Hạ viện Mỹ thông qua dự luật cấm nhập khẩu năng lượng của Nga

VOV.VN - Với 414 phiếu thuận và 17 phiếu chống, Hạ viện Mỹ ngày 9/3 đã thông qua dự luật cấm nhập khẩu dầu mỏ, khí đốt tự nhiên và than đá của Nga vào Mỹ.

Dự luật cũng sẽ thực hiện các bước để xem xét vai trò của Nga trong Tổ chức Thượng Mại thế giới (WTO), và tái ủy quyền áp dụng Đạo luật Magnitsky nhằm tăng cường biện pháp trừng phạt Nga với cáo buộc vi phạm nhân quyền. Dự luật được thông qua với số phiếu thuận áo đảo, chỉ có 15 nghị sỹ Cộng hòa và 2 nghị sỹ Dân chủ bỏ phiếu chống.

Cuộc bỏ phiếu cấm nhập khẩu năng lượng của Nga phần nhiều mang ý nghĩa tượng trưng vì diễn ra sau khi Tổng thống Joe Biden đưa ra quyết định trừng phạt một trong những lĩnh vực kinh tế chủ đạo của ngày 8/3. Nhưng nó cho thấy sự thống nhất hiếm hoi giữa Đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa. Ngoài việc cấm nhập khẩu dầu của Nga, dự luật cũng tìm cách hạn chế việc Nga tiếp cận Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Phiên bản đầu tiên dự luật này bao gồm một điều khoản đình chỉ vĩnh viễn quan hệ thương mại thông thường với Nga và Belarus. Nhưng Nhà Trắng đã bày tỏ lo ngại về điều khoản này của dự luật và cuối cùng nó đã bị loại bỏ.

Theo The Hill, cuộc bỏ phiếu này nhiều khả năng sẽ khiến giá khí đốt tại Mỹ gia tăng. Giá khí đốt vốn đã đạt mức kỷ lục kể từ sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine. Tính đến ngày 9/3, giá khí đốt trung bình là 4,25USD/gallon, tăng khoảng 60 cent so với 1 tuần trước đó. Trong khi giá khí đốt hồi tháng 2 là 3,47 USD/gallon./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ đánh vào huyết mạch kinh tế của Nga, châu Âu có sẵn sàng “nối gót”?
Mỹ đánh vào huyết mạch kinh tế của Nga, châu Âu có sẵn sàng “nối gót”?

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 8/3 đã công bố lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ và các sản phẩm năng lượng khác của Nga trong bối cảnh chiến sự tại Ukraine ngày càng leo thang.

Mỹ đánh vào huyết mạch kinh tế của Nga, châu Âu có sẵn sàng “nối gót”?

Mỹ đánh vào huyết mạch kinh tế của Nga, châu Âu có sẵn sàng “nối gót”?

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 8/3 đã công bố lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ và các sản phẩm năng lượng khác của Nga trong bối cảnh chiến sự tại Ukraine ngày càng leo thang.

14 ngày chiến sự Nga - Ukraine đã thay đổi thế giới như thế nào?
14 ngày chiến sự Nga - Ukraine đã thay đổi thế giới như thế nào?

VOV.VN - Trên bình diện quốc tế, xung đột giữa Nga và Ukraine đã tác động tới kinh tế, an ninh, địa chính trị, khiến nhiều tổ chức phải thay đổi cách thức hoạt động.

14 ngày chiến sự Nga - Ukraine đã thay đổi thế giới như thế nào?

14 ngày chiến sự Nga - Ukraine đã thay đổi thế giới như thế nào?

VOV.VN - Trên bình diện quốc tế, xung đột giữa Nga và Ukraine đã tác động tới kinh tế, an ninh, địa chính trị, khiến nhiều tổ chức phải thay đổi cách thức hoạt động.

Loại bỏ dầu mỏ Nga sẽ gây “thảm họa” cho thị trường toàn cầu
Loại bỏ dầu mỏ Nga sẽ gây “thảm họa” cho thị trường toàn cầu

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nga Aleksandr Novak ngày 7/3 cho biết, việc loại dầu mỏ của Nga ra khỏi thị trường năng lượng sẽ khiến giá năng lượng tăng vọt lên hơn 300 USD/ thùng dầu.

Loại bỏ dầu mỏ Nga sẽ gây “thảm họa” cho thị trường toàn cầu

Loại bỏ dầu mỏ Nga sẽ gây “thảm họa” cho thị trường toàn cầu

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nga Aleksandr Novak ngày 7/3 cho biết, việc loại dầu mỏ của Nga ra khỏi thị trường năng lượng sẽ khiến giá năng lượng tăng vọt lên hơn 300 USD/ thùng dầu.

Nga công bố đề xuất mới sơ tán người dân ra khỏi vùng chiến sự ở Ukraine
Nga công bố đề xuất mới sơ tán người dân ra khỏi vùng chiến sự ở Ukraine

VOV.VN - Quân đội Nga đã đề xuất một kế hoạch sơ tán mới để đưa người dân Ukraine và các công dân nước ngoài ra khỏi những thành phố lớn của Ukraine trong bối cảnh giao tranh tiếp diễn.

Nga công bố đề xuất mới sơ tán người dân ra khỏi vùng chiến sự ở Ukraine

Nga công bố đề xuất mới sơ tán người dân ra khỏi vùng chiến sự ở Ukraine

VOV.VN - Quân đội Nga đã đề xuất một kế hoạch sơ tán mới để đưa người dân Ukraine và các công dân nước ngoài ra khỏi những thành phố lớn của Ukraine trong bối cảnh giao tranh tiếp diễn.