Giới phân tích: Bầu cử Tổng thống Mỹ 2016 khó dự đoán kết quả

VOV.VN - Theo các nhà phân tích, nước Mỹ đang chứng kiến cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ gay cấn nhất.

Nếu cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và tỷ phú Mỹ Donald Trump trở thành 2 ứng cử viên cuối cùng của đảng Dân chủ và Cộng hòa cho cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016, thì đây sẽ là một cuộc đua khó dự đoán kết quả.

(Ảnh: express.co.uk)

Nhà phân tích Patrick Basham, một thành viên sáng lập của Viện nghiên cứu Dân chủ tại Mỹ cho rằng nếu bà Hillary là đại diện của đảng Dân chủ thì nó không đồng nghĩa với việc bà đương nhiên sẽ trở thành Tổng thống mới của nước Mỹ. Theo giới phân tích, Mỹ đang chứng kiến cuộc đua vào Nhà Trắng “gay cấn” nhất.

Hiện bà Hillary và Thượng nghị sĩ của bang Vermont Bernie Sanders đang tranh giành vị trí đại diện của đảng Dân chủ. Phía đảng Cộng hòa là cuộc đua của tỷ phú Donald Trump và Thượng nghị sĩ bang Texas Ted Cruz.

Giới phân tích dự đoán bà Hillary và ông Trump sẽ là 2 ứng cử viên Tổng thống cuối cùng. Hiện bà Hillary đã có được 1.243 phiếu đại biểu trong tổng số 2.383 phiếu cần thiết để có thể đại diện cho đảng Dân chủ ra tranh cử.

Đối thủ Donald Trump đang có gần 739 phiếu đại biểu trong số 1.237 phiếu cần thiết của đảng Cộng hòa để ra tranh cử. Cả bà Hillary và ông Trump đều đang giữ khoảng cách khá an toàn với các ứng cử viên cùng đảng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bầu cử Mỹ: Thắng lợi ở Arizona, bà Clinton có thể quên đi ông Sanders?
Bầu cử Mỹ: Thắng lợi ở Arizona, bà Clinton có thể quên đi ông Sanders?

VOV.VN - Bà Hillary Clinton đang có ưu thế rõ rệt trước ông Bernie Sanders sau thắng lợi vang dội ở bang Arizona đêm 22/3 (giờ Mỹ).

Bầu cử Mỹ: Thắng lợi ở Arizona, bà Clinton có thể quên đi ông Sanders?

Bầu cử Mỹ: Thắng lợi ở Arizona, bà Clinton có thể quên đi ông Sanders?

VOV.VN - Bà Hillary Clinton đang có ưu thế rõ rệt trước ông Bernie Sanders sau thắng lợi vang dội ở bang Arizona đêm 22/3 (giờ Mỹ).

Bầu cử Mỹ: Thắng liền 2 bang, ông Sanders vẫn bị bà Clinton bỏ xa
Bầu cử Mỹ: Thắng liền 2 bang, ông Sanders vẫn bị bà Clinton bỏ xa

VOV.VN - Dù thắng lợi liên tiếp tại 2 bang miền Tây trong cuộc bầu cử ngày 26/3, ông Bernie Sanders vẫn bị bà Clinton bỏ xa trong cuộc đua của Đảng Dân chủ.

Bầu cử Mỹ: Thắng liền 2 bang, ông Sanders vẫn bị bà Clinton bỏ xa

Bầu cử Mỹ: Thắng liền 2 bang, ông Sanders vẫn bị bà Clinton bỏ xa

VOV.VN - Dù thắng lợi liên tiếp tại 2 bang miền Tây trong cuộc bầu cử ngày 26/3, ông Bernie Sanders vẫn bị bà Clinton bỏ xa trong cuộc đua của Đảng Dân chủ.

Bầu cử Mỹ: Donald Trump-Ted Cruz giằng co ở Arizona và Utah
Bầu cử Mỹ: Donald Trump-Ted Cruz giằng co ở Arizona và Utah

VOV.VN - Dù Donald Trump dễ dàng thắng lợi ở Arizona nhưng Ted Cruz gần như “san bằng cách biệt” sau chiến thắng ở Utah.

Bầu cử Mỹ: Donald Trump-Ted Cruz giằng co ở Arizona và Utah

Bầu cử Mỹ: Donald Trump-Ted Cruz giằng co ở Arizona và Utah

VOV.VN - Dù Donald Trump dễ dàng thắng lợi ở Arizona nhưng Ted Cruz gần như “san bằng cách biệt” sau chiến thắng ở Utah.

Bầu cử Mỹ: Bà Clinton và ông Trump thắng to trong ngày “Thứ Ba Lớn”
Bầu cử Mỹ: Bà Clinton và ông Trump thắng to trong ngày “Thứ Ba Lớn”

VOV.VN - Cả ứng cử viên Donald Trump và Hillary Clinton đều đã giành chiến thắng tại các bang có ý nghĩa quan trọng trong ngày “Thứ Ba Lớn”.

Bầu cử Mỹ: Bà Clinton và ông Trump thắng to trong ngày “Thứ Ba Lớn”

Bầu cử Mỹ: Bà Clinton và ông Trump thắng to trong ngày “Thứ Ba Lớn”

VOV.VN - Cả ứng cử viên Donald Trump và Hillary Clinton đều đã giành chiến thắng tại các bang có ý nghĩa quan trọng trong ngày “Thứ Ba Lớn”.

Bầu cử Mỹ:Bà Clinton chắc thắng, ông Trump vẫn phải tiếp tục đua tranh
Bầu cử Mỹ:Bà Clinton chắc thắng, ông Trump vẫn phải tiếp tục đua tranh

VOV.VN - Trong khi bà Clinton gần như đã đánh bại được ông Sanders thì ông Trump vẫn phải tiếp tục đua tranh với 2 ứng viên còn lại của Đảng Cộng hòa.

Bầu cử Mỹ:Bà Clinton chắc thắng, ông Trump vẫn phải tiếp tục đua tranh

Bầu cử Mỹ:Bà Clinton chắc thắng, ông Trump vẫn phải tiếp tục đua tranh

VOV.VN - Trong khi bà Clinton gần như đã đánh bại được ông Sanders thì ông Trump vẫn phải tiếp tục đua tranh với 2 ứng viên còn lại của Đảng Cộng hòa.