Hạ viện Mỹ thông qua nghị quyết hạn chế quyền phát động chiến tranh với Iran
VOV.VN - Hạ viện Mỹ ngày 4/6, đã thông qua một nghị quyết do đảng Dân chủ đề xuất nhằm hạn chế khả năng chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục các hoạt động quân sự chống Iran nếu chưa được Quốc hội cho phép.
Nghị quyết được thông qua với tỷ lệ 215 phiếu thuận và 208 phiếu chống. Đáng chú ý, ngoài toàn bộ các nghị sĩ Dân chủ, còn có 4 nghị sĩ Cộng hòa bỏ phiếu ủng hộ văn kiện này, cho thấy những lo ngại ngày càng gia tăng trong Quốc hội về nguy cơ Mỹ sa lầy vào một cuộc xung đột kéo dài tại Trung Đông.
Theo nội dung nghị quyết, Tổng thống Mỹ sẽ phải chấm dứt các hành động thù địch chống Iran nếu không nhận được sự phê chuẩn hoặc tuyên chiến chính thức từ Quốc hội, ngoại trừ các trường hợp tự vệ khẩn cấp theo quy định của Hiến pháp.
Cuộc bỏ phiếu diễn ra trong bối cảnh chiến sự giữa Mỹ và Iran đã bước sang tháng thứ tư với các cuộc tấn công và đáp trả liên tiếp tại khu vực Trung Đông. Chỉ trong những ngày gần đây, hai bên tiếp tục cáo buộc lẫn nhau tiến hành các cuộc không kích và tấn công nhằm vào các mục tiêu quân sự và hàng hải trong khu vực.
Các nghị sĩ Dân chủ cho rằng Quốc hội cần khẳng định lại vai trò hiến định trong việc quyết định chiến tranh và hòa bình. Nhiều thành viên đảng này lo ngại Nhà Trắng có thể mở rộng chiến dịch quân sự mà không có sự giám sát đầy đủ của cơ quan lập pháp.
Trong khi đó, một số nghị sĩ Cộng hòa cũng bắt đầu bày tỏ sự thận trọng. Dù ủng hộ mục tiêu ngăn chặn chương trình hạt nhân của Iran, họ cho rằng chính quyền cần trình bày rõ chiến lược dài hạn cũng như các mục tiêu quân sự cụ thể trước khi tiếp tục mở rộng các hoạt động quân sự.
Tuy nhiên, nghị quyết này chủ yếu mang ý nghĩa chính trị và pháp lý nhằm gây sức ép đối với Nhà Trắng. Đây là lần đầu tiên Hạ viện thông qua được một nghị quyết hạn chế quyền phát động chiến tranh của ông Trump đối với Iran sau nhiều lần thất bại trước đó.
Nghị quyết này nếu muốn thành luật cần phải thông qua sự phê chuẩn của Thượng viện và Tổng thống, song nhiều khả lớn ông Trump sẽ bác bỏ nghị quyết này. Nếu muốn vượt qua việc bác bỏ của Tổng thống, nghị quyết cần đa số 2/3 ở cả hai viện.