Hà Lan không thể thông qua kế hoạch ngân sách mới

Sự chia rẽ của liên minh cầm quyền có thể buộc chính phủ Hà Lan phải có một cuộc bầu cử sớm hơn dự kiến.

Kế hoạch ngân sách mới của Hà Lan không thể được thông qua đúng thời hạn ngày 21/4, do các đảng phái lớn không thể thống nhất trong việc cắt giảm từ 14- 16 tỷ Euro ngân sách thường niên nhằm đối phó với tình hình kinh tế khó khăn chung trong bối cảnh khủng hoảng nợ công bao trùm khắp châu Âu.

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cho biết, kế hoạch ngân sách do Đảng Đảng Dân chủ Tự do Thiên chúa giáo đưa ra đã bị Đảng Tự do liên minh phản đối vào những giờ phút đàm phán cuối cùng.

Lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do Thiên chúa giáo Maxim Verhagen lấy làm tiếc về quyết định của đảng liên minh và cho rằng, hành động này sẽ làm ảnh hưởng đến kinh tế đất nước trong giai đoạn khó khăn hiện nay.

Ông Verhagen cho biết: “Hy vọng về việc đưa ra một biện pháp ứng phó hiệu quả đối với cuộc khủng hoảng hiện nay đã bị dập tắt bởi quyết định của đảng Tự do. Tôi lấy làm tiếc rằng, khoảng 16 triệu người dân Hà Lan sẽ bị ảnh hưởng bởi quyết định đó. Trong bối cảnh kinh tế hiện nay, chúng ta phải có những dự đoán và phải đưa ra những sự lựa chọn khó khăn, trong đó chúng ta phải đặt quyền lợi của người dân Hà Lan lên trên hết. Điều đó đôi khi rất khó khăn nhưng rất cần thiết.”

Tuy nhiên, Đảng Tự do lại cho rằng, những biện pháp khắc khổ này có thể làm tổn hại đến sự phát triển kinh tế, gây ra tình trạng thất nghiệm và cắt giảm chi tiêu cho những đối tượng bảo trợ xã hội, đặc biệt là người già.

Theo kế hoạch này, Hà Lan sẽ phải cắt giảm chi tiêu từ 14- 16 tỷ Euro để giảm mức thâm hụt ngân sách đang ở mức 4,7% xuống dưới mức 3% tổng sản phầm quốc nội theo như mục tiêu chung của các nước thành viên Liên minh châu Âu. Nếu làm được điều này Hà Lan mới duy trì được mức xếp hạng tín dụng 3 chữ A (AAA) mà hiện nay chỉ có 4 nước châu Âu còn giữ được.

Thủ tướng Mark Rutte khẳng định sẽ tiếp tục đàm phán với liên minh của ông là Đảng Tự do để đi đến một thỏa thuận hợp lý. Tuy nhiên, sự chia rẽ của liên minh cầm quyền có thể buộc chính phủ Hà Lan phải có một cuộc bầu cử sớm hơn dự kiến./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên