Hà Lan sẽ triển khai hệ thống tên lửa Patriot tới Thổ Nhĩ Kỳ

(VOV) - Đây là lần thứ 3 Hà Lan cung cấp tên lửa Patriot cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Chính phủ Hà Lan vừa quyết định cho triển khai hệ thống tên lửa Patriot tới Thổ Nhĩ Kỳ nhằm bảo vệ nước này chống lại các cuộc tấn công có thể xảy ra  xuất phát từ quốc gia láng giềng Syria đầy bất ổn.

Thông tin này vừa được Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Lan Frans Timmermans công bố ngày 7/12 sau một cuộc họp của các Bộ trưởng Hà Lan.

Theo kế hoạch, Hà Lan sẽ cho triển khai 2 hệ thống Patriot tới Thổ Nhĩ Kỳ và sẽ được 360 binh sỹ Hà Lan tháp tùng bảo vệ. Sẽ mất một vài tuần trước khi tên lửa Patriot được lắp đặt tại khu vực biên giới Thổ Nhĩ Kỳ- Syria.

Trong một vài tháng trở lại đây, một số ngôi làng dọc theo biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ liên tiếp bị tấn công bởi các quả đạn pháo và súng cối từ Syria. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ lo ngại, không loại trừ khả năng xảy ra các vụ tấn công bằng tên lửa hóa học trong thời gian tới, chính vì vậy tháng trước chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã gửi đề xuất tới các nước thành viên NATO yêu cầu triển khai tên lửa Patriot tới nước này.

Đây là lần thứ 3 Hà Lan cung cấp tên lửa Patriot cho Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đó, hồi năm 1991 và 2003, Hà Lan cũng đã cho triển khai tên lửa Patriot tới Thổ Nhĩ Kỳ để hỗ trợ nước này chống lại các âm mưu tấn công tiềm ẩn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tên lửa Patriot của NATO tại biên giới chỉ để phòng vệ
Tên lửa Patriot của NATO tại biên giới chỉ để phòng vệ

(VOV) -Đây là tuyên bố do lực lượng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra hôm 26/11.

Tên lửa Patriot của NATO tại biên giới chỉ để phòng vệ

Tên lửa Patriot của NATO tại biên giới chỉ để phòng vệ

(VOV) -Đây là tuyên bố do lực lượng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra hôm 26/11.

NATO xác định vị trí bố trí tên lửa Patriot ở Thổ Nhĩ Kỳ
NATO xác định vị trí bố trí tên lửa Patriot ở Thổ Nhĩ Kỳ

(VOV) - Kế hoạch bố trí các hệ thông tên lửa Patriot trên dự kiến sẽ được thông qua tại cuộc họp cấp Bộ trưởng của 28 nước thành viên NATO.

NATO xác định vị trí bố trí tên lửa Patriot ở Thổ Nhĩ Kỳ

NATO xác định vị trí bố trí tên lửa Patriot ở Thổ Nhĩ Kỳ

(VOV) - Kế hoạch bố trí các hệ thông tên lửa Patriot trên dự kiến sẽ được thông qua tại cuộc họp cấp Bộ trưởng của 28 nước thành viên NATO.

Thổ Nhĩ Kỳ dựng tên lửa Patriot cách biên giới Syria 900km
Thổ Nhĩ Kỳ dựng tên lửa Patriot cách biên giới Syria 900km

(VOV) -Việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot đang ở giai đoạn cuối cùng sau khi thống nhất với các đồng minh NATO.

Thổ Nhĩ Kỳ dựng tên lửa Patriot cách biên giới Syria 900km

Thổ Nhĩ Kỳ dựng tên lửa Patriot cách biên giới Syria 900km

(VOV) -Việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot đang ở giai đoạn cuối cùng sau khi thống nhất với các đồng minh NATO.

Thổ Nhĩ Kì triển khai tên lửa Patriot là "không khôn ngoan"
Thổ Nhĩ Kì triển khai tên lửa Patriot là "không khôn ngoan"

(VOV) - Thổ Nhĩ Kì đã chính thức đề nghị NATO triển khai tên lửa phòng không Patriot dọc biên giới với Syria.

Thổ Nhĩ Kì triển khai tên lửa Patriot là "không khôn ngoan"

Thổ Nhĩ Kì triển khai tên lửa Patriot là "không khôn ngoan"

(VOV) - Thổ Nhĩ Kì đã chính thức đề nghị NATO triển khai tên lửa phòng không Patriot dọc biên giới với Syria.

Israel triển khai tên lửa Patriot
Israel triển khai tên lửa Patriot

Tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất, có thể bắn hạ máy bay không người lái.

Israel triển khai tên lửa Patriot

Israel triển khai tên lửa Patriot

Tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất, có thể bắn hạ máy bay không người lái.

Nga cảnh báo về triển khai tên lửa Patriot tại Trung Đông
Nga cảnh báo về triển khai tên lửa Patriot tại Trung Đông

(VOV) - Nước này cho rằng nguy cơ các vũ khí đó được sử dụng càng lớn hơn khi được triển khai tới khu vực.

Nga cảnh báo về triển khai tên lửa Patriot tại Trung Đông

Nga cảnh báo về triển khai tên lửa Patriot tại Trung Đông

(VOV) - Nước này cho rằng nguy cơ các vũ khí đó được sử dụng càng lớn hơn khi được triển khai tới khu vực.