Giáo hội Công giáo kỳ vọng cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều thành công

VOV.VN - Giáo hội Công giáo Hàn Quốc kỳ vọng một kỷ nguyên hòa bình mới sẽ đến với người dân trên Bán đảo Triều Tiên.

Ngày 16/4, Giáo hội Công giáo Hàn Quốc đã ra tuyên bố kêu gọi chấm dứt đối đầu và xung đột trên Bán đảo Triều Tiên thông qua cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử giữa Hàn Quốc và Triều Tiên vào những ngày cuối tháng 4 này.

Hàn Quốc-Triều Tiên chuẩn bị bước vào cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử cuối tháng 4 này. Ảnh: Yonhap

Tuyên bố của Hội đồng Giám mục Công giáo Hàn Quốc (CBCK) khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều dự kiến diễn ra ngày 27/4 giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Hai bên sẽ thảo luận các giải pháp phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên, thiết lập hòa bình lâu dài và cải thiện quan hệ liên Triều.

“Kỳ vọng đang ngày càng gia tăng về một kỷ nguyên hòa bình mới sẽ đến với Bán đảo Triều Tiên sau thời gian dài đối đầu và 65 năm xung đột”, tuyên bố của Hội đồng Giám mục Công giáo Hàn Quốc nêu rõ.

Theo kế hoạch, cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm. Đây sẽ là cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ 3 giữa Hàn Quốc và Triều Tiên, sau các lần đối thoại trực tiếp của các nhà lãnh đạo hàng đầu 2 bên vào những năm 2000 và 2007.

Cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều là một phần trong diễn biến đổi chiều tích cực và bất ngờ sau khi năm 2017 chứng kiến căng thẳng leo thang tột độ trên Bán đảo Triều Tiên.

Sau cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, nhà lãnh đạo Triều Tiên sẽ còn gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6. Nếu diễn ra đây sẽ là dấu mốc chưa từng có trong lịch sử khi 2 nhà lãnh đạo hàng đầu của Mỹ và Triều Tiên đối mặt trực tiếp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Triều Tiên thăm Nga: Chuẩn bị cho thượng đỉnh Mỹ-Triều?
Ngoại trưởng Triều Tiên thăm Nga: Chuẩn bị cho thượng đỉnh Mỹ-Triều?

VOV.VN - Chuyến thăm Nga của Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong Ho được cho là nhằm nhận được sự trấn an của đồng minh trước thềm thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Ngoại trưởng Triều Tiên thăm Nga: Chuẩn bị cho thượng đỉnh Mỹ-Triều?

Ngoại trưởng Triều Tiên thăm Nga: Chuẩn bị cho thượng đỉnh Mỹ-Triều?

VOV.VN - Chuyến thăm Nga của Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong Ho được cho là nhằm nhận được sự trấn an của đồng minh trước thềm thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Hàn Quốc bắt đầu hành trình theo đuổi hòa bình trên bán đảo Triều Tiên
Hàn Quốc bắt đầu hành trình theo đuổi hòa bình trên bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 11/4 nhấn mạnh, Hàn Quốc sẽ bắt đầu chuyến hành trình dài vì hòa bình và thịnh vượng trên bán đảo Triều Tiên.

Hàn Quốc bắt đầu hành trình theo đuổi hòa bình trên bán đảo Triều Tiên

Hàn Quốc bắt đầu hành trình theo đuổi hòa bình trên bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 11/4 nhấn mạnh, Hàn Quốc sẽ bắt đầu chuyến hành trình dài vì hòa bình và thịnh vượng trên bán đảo Triều Tiên.

Trưởng Ban Đối ngoại TW ĐCS Trung Quốc dẫn đầu đoàn nghệ thuật đến Triều Tiên
Trưởng Ban Đối ngoại TW ĐCS Trung Quốc dẫn đầu đoàn nghệ thuật đến Triều Tiên

VOV.VN - Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ dẫn đầu đoàn nghệ thuật đến Triều Tiên.

Trưởng Ban Đối ngoại TW ĐCS Trung Quốc dẫn đầu đoàn nghệ thuật đến Triều Tiên

Trưởng Ban Đối ngoại TW ĐCS Trung Quốc dẫn đầu đoàn nghệ thuật đến Triều Tiên

VOV.VN - Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ dẫn đầu đoàn nghệ thuật đến Triều Tiên.

Ảnh hiếm thấy về khu vực biên giới Trung Quốc-Triều Tiên
Ảnh hiếm thấy về khu vực biên giới Trung Quốc-Triều Tiên

VOV.VN - Đây là những bức ảnh hiếm hoi mà phóng viên Reuters ghi lại tại khu vực biên giới giữa Trung Quốc và Triều Tiên.

Ảnh hiếm thấy về khu vực biên giới Trung Quốc-Triều Tiên

Ảnh hiếm thấy về khu vực biên giới Trung Quốc-Triều Tiên

VOV.VN - Đây là những bức ảnh hiếm hoi mà phóng viên Reuters ghi lại tại khu vực biên giới giữa Trung Quốc và Triều Tiên.