Nga công bố đề xuất mới sơ tán người dân ra khỏi vùng chiến sự ở Ukraine

VOV.VN - Quân đội Nga đã đề xuất một kế hoạch sơ tán mới để đưa người dân Ukraine và các công dân nước ngoài ra khỏi những thành phố lớn của Ukraine trong bối cảnh giao tranh tiếp diễn.

Trong một tuyên bố vào cuối ngày hôm qua (7/3), Bộ Quốc phòng Nga cho biết sẽ đảm bảo an toàn cho người dân từ các thành phố Kiev, Chernigov, Mariupol, Kharkov và Sumycủa Ukraine tới lãnh thổ Nga. Những người rời khỏi Kiev và Chernigov – thành phố ở phía đông bắc của Ukraine trước hết sẽ tới Belarus và sau đó di chuyển từ đây tới Nga. Những người sơ tán từ 3 thành phố khác có thể đi trực tiếp tới Nga.

Trong khi đó, phía Ukraine sẽ đảm bảo hành lang sơ tán cho dân thường ra khỏi các thành phố Mariupol, Kharkiv và Sumy qua lãnh thổ Ukraine. Quân đội Nga cho biết, các hành lang nhân đạo sẽ được mở từ lúc 7h ngày 7/3 (theo giờ địa phương). Phía Nga đã hối thúc Ukraine chấp nhận kế hoạch sơ tán được đề xuất nêu trên.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã tiếp nhận 2 triệu đơn kêu gọi hỗ trợ sơ tán trong 2 ngày qua và đây là lý do thúc đẩy cơ quan này “chuẩn bị cũng như tiến hành hoạt động nhân đạo”. “Kết quả hoàn toàn phụ thuộc vào Ukraine”, bộ này nhấn mạnh.

Trước đó vào ngày 7/3, Kiev đã bác bỏ đề xuất của Nga về việc mở hành lang nhân đạo đưa người dân sơ tán từ Ukraine sang Nga thông qua lãnh thổ Belarus. Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk cho rằng đề xuất này là “vô lý và không thể chấp nhận được”. Bà kêu gọi Moscow nên chấp nhận các hành lang nhân đạo thay thế do phía Ukraine đưa ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đàm phán Nga-Ukraine: Đạt tiến triển về hành lang nhân đạo, sẽ có vòng đàm phán thứ 4
Đàm phán Nga-Ukraine: Đạt tiến triển về hành lang nhân đạo, sẽ có vòng đàm phán thứ 4

VOV.VN - Ông Leonid Slutsky, một thành viên trong đoàn đàm phán Nga cho biết, vòng đàm phán thứ 4 sẽ tiếp tục diễn ra tại Belarus.

Đàm phán Nga-Ukraine: Đạt tiến triển về hành lang nhân đạo, sẽ có vòng đàm phán thứ 4

Đàm phán Nga-Ukraine: Đạt tiến triển về hành lang nhân đạo, sẽ có vòng đàm phán thứ 4

VOV.VN - Ông Leonid Slutsky, một thành viên trong đoàn đàm phán Nga cho biết, vòng đàm phán thứ 4 sẽ tiếp tục diễn ra tại Belarus.

Hành lang nhân đạo: Tia hy vọng hiếm hoi trong cuộc xung đột Nga-Ukraine
Hành lang nhân đạo: Tia hy vọng hiếm hoi trong cuộc xung đột Nga-Ukraine

VOV.VN - Trong một nỗ lực nhằm giảm thiểu thương vong cho dân thường, Nga đã tuyên bố tạm thời ngừng bắn để mở các hành lang nhân đạo, tạo điều kiện sơ tán an toàn cho người dân.

Hành lang nhân đạo: Tia hy vọng hiếm hoi trong cuộc xung đột Nga-Ukraine

Hành lang nhân đạo: Tia hy vọng hiếm hoi trong cuộc xung đột Nga-Ukraine

VOV.VN - Trong một nỗ lực nhằm giảm thiểu thương vong cho dân thường, Nga đã tuyên bố tạm thời ngừng bắn để mở các hành lang nhân đạo, tạo điều kiện sơ tán an toàn cho người dân.

Chiến sự Ukraine đảo ngược tính toán của Mỹ về chi phí chiến tranh
Chiến sự Ukraine đảo ngược tính toán của Mỹ về chi phí chiến tranh

VOV.VN - Không lâu sau khi kết thúc cuộc chiến dài 20 năm tại Afghanistan, nước Mỹ tiếp tục bị cuốn vào những vấn đề phát sinh liên quan cuộc chiến của Nga tại Ukraine hiện nay.

Chiến sự Ukraine đảo ngược tính toán của Mỹ về chi phí chiến tranh

Chiến sự Ukraine đảo ngược tính toán của Mỹ về chi phí chiến tranh

VOV.VN - Không lâu sau khi kết thúc cuộc chiến dài 20 năm tại Afghanistan, nước Mỹ tiếp tục bị cuốn vào những vấn đề phát sinh liên quan cuộc chiến của Nga tại Ukraine hiện nay.