Hạ viện Anh chuẩn bị thông qua dự luật đưa Anh rời khỏi EU

VOV.VN-Thủ tướng Anh sáng 20/12 chính thức trình dự luật Brexit lên Hạ viện và dự kiến các nghị sĩ sẽ bỏ phiếu thông qua ngay trong chiều nay (giờ địa phương).

Dự luật về việc đưa nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (WAB) chính thức được Thủ tướng Anh Boris Johnson trình ra Hạ viện Anh vào đầu phiên họp sáng nay (20/12) theo giờ London.

Hạ viện Anh chuẩn bị thông qua dự luật đưa Anh rời khỏi EU. Ảnh: Reuters

Trên thực tế, đây là lần thứ hai Hạ viện Anh xem xét và bỏ phiếu về dự luật này. Lần đầu tiên vào cuối tháng 10/2019, dự luật đã vượt qua vòng bỏ phiếu đầu tiên nhưng sau đó thế bế tắc trong Hạ viện Anh buộc nước Anh phải tổ chức tổng tuyển cử sớm hôm 12/12.

Theo lịch trình, sau khi bàn thảo và tranh luận trong khoảng 5 tiếng, dự luật này sẽ được các nghị sĩ Anh bỏ phiếu lần hai từ lúc 14h 30 phút chiều nay theo giờ London. Với việc Hạ viện mới hiện nay của Anh đang do đảng Bảo thủ kiểm soát đa số tuyệt đối, gần như chắc chắn dự luật này sẽ được thông qua.

Nội dung chính của dự luật này là việc nước Anh sẽ từng bước thay thế các luật và quy định của EU bằng các luật quốc nội. Một trong các điểm đáng chú ý đó là việc trong dự luật này, chính phủ của ông Boris Johnson đã bãi bỏ một số quy định nghiêm khắc của EU liên quan đến quyền của người lao động.

Đây là một trong những điểm chính mà trước đây các đảng đối lập luôn phản đối nhưng phát biểu trên truyền thông Anh những ngày qua, nhiều chính trị gia của Công đảng đối lập cho biết họ sẽ lên tiếng phản đối nhưng sẽ không chống lại việc bỏ phiếu thông qua dự luật vì dựa trên tương quan lực lượng hiện nay, việc chống đối của Công đảng cũng không có ý nghĩa.

Theo kế hoạch do Thủ tướng Anh Boris Johnson đưa ra trong bài “Diễn văn Nữ hoàng” được Nữ hoàng Anh Elizabeth đệ Nhị đọc tại Hạ viện trong chiều 19/12, ngay sau khi luật về việc đưa nước Anh rời EU được thông qua, chính phủ Anh sẽ giải thể bộ phụ trách Brexit vào cuối tháng 1/2020, đồng thời loại bỏ hoàn toàn thuật ngữ Brexit trên các trang web và tài liệu chính thức.

Về phía EU, phát biểu trong sáng 20/12, Phó Chủ tịch Nghị viện châu Âu, Pedro Silva Pereira cũng cho biết Nghị viện châu Âu sẽ hoàn tất thủ tục phê chuẩn thoả thuận Brexit trước ngày 29/1/2020./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sau khi thắng lớn, Thủ tướng Anh tăng tốc phê chuẩn Thỏa thuận Brexit
Sau khi thắng lớn, Thủ tướng Anh tăng tốc phê chuẩn Thỏa thuận Brexit

VOV.VN - Sau khi thắng lớn, Thủ tướng Anh Johnson đẩy nhanh việc thực hiện cam kết đưa ra nước Anh ra khỏi Liên minh châu Âu (Brexit) đúng hạn 31/1/2020.

Sau khi thắng lớn, Thủ tướng Anh tăng tốc phê chuẩn Thỏa thuận Brexit

Sau khi thắng lớn, Thủ tướng Anh tăng tốc phê chuẩn Thỏa thuận Brexit

VOV.VN - Sau khi thắng lớn, Thủ tướng Anh Johnson đẩy nhanh việc thực hiện cam kết đưa ra nước Anh ra khỏi Liên minh châu Âu (Brexit) đúng hạn 31/1/2020.

Thủ tướng Anh sẽ ngăn khả năng gia hạn quá trình chuyển giao Brexit
Thủ tướng Anh sẽ ngăn khả năng gia hạn quá trình chuyển giao Brexit

VOV.VN - Giới chuyên gia kinh tế cho rằng, mục tiêu hoàn thành giai đoạn chuyển giao này vào cuối năm 2020 mà Thủ tướng Johnson đặt ra là quá tham vọng.

Thủ tướng Anh sẽ ngăn khả năng gia hạn quá trình chuyển giao Brexit

Thủ tướng Anh sẽ ngăn khả năng gia hạn quá trình chuyển giao Brexit

VOV.VN - Giới chuyên gia kinh tế cho rằng, mục tiêu hoàn thành giai đoạn chuyển giao này vào cuối năm 2020 mà Thủ tướng Johnson đặt ra là quá tham vọng.

Bước cuối cùng trong tiến trình Brexit vẫn ẩn chứa nhiều bất ngờ
Bước cuối cùng trong tiến trình Brexit vẫn ẩn chứa nhiều bất ngờ

VOV.VN - Bước cuối cùng trong tiến trình Brexit (Anh rời EU) lại đang làm dấy lên nhiều hoài nghi và được dự báo sẽ ẩn chứa nhiều bất ngờ...

Bước cuối cùng trong tiến trình Brexit vẫn ẩn chứa nhiều bất ngờ

Bước cuối cùng trong tiến trình Brexit vẫn ẩn chứa nhiều bất ngờ

VOV.VN - Bước cuối cùng trong tiến trình Brexit (Anh rời EU) lại đang làm dấy lên nhiều hoài nghi và được dự báo sẽ ẩn chứa nhiều bất ngờ...

Anh tin tưởng sẽ đạt được thỏa thuận Brexit với EU vào cuối năm 2020
Anh tin tưởng sẽ đạt được thỏa thuận Brexit với EU vào cuối năm 2020

VOV.VN - Ông Michael Gove nhấn mạnh, chính phủ Anh sẽ đảm bảo có được thỏa thuận và một tuyên ngôn chính trị mà cả hai bên đều cam kết thực hiện.

Anh tin tưởng sẽ đạt được thỏa thuận Brexit với EU vào cuối năm 2020

Anh tin tưởng sẽ đạt được thỏa thuận Brexit với EU vào cuối năm 2020

VOV.VN - Ông Michael Gove nhấn mạnh, chính phủ Anh sẽ đảm bảo có được thỏa thuận và một tuyên ngôn chính trị mà cả hai bên đều cam kết thực hiện.

Thủ tướng Anh công bố chi tiết dự luật thực thi Brexit
Thủ tướng Anh công bố chi tiết dự luật thực thi Brexit

VOV.VN - Trọng tâm trong bài "Diễn văn Nữ hoàng" lần này sẽ là chi tiết về việc luật hoá các thủ tục để thực thi Brexit, tức đưa nước Anh rời khỏi EU.

Thủ tướng Anh công bố chi tiết dự luật thực thi Brexit

Thủ tướng Anh công bố chi tiết dự luật thực thi Brexit

VOV.VN - Trọng tâm trong bài "Diễn văn Nữ hoàng" lần này sẽ là chi tiết về việc luật hoá các thủ tục để thực thi Brexit, tức đưa nước Anh rời khỏi EU.

EU cảnh báo, Anh chịu thua thiệt nhiều hơn nếu Brexit không thỏa thuận
EU cảnh báo, Anh chịu thua thiệt nhiều hơn nếu Brexit không thỏa thuận

VOV.VN - Việc nước Anh rời Liên minh châu Âu (Brexit) không thỏa thuận nếu xảy ra sẽ gây tổn hại cho Anh hơn là cho Liên minh châu Âu.

EU cảnh báo, Anh chịu thua thiệt nhiều hơn nếu Brexit không thỏa thuận

EU cảnh báo, Anh chịu thua thiệt nhiều hơn nếu Brexit không thỏa thuận

VOV.VN - Việc nước Anh rời Liên minh châu Âu (Brexit) không thỏa thuận nếu xảy ra sẽ gây tổn hại cho Anh hơn là cho Liên minh châu Âu.