Gửi nhầm 16kg cocaine tới trụ sở của Liên Hợp Quốc

Theo ước tính, giá trị số cocaine có thể lên tới 2 triệu USD.  

Dư luận đang vô cùng sửng sốt khi người ta tìm thấy 2 túi bưu kiện chứa tới 16kg cocaine của những kẻ buôn bán ma túy tại Mexico trong trụ sở của Liên Hợp Quốc tại New York.

2 túi bưu kiện dường như được làm giả để trông giống dạng bưu kiện ngoại giao khi có in biểu tượng của Liên Hợp Quốc bên ngoài. Bên trong có 14 cuốn sách rỗng để chứa các túi cocaine.

Trong cuộc trò chuyện với AFP, phó ủy viên Paul Browne của Sở Cảnh sát New York cho biết: “Các gói bưu kiện có nguồn gốc từ Mexico và được chuyển đến điểm trung tâm vận chuyển của hàng DHL tại Cincinnati, bang Ohio”.

Tuy nhiên, các túi bưu kiện này không đề chút thông tin nào về người gửi cũng như địa chỉ người nhận.

“DHL chỉ thấy biểu tượng của Liên Hợp Quốc và không thấy địa chỉ người nhận vì thế họ đã gửi tới trụ sở của Liên Hợp Quốc. Ai đó ở Mexico có thể đang gặp rắc rối khi đã để đánh mất một lượng lớn cocaine như vậy,” ông Browne cho biết thêm.

Trợ lý của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Gregory Starr khẳng định hiện chưa có bất cứ bằng chứng nào khẳng định một trong số những nhân viên của Liên Hợp Quốc liên quan tới các túi bưu kiện chứa ma túy này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên