Giận dữ về vụ bắn nhầm máy bay, người Iran tiếp tục biểu tình

VOV.VN - Nhóm người biểu tình hô vang khẩu hiệu “Họ nói dối rằng kẻ thù của chúng ta là Mỹ nhưng kẻ thù của chúng ta ở ngay đây”.

Các cuộc biểu tình trên khắp Iran đã bước sang ngày thứ 2 tính đến ngày hôm qua (12/1), làm gia tăng sức ép đối với giới lãnh đạo của đất nước Cộng hòa Hồi giáo này, sau khi Tehran thừa nhận quân đội vô tình bắn hạ máy bay của Ukraine khiến 176 người thiệt mạng.

Người biểu tình tập trung trước cổng trường đại học ở Tehran hôm 11/1. Ảnh: Getty.

Một video đăng tải trên trang Twitter cho thấy, một nhóm người biểu tình hô vang khẩu hiệu “Họ nói dối rằng kẻ thù của chúng ta là Mỹ nhưng kẻ thù của chúng ta ở ngay đây” bên ngoài một trường đại học ở Tehran.

Những đoạn thông tin khác được đăng tải cho thấy người biểu tình tụ tập bên ngoài một trường đại học thứ 2 và một nhóm người biểu tình diễu hành đến Quảng trường Azadi (hay còn gọi là Quảng trường Tự do) ở thủ đô Tehran. Ngoài Tehran, các cuộc biểu tình cũng diễn ra trên các thành phố khác.

Một số người biểu tình tại Quảng trường Azadi trước tiên kêu gọi các nhân viên cảnh sát cùng tham gia với họ, sau đó trút giận lên chính quyền, hô vang những khẩu hiệu chồng chính phủ, truyền thông Iran và các bài viết đăng tải trên mạng xã hội cho hay. Theo hãng thông tấn ILNA của Iran, cảnh sát đã được huy động để giải tán những người biểu tình, với số lượng ước tính lên đến 3.000 người.

Chiếc máy bay Boeing của Hãng hàng không quốc tế Ukraine đã bị bắn hạ chỉ vài phút sau khi cất cánh khỏi sân bay ở thủ đô Tehran để đến Kiev hôm 8/1. Nhiều hành khách trên máy bay là người Iran mang hai quốc tịch, ngoài ra còn có 57 người mang hộ chiếu Canada./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tư lệnh Iran lên tiếng xin lỗi vụ bắn nhầm máy bay Ukraine
Tư lệnh Iran lên tiếng xin lỗi vụ bắn nhầm máy bay Ukraine

VOV.VN - “Chúng tôi làm điều đó một cách không cố ý và tôi muốn nói lời xin lỗi”, ISNA dẫn lời Tướng Salami trong bài phát biểu trước Quốc hội Iran.

Tư lệnh Iran lên tiếng xin lỗi vụ bắn nhầm máy bay Ukraine

Tư lệnh Iran lên tiếng xin lỗi vụ bắn nhầm máy bay Ukraine

VOV.VN - “Chúng tôi làm điều đó một cách không cố ý và tôi muốn nói lời xin lỗi”, ISNA dẫn lời Tướng Salami trong bài phát biểu trước Quốc hội Iran.

Điều gì chờ đợi Iran sau khi thừa nhận bắn rơi máy bay Ukraine?
Điều gì chờ đợi Iran sau khi thừa nhận bắn rơi máy bay Ukraine?

VOV.VN - Theo các nhà phân tích, những bằng chứng thu thập được sau vụ tai nạn máy bay đã khiến Iran không thể tiếp tục phủ nhận trách nhiệm.

Điều gì chờ đợi Iran sau khi thừa nhận bắn rơi máy bay Ukraine?

Điều gì chờ đợi Iran sau khi thừa nhận bắn rơi máy bay Ukraine?

VOV.VN - Theo các nhà phân tích, những bằng chứng thu thập được sau vụ tai nạn máy bay đã khiến Iran không thể tiếp tục phủ nhận trách nhiệm.

Tư lệnh Vệ binh Cách mạng Iran bị điều trần vụ “bắn nhầm” máy bay Ukraine
Tư lệnh Vệ binh Cách mạng Iran bị điều trần vụ “bắn nhầm” máy bay Ukraine

VOV.VN -Tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran ra điều trần trước Quốc hội, một ngày sau khi Iran nhận trách nhiệm trong vụ bắn nhầm máy bay của Ucraina.

Tư lệnh Vệ binh Cách mạng Iran bị điều trần vụ “bắn nhầm” máy bay Ukraine

Tư lệnh Vệ binh Cách mạng Iran bị điều trần vụ “bắn nhầm” máy bay Ukraine

VOV.VN -Tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran ra điều trần trước Quốc hội, một ngày sau khi Iran nhận trách nhiệm trong vụ bắn nhầm máy bay của Ucraina.