Giao tranh ở Myanmar lan rộng, hàng nghìn người lánh nạn sang Ấn Độ

VOV.VN - Ông James Lalrinchhana, một quan chức của bang Chin, Myanmar ngày 13/11 cho biết một số nhóm phiến quân người dân tộc thiểu số đã mở các cuộc tấn công ở mặt trận mới thuộc bang Chin, khiến hàng nghìn người dân phải lánh nạn sang Ấn Độ.

Theo ông James Lalrinchhana, giao tranh dữ dội đã xảy ra tại bang Chin khi các nhóm phiến quân dân tộc thiểu số tiến hành tấn công 2 căn cứ của quân đội Myanmar bằng pháo cối. Khoảng 5.000 người dân địa phương đã buộc phải vượt biên sang lánh nạn tại bang Mizozam của Ấn Độ.

Trong khi đó, người dân bang Rakhine cũng cho biết các nhóm phiến quân đã chủ động tấn công vào trụ sở hành chính và các căn cứ của quân đội Myanmar tại bang này vào rạng sáng ngày 13/11. Quân đội Myanmar đã ngay lập tức huy động lực lượng để đáp trả, khiến giao tranh giữa hai bên diễn ra dữ dội. Hiện quân đội Myanmar đã chặn các lối tiếp cận trụ sở hành chính tại địa phương này.

Truyền thông Myanmar trích dẫn phát biểu của các nhóm phiến quân cho biết bang Chin vốn được biết đến là khu vực duy trì hòa bình, ổn định trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, kể từ sau cuộc chính biến năm 2021, hàng nghìn người dân địa phương đã tham gia các nhóm phiến quân để chống lại Chính quyền quân sự.

Giao tranh giữa lực lượng quân đội Myanmar và các nhóm vũ trang sắc tộc thiểu số đang có xu hướng mở rộng ra khắp các vùng, miền ở Myanmar. Việc các nhóm phiến quân mở các mặt trận mới hôm 13/11 càng đẩy quân đội Myanmar vào tình thế khó khăn do bị dàn trải về lực lượng, khí tài.

Hôm 8/11, phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Tổng thống Myint Swe cảnh báo lãnh thổ Myanmar sẽ bị chia cắt thành nhiều phần nếu chính quyền quân sự không thể giành lại quyền kiểm soát thực tế tại nhiều khu vực, hiện do các nhóm phiến quân nắm giữ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đề nghị Myanmar hỗ trợ, bảo đảm an ninh, an toàn cho công dân Việt Nam
Đề nghị Myanmar hỗ trợ, bảo đảm an ninh, an toàn cho công dân Việt Nam

VOV.VN - Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar, trong những ngày qua, tình hình an ninh tại một số bang miền Bắc Myanmar có nhiều diễn biến phức tạp. Đây cũng là khu vực có đông công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc.

Đề nghị Myanmar hỗ trợ, bảo đảm an ninh, an toàn cho công dân Việt Nam

Đề nghị Myanmar hỗ trợ, bảo đảm an ninh, an toàn cho công dân Việt Nam

VOV.VN - Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar, trong những ngày qua, tình hình an ninh tại một số bang miền Bắc Myanmar có nhiều diễn biến phức tạp. Đây cũng là khu vực có đông công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc.

Tổng thống Myanmar cảnh báo nguy cơ đất nước bị chia cắt do xung đột
Tổng thống Myanmar cảnh báo nguy cơ đất nước bị chia cắt do xung đột

VOV.VN - Truyền thông nhà nước Myanmar hôm nay (9/11) đưa tin, Tổng thống Myint Swe cảnh báo quốc gia này có nguy cơ bị chia cắt nếu quân đội không thể ngăn những cuộc tấn công từ các nhóm vũ trang sắc tộc tại khu vực dọc biên giới với Trung Quốc.

Tổng thống Myanmar cảnh báo nguy cơ đất nước bị chia cắt do xung đột

Tổng thống Myanmar cảnh báo nguy cơ đất nước bị chia cắt do xung đột

VOV.VN - Truyền thông nhà nước Myanmar hôm nay (9/11) đưa tin, Tổng thống Myint Swe cảnh báo quốc gia này có nguy cơ bị chia cắt nếu quân đội không thể ngăn những cuộc tấn công từ các nhóm vũ trang sắc tộc tại khu vực dọc biên giới với Trung Quốc.

Giải cứu 166 công dân Việt Nam khỏi các sòng bạc lừa đảo ở Myanmar
Giải cứu 166 công dân Việt Nam khỏi các sòng bạc lừa đảo ở Myanmar

VOV.VN - Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng, 166 công dân này đã được đưa về địa điểm an toàn tại khu vực biên giới phía bắc Myanmar, giáp với biên giới Trung Quốc.

Giải cứu 166 công dân Việt Nam khỏi các sòng bạc lừa đảo ở Myanmar

Giải cứu 166 công dân Việt Nam khỏi các sòng bạc lừa đảo ở Myanmar

VOV.VN - Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng, 166 công dân này đã được đưa về địa điểm an toàn tại khu vực biên giới phía bắc Myanmar, giáp với biên giới Trung Quốc.