Hạ viện Nhật Bản thông qua ngân sách khẩn cấp dành cho tái thiết

48,5 tỷ USD là khoản ngân sách lớn nhất của Nhật Bản dành cho nỗ lực tái thiết đất nước trong vòng 6 thập kỷ qua.

Ngày 30/4, Hạ viện Nhật Bản thông qua khoản ngân sách khẩn cấp trị giá 4.000 tỷ yên (48,5 tỷ USD) để tái thiết đất nước sau khi bị tàn phá nặng nề bởi siêu động đất và sóng thần ngày 11/3 vừa qua. Đây là khoản ngân sách lớn nhất của Nhật Bản dành cho nỗ lực tái thiết đất nước trong vòng 6 thập kỷ qua.

Dự kiến, dự thảo ngân sách khẩn cấp này được thông qua thành luật vào ngày 2/5 tới khi Thượng viện Nhật Bản bỏ phiếu thông qua. Nghị sỹ các đảng đối lập đang kiểm soát Thượng viện Nhật Bản tuyên bố họ sẽ ủng hộ khoản ngân sách này để dọn dẹp những đống đổ nát tại vùng duyên hải phía Đông Bắc, nơi bị thiệt hại nặng nhất và xây nhà tạm cho những người đã bị mất nhà cửa.

Nhiều khả năng Chính phủ Nhật Bản còn phải thông qua nhiều khoản ngân sách dành cho tái thiết nữa, bởi số tiền 48,5 tỷ USD là nhỏ so với tổn thất do siêu động đất và sóng thần vừa qua gây ra, ước khoảng 300 tỷ USD.

Trong một diễn biến liên quan, nhằm giải tỏa những lo ngại của Mỹ rằng, Nhật Bản, đồng minh lớn của Mỹ tại châu Á sẽ có xu hướng “thu mình lại” sau thảm hỏa kép ở nước này hôm 11/3 vừa qua, Nhật Bản cam kết sẽ tích cực hơn trên trường quốc tế và duy trì hỗ trợ đối với Afghanistan. Đây là khẳng định của Ngoại trưởng Nhật bản Takeaki Matsumoto đang có chuyến thăm Mỹ.

Phát biểu trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ H. Clinton hôm 29/4, ông Matsumoto nêu rõ, Nhật bản dù bị tác động nghiêm trọng của thảm họa động đất và sóng thần nhưng sẽ nỗ lực để vươn lên mạnh mẽ hơn, tiếp tục thực hiện trách nhiệm của Nhật Bản đối với cộng đồng quốc tế. Ông Matsumoto cũng cảm ơn sự hỗ trợ của Mỹ trong hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai vừa qua tại Nhật Bản, đồng thời cho biết, chính phủ Nhật Bản sẽ quyết tâm khôi phục kinh tế và hậu quả của thiên tai vừa qua ở nước này.

Ngoài vấn đề khắc phục hậu quả thiên tại, nhà lãnh đạo Mỹ và Nhật Bản cũng thảo luận về một loạt các vấn đề quốc tế mà hai bên cùng quan tâm như: vấn đề ngoại giao đối với CHDCND Triều tiên, Trung Quốc, sự đóng góp của Nhật Bản đối với Afghanistan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên