Hà Lan có kế hoạch chuyển tên lửa Patriot cho Ukraine

VOV.VN - Sau Pháp, Mỹ, Đức và Anh, Hà Lan là quốc gia mới nhất có kế hoạch viện trợ quân sự bổ sung cho Ukraine trong bối cảnh cuộc xung đột tại quốc gia Đông Âu này chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng ngày 17/1, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte thông báo, nước này có kế hoạch tham gia chuyển tên lửa phòng không Patriot đến Ukraine cùng với Mỹ và Đức.

Ông Mark Rutte cho biết đã thảo luận về vấn đề này với Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, đồng thời khẳng định Hà Lan sẽ tiếp tục viện trợ cho Ukraine cho tới khi chiến sự kết thúc.

Trước đó, Mỹ, Đức xác nhận sẽ chuyển tên lửa phòng không Patriot cho Ukraine; Anh hôm 16/1 thông báo sẽ gửi 14 xe tăng chiến đấu chủ lực Challeger 2 cho quốc gia Đông Âu này.

Nga chưa bình luận về thông báo trên của Thủ tướng Hà Lan. Trước đó, Người phát ngôn Điện Kremlin cảnh báo, các lô vũ khí phương Tây cung cấp cho Ukraine sẽ chỉ khiến xung đột leo thang và thương vong nhiều hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quân đội Ukraine khai hỏa lựu pháo Krab của Ba Lan ở Donetsk
Quân đội Ukraine khai hỏa lựu pháo Krab của Ba Lan ở Donetsk

VOV.VN - Quân đội Ukraine đã khai hỏa lựu pháo “Krab” vào các vị trí của Nga ở Donetsk thuộc khu vực Donbass hôm 17/1.

Quân đội Ukraine khai hỏa lựu pháo Krab của Ba Lan ở Donetsk

Quân đội Ukraine khai hỏa lựu pháo Krab của Ba Lan ở Donetsk

VOV.VN - Quân đội Ukraine đã khai hỏa lựu pháo “Krab” vào các vị trí của Nga ở Donetsk thuộc khu vực Donbass hôm 17/1.

Bulgaria xin EU bồi hoàn giá trị đã viện trợ cho Ukraine
Bulgaria xin EU bồi hoàn giá trị đã viện trợ cho Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng tạm quyền Dimitar Stoyanov ngày 17/1 cho biết, Bulgaria đã nộp đơn xin quỹ Cơ sở Hòa bình châu Âu hoàn trả các thiết bị và viện trợ nhân đạo mà nước này đã cung cấp cho Ukraine.

Bulgaria xin EU bồi hoàn giá trị đã viện trợ cho Ukraine

Bulgaria xin EU bồi hoàn giá trị đã viện trợ cho Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng tạm quyền Dimitar Stoyanov ngày 17/1 cho biết, Bulgaria đã nộp đơn xin quỹ Cơ sở Hòa bình châu Âu hoàn trả các thiết bị và viện trợ nhân đạo mà nước này đã cung cấp cho Ukraine.

Quân đội Ukraine được huấn luyện tại Mỹ để sử dụng tên lửa Patriot
Quân đội Ukraine được huấn luyện tại Mỹ để sử dụng tên lửa Patriot

VOV.VN - Mỹ đã bắt đầu huấn luyện cho quân đội Ukraine sử dụng và bảo trì hệ thống tên lửa Patriot tại căn cứ quân sự Fort Sill, Thư ký Báo chí Lầu Năm Góc Pat Ryder cho hay ngày 17/1.

Quân đội Ukraine được huấn luyện tại Mỹ để sử dụng tên lửa Patriot

Quân đội Ukraine được huấn luyện tại Mỹ để sử dụng tên lửa Patriot

VOV.VN - Mỹ đã bắt đầu huấn luyện cho quân đội Ukraine sử dụng và bảo trì hệ thống tên lửa Patriot tại căn cứ quân sự Fort Sill, Thư ký Báo chí Lầu Năm Góc Pat Ryder cho hay ngày 17/1.