Hạ viện Anh thông qua dự luật về tư cách thành viên EU

(VOV) - “Người dân Anh phải được quyền quyết định có nên ở lại châu Âu hay không”-Thủ tướng Anh David Cameron.

Với 304 phiếu thuận, không có phiếu chống, Hạ viện Anh  hôm 5/7 đã bỏ phiếu thông qua một dự luật nhằm mở đường cho việc tổ chức cuộc trưng cầu ý dân về tư cách thành viên Liên minh châu Âu (EU) của nước này vào cuối năm 2017.

Theo giới phân tích, việc hạ viện Anh thông qua dự luật này được xem là một cách để Thủ tướng Anh David Cameron thuyết phục người dân Anh rằng ông rất nghiêm túc trong vấn đề cho phép người dân Anh được quyền ở lại hay ra khỏi Liên minh châu Âu như đã từng làm năm 1975.

Thủ tướng Cameron trước đó đã từng nói rằng, kể từ khi khủng hoảng nợ công bùng phát tại khu vực đồng tiền chung châu Âu, người dân Anh phải được quyền quyết định có nên ở lại châu Âu hay không. Tuy nhiên, đây chỉ được xem là chiến thắng “mang tính biểu tượng” đối với Thủ tướng Cameron bởi nó sẽ không có tính ràng buộc với một chính phủ Anh trong tương lai một khi ông Cameron giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử tại Anh vào năm 2015./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các nước thành viên EU ủng hộ Iceland gia nhập Liên minh
Các nước thành viên EU ủng hộ Iceland gia nhập Liên minh

Tại cuộc họp các Bộ trưởng Ngoại giao Liên minh châu Âu (EU) tại Bruselles (Bỉ) ngày 27/7, các thành viên đã nhất trí ủng hộ đơn xin gia nhập khối EU của Iceland

Các nước thành viên EU ủng hộ Iceland gia nhập Liên minh

Các nước thành viên EU ủng hộ Iceland gia nhập Liên minh

Tại cuộc họp các Bộ trưởng Ngoại giao Liên minh châu Âu (EU) tại Bruselles (Bỉ) ngày 27/7, các thành viên đã nhất trí ủng hộ đơn xin gia nhập khối EU của Iceland

Đức ủng hộ tư cách thành viên Eurozone của Hy Lạp
Đức ủng hộ tư cách thành viên Eurozone của Hy Lạp

(VOV) - Thủ tướng Đức ủng hộ Hy Lạp nhằm giúp nước này nhận được sự trợ giúp tài chính quốc tế.

Đức ủng hộ tư cách thành viên Eurozone của Hy Lạp

Đức ủng hộ tư cách thành viên Eurozone của Hy Lạp

(VOV) - Thủ tướng Đức ủng hộ Hy Lạp nhằm giúp nước này nhận được sự trợ giúp tài chính quốc tế.