Hạ viện Mỹ ủng hộ đề xuất điều thêm binh sỹ tới Syria chống IS

VOV.VN - Chủ tịch Hạ viện Mỹ Paul Ryan ngày 5/2 bày tỏ ủng hộ đề xuất của Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis điều thêm quân đến Syria để đánh bại IS tự xưng.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình NBC (Mỹ), ông Paul Ryan nêu rõ, Mỹ không cho phép tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tiếp tục trú ẩn tại Syria để tuyển mộ thành viên, thông qua truyền bá tư tưởng cực đoan và nhiều hình thức khác.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Paul Ryan ngày 5/2 bày tỏ ủng hộ đề xuất của Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis điều thêm quân đến Syria để đánh bại IS tự xưng. Ảnh: Getty Images.

Theo ông Paul Ryan, vì thế Mỹ cần phải điều thêm quân đến Syria để phá hủy các mục tiêu của IS. Đây cũng là một biện pháp cần thiết nhằm bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia Mỹ.

Tuyên bố này tiếp nối cam kết của chính phủ tiền nhiệm Mỹ đưa ra vào năm ngoái về kế hoạch điều thêm 200 binh sỹ tới Syria để tham gia chiến dịch đẩy lùi IS ra khỏi thành phố Raqqa - thành trì lớn nhất của IS tại Syria.

Cùng ngày, các nguồn tin quân sự cho biết, máy bay chiến đấu của liên minh do Mỹ dẫn đầu đã dội bom vào một thị trấn do IS kiểm soát gần đập Euphrates sau khi bước vào giai đoạn mới của chiến dịch giải phóng Raqqa.

Trong khi đó trên thực địa, các lực lượng vũ trang Syria đã giải phóng thêm 2 khu định cư do IS chiếm đóng trong 24 giờ qua, nâng tổng số khu định cư được giải phóng từ ngày 1/1 đến nay lên con số 32./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chính quyền mới của Mỹ sẵn sàng phối hợp với Nga không kích IS
Chính quyền mới của Mỹ sẵn sàng phối hợp với Nga không kích IS

VOV.VN - Chính quyền mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ khả năng sẵn sàng tiến hành các cuộc không kích chung với Nga nhằm vào IS.

Chính quyền mới của Mỹ sẵn sàng phối hợp với Nga không kích IS

Chính quyền mới của Mỹ sẵn sàng phối hợp với Nga không kích IS

VOV.VN - Chính quyền mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ khả năng sẵn sàng tiến hành các cuộc không kích chung với Nga nhằm vào IS.

Chùm ảnh những gì IS bỏ lại sau cuộc chiến ở Syria, Iraq
Chùm ảnh những gì IS bỏ lại sau cuộc chiến ở Syria, Iraq

VOV.VN - Ở những nơi phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đi qua chỉ còn lại sự chết chóc, hoang tàn và đổ nát.

Chùm ảnh những gì IS bỏ lại sau cuộc chiến ở Syria, Iraq

Chùm ảnh những gì IS bỏ lại sau cuộc chiến ở Syria, Iraq

VOV.VN - Ở những nơi phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đi qua chỉ còn lại sự chết chóc, hoang tàn và đổ nát.

Mỹ cho quân đội 30 ngày lên kế hoạch đánh bại IS
Mỹ cho quân đội 30 ngày lên kế hoạch đánh bại IS

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 28/1 ký sắc lệnh hành pháp, trao cho quân đội Mỹ 30 ngày để phác thảo kế hoạch đánh bại tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS.

Mỹ cho quân đội 30 ngày lên kế hoạch đánh bại IS

Mỹ cho quân đội 30 ngày lên kế hoạch đánh bại IS

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 28/1 ký sắc lệnh hành pháp, trao cho quân đội Mỹ 30 ngày để phác thảo kế hoạch đánh bại tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS.