Hà Lan có vị vua đầu tiên sau hơn 100 năm

(VOV) - Con trai Nữ hoàng Beatrix của Hà Lan trở thành vị vua đầu tiên của Hà Lan trong hơn 120 năm qua

Nữ hoàng Beatrix của Hà Lan hôm nay (30/4) đã tiến hành thoái vị, bàn giao chức vị lại cho con trai cả của bà, Willem-Alexander, trở thành vị quân vương đầu tiên của Hà Lan trong hơn 120 năm qua. 

Nữ hoàng Beatrix cùng con trai ký vào văn kiện thoái vị

Hàng ngàn người dân Hà Lan chờ đón vị vua đầu tiên của Hà Lan sau hơn 120 năm

Hàng ngàn người đã tập trung tại Quảng trường Dam Amsterdam từ sáng sớm chờ đợi để nhìn thấy nhà vua mới và vợ ông, Nữ hoàng Maxima, khi họ bước ra ngoài ban công của Cung điện Hoàng gia.

Nữ hoàng Beatrix của Hà Lan đã rất xúc động khi bàn giao quyền trị vì đất nước lại cho con trai cả của bà Willem-Alexander.

46 tuổi, ông Willem-Alexander trở thành vị quân vương đầu tiên của Hà Lan trong hơn 100 năm qua, nắm chặt bàn tay của mẹ mình sau khi cả hai ký tên vào văn kiện thoái vị tại Cung điện Hoàng gia ở Amsterdam.

Vua Willem-Alexander cam kết sẽ trở thành một vị vua thế kỷ 21, gần gũi với 17 triệu thần dân của mình, chứ không phải chỉ là một vị vua hình thức.

Nữ hoàng Beatrix rất được người dân Hà Lan quý trọng đã quyết định kết thúc 33 năm trị vì của mình trước sự chứng kiến, cổ vũ của hàng ngàn người có mặt tại Quảng trường Amsterdam và hàng triệu người theo dõi trên truyền hình quốc gia.

Với sự thoái vị của mình, bà trở thành công chúa Beatrix và con trai của bà sẽ lên làm vua Willem-Alexander. 

Phu nhân của ông Willem-Alexander, công nương Maxima Zorreguieta là người Argentina, sẽ lên làm hoàng hậu. Nguồn gốc châu Mỹ Latinh của bà được cho là một yếu tố sẽ tạo thêm sức hấp dẫn cho Hoàng gia Hà Lan trong con mắt công chúng.

Vua Willem-Alexander cùng Hoàng hậu và 3 con gái

Cô con gái lớn của họ, Catharina-Amalia, sẽ trở thành công chúa Orange và sẽ thay thế ngai vàng.

Trong lời phát biểu ngắn sau khi nhận bàn giao chức vị từ Nữ hoàng Beatrix, vua Willem-Alexander cam kết sẽ trở thành một vị vua thế kỷ 21, gần gũi với 17 triệu thần dân của mình, chứ không phải chỉ là một vị vua hình thức.

Nữ hoàng Beatrix giữ trọng trách nguyên thủ quốc gia từ năm 1980, khi mẫu hậu của bà – Nữ hoàng Juliana thoái vị ở tuổi 71.

Nữ hoàng Beatrix là nhân vật thứ sáu của vương triều Orange-Nassau, vốn trị vì Hà Lan từ đầu thế kỷ 19.

Bữa tiệc của gia đình Hoàng gia Hà Lan tại Bảo tàng Rijksmuseum


Trước đó, một bữa tiệc của gia đình Hoàng gia Hà Lan đã được tổ chức tại Bảo tàng Rijksmuseum nổi tiếng thế giới ở Amsterdam, với sự tham dự của hoàng gia Hà Lan cùng nhiều vị khách quý nước ngoài, trong đó có Hoàng tử Charles của Anh quốc và Hoàng tử Felipe của Tây Ban Nha cũng như Thái tử Frederik của Đan Mạch. Thái tử Nhật Bản Naruhito và Công nương Masako./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên