailin khi đổ bộ vào đất liền sẽ gây ảnh hưởng tới 12 triệu người.

40.000 người Ấn Độ sơ tán do bão Phailin

40.000 người Ấn Độ sơ tán do bão Phailin

VOV.VN -Giới chức Ấn Độ cảnh báo, cơn bão Phailin khi đổ bộ vào đất liền sẽ gây ảnh hưởng tới 12 triệu người.

Bão Phailin đổ bộ vào Ấn Độ, 5 người chết
Bão Phailin đổ bộ vào Ấn Độ, 5 người chết

VOV.VN -Theo thống kê ban đầu, đã có 5 trường hợp tử vong khi bão Phailin đổ bộ vào bang Orissa, miền Đông Ấn Độ.

Bão Phailin đổ bộ vào Ấn Độ, 5 người chết

Bão Phailin đổ bộ vào Ấn Độ, 5 người chết

VOV.VN -Theo thống kê ban đầu, đã có 5 trường hợp tử vong khi bão Phailin đổ bộ vào bang Orissa, miền Đông Ấn Độ.

Ấn Độ - Pakistan thảo luận hạ nhiệt căng thẳng tại Kashmir
Ấn Độ - Pakistan thảo luận hạ nhiệt căng thẳng tại Kashmir

VOV.VN - Lãnh đạo hai nước sẵn sàng giải quyết mọi vấn đề một cách toàn diện.

Ấn Độ - Pakistan thảo luận hạ nhiệt căng thẳng tại Kashmir

Ấn Độ - Pakistan thảo luận hạ nhiệt căng thẳng tại Kashmir

VOV.VN - Lãnh đạo hai nước sẵn sàng giải quyết mọi vấn đề một cách toàn diện.

Ấn Độ thử thành công tên lửa mang đầu đạn hạt nhân
Ấn Độ thử thành công tên lửa mang đầu đạn hạt nhân

VOV.VN - Ấn Độ hôm 7/10 vừa thử thành công tên lửa Prithvi 2 tự chế tạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Ấn Độ thử thành công tên lửa mang đầu đạn hạt nhân

Ấn Độ thử thành công tên lửa mang đầu đạn hạt nhân

VOV.VN - Ấn Độ hôm 7/10 vừa thử thành công tên lửa Prithvi 2 tự chế tạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Vụ sập nhà ở Ấn Độ: 61 người đã thiệt mạng
Vụ sập nhà ở Ấn Độ: 61 người đã thiệt mạng

VOV.VN - Các hoạt động tìm kiếm nạn nhân vụ sập nhà đã chấm dứt sau khi kéo dài 48 tiếng đồng hồ. 

Vụ sập nhà ở Ấn Độ: 61 người đã thiệt mạng

Vụ sập nhà ở Ấn Độ: 61 người đã thiệt mạng

VOV.VN - Các hoạt động tìm kiếm nạn nhân vụ sập nhà đã chấm dứt sau khi kéo dài 48 tiếng đồng hồ. 

Ấn Độ và Trung Quốc nỗ lực ổn định biên giới
Ấn Độ và Trung Quốc nỗ lực ổn định biên giới

VOV.VN - Cam kết được đưa ra trong cuộc họp lần thứ 4 có sự tham gia của quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao 2 nước.

Ấn Độ và Trung Quốc nỗ lực ổn định biên giới

Ấn Độ và Trung Quốc nỗ lực ổn định biên giới

VOV.VN - Cam kết được đưa ra trong cuộc họp lần thứ 4 có sự tham gia của quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao 2 nước.