Hà Lan chưa tìm thấy 9 hành khách cuối cùng trên chuyến bay MH17

VOV.VN - Đội pháp y Hà Lan đã nhận dạng được 272 hành khách trên chuyến bay này và chưa có thông tin gì thêm về 9 hành khách xấu số còn lại.

Ngoại trưởng Hà Lan Bert Koenders ngày 8/11 cho biết, vẫn còn 9 trong tổng số 298 hành khách trên chuyến bay xấu số MH17 chưa được tìm thấy. Ngoại trưởng Koenders ngày 8/11 đã tới thăm thành phố Kharkiv của Ukraine và tham gia tưởng niệm các nạn nhân và nghi lễ đưa 5 thi thể vừa được tìm thấy tại hiện trường vụ rơi máy bay về Hà Lan. 

Hiện trường vụ rơi máy bay MH17 tại miền Đông Ukraine (Ảnh AFP)

Ông Koenders nói: “Tại thời điểm này, chúng tôi không thể nói chắc chắn điều gì, bởi vì công việc pháp y rất phức tạp, kể cả khi chúng tôi tìm thấy thi thể 9 hành khách cuối cùng. Chúng tôi sẽ làm mọi điều có thể và hợp tác với các nhà chức trách để tìm thấy và nhận dạng những hành khách này”.

Chuyến bay MH17 của hãng hàng không Malaysia gặp nạn khi bay qua vùng chiến sự miền Đông Ukraine hôm 17/7, làm toàn bộ 298 hành khách và thành viên phi hành đoàn thiệt mạng. Hơn 2/3 trong đó là công dân Hà Lan.

Hà Lan đang dẫn đầu phái bộ điều tra thảm kịch MH17. Đội pháp y Hà Lan đã nhận dạng được 272 hành khách trên chuyến bay này. Đến ngày 7/11 vừa qua, các nhà nhà điều tra đã tìm thấy thêm các phần thi thể tại hiện trường vụ rơi máy bay.

Các nhà điều tra Hà Lan đã lần đầu tiên tiếp cận được hiện trường máy bay rơi trong tuần này kể từ cuối tháng 10 vừa qua. Diễn biến giao tranh giữa quân đội Ukraine và lực lượng đối lập miền Đông đã gây trở ngại, khiến các nhà điều tra không thể tiếp cận khu vực này. Chính phủ Hà Lan đã từ chối thỏa thuận trực tiếp với lực lượng đối lập đang kiểm soát miền Đông Ukraine, đồng thời lo ngại về sự an toàn của các nhà điều tra khi tới đây.

Báo cáo điều tra sơ bộ về thảm kịch MH17 đã được công bố tháng 9 vừa qua. Dựa trên dữ liệu của hộp đen máy bay, các hình ảnh vệ tinh và radar, báo cáo cho rằng máy bay của hãng Hàng không Malaysia bị rơi do bị tác động bởi một nguồn năng lượng lớn từ bên ngoài. Những thông tin mới nhất về cuộc điều tra vụ cũng không loại trừ khả năng máy bay bị bắn từ trên không./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tìm thêm được các phần thi thể nạn nhân vụ tai nạn máy bay MH17
Tìm thêm được các phần thi thể nạn nhân vụ tai nạn máy bay MH17

VOV.VN - Điều tra của Ủy ban An toàn Hà Lan cho thấy MH17 rơi do tác động của nhiều vật thể năng lượng cao đâm xuyên máy bay.

Tìm thêm được các phần thi thể nạn nhân vụ tai nạn máy bay MH17

Tìm thêm được các phần thi thể nạn nhân vụ tai nạn máy bay MH17

VOV.VN - Điều tra của Ủy ban An toàn Hà Lan cho thấy MH17 rơi do tác động của nhiều vật thể năng lượng cao đâm xuyên máy bay.

Đưa di hài 3 nạn nhân máy bay MH17 về Việt Nam ngày 13/11
Đưa di hài 3 nạn nhân máy bay MH17 về Việt Nam ngày 13/11

VOV.VN - Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết trong cuộc họp báo ngày 6/11.

Đưa di hài 3 nạn nhân máy bay MH17 về Việt Nam ngày 13/11

Đưa di hài 3 nạn nhân máy bay MH17 về Việt Nam ngày 13/11

VOV.VN - Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết trong cuộc họp báo ngày 6/11.

Hà Lan thu hồi các mảnh vỡ của máy bay MH17 để tiến hành điều tra
Hà Lan thu hồi các mảnh vỡ của máy bay MH17 để tiến hành điều tra

VOV.VN - Ủy ban An toàn Giao thông Hà Lan dự định sẽ tái tạo lại một phần của máy bay MH17 để điều tra nguyên nhân và quá trình xảy ra vụ tai nạn.

Hà Lan thu hồi các mảnh vỡ của máy bay MH17 để tiến hành điều tra

Hà Lan thu hồi các mảnh vỡ của máy bay MH17 để tiến hành điều tra

VOV.VN - Ủy ban An toàn Giao thông Hà Lan dự định sẽ tái tạo lại một phần của máy bay MH17 để điều tra nguyên nhân và quá trình xảy ra vụ tai nạn.

Thủ tướng Hà Lan thăm Malaysia bàn về vụ MH17
Thủ tướng Hà Lan thăm Malaysia bàn về vụ MH17

VOV.VN - Malaysia đã ủy quyền dỡ xác máy bay MH17 cho Hà Lan dù chiếc Boeing này thuộc quyền sở hữu của Malaysia.

Thủ tướng Hà Lan thăm Malaysia bàn về vụ MH17

Thủ tướng Hà Lan thăm Malaysia bàn về vụ MH17

VOV.VN - Malaysia đã ủy quyền dỡ xác máy bay MH17 cho Hà Lan dù chiếc Boeing này thuộc quyền sở hữu của Malaysia.

Thủ tướng Australia sẽ cố nói chuyện với Tổng thống Putin về vụ MH17
Thủ tướng Australia sẽ cố nói chuyện với Tổng thống Putin về vụ MH17

VOV.VN - Thủ tướng Abbott đã thông tin như vậy trong một cuộc họp báo chung với người đồng cấp Hà Lan Mark Rutte.

Thủ tướng Australia sẽ cố nói chuyện với Tổng thống Putin về vụ MH17

Thủ tướng Australia sẽ cố nói chuyện với Tổng thống Putin về vụ MH17

VOV.VN - Thủ tướng Abbott đã thông tin như vậy trong một cuộc họp báo chung với người đồng cấp Hà Lan Mark Rutte.

Ngày 13/11, đón 3 thi hài nạn nhân người Việt trong vụ MH17
Ngày 13/11, đón 3 thi hài nạn nhân người Việt trong vụ MH17

Cảng vụ Hàng không miền Bắc xác nhận, thi hài 3 nạn nhân người Việt trong vụ tai nạn máy bay MH 17 sẽ về đến Hà Nội trên chuyến bay vào ngày 13/11 tới.

Ngày 13/11, đón 3 thi hài nạn nhân người Việt trong vụ MH17

Ngày 13/11, đón 3 thi hài nạn nhân người Việt trong vụ MH17

Cảng vụ Hàng không miền Bắc xác nhận, thi hài 3 nạn nhân người Việt trong vụ tai nạn máy bay MH 17 sẽ về đến Hà Nội trên chuyến bay vào ngày 13/11 tới.