Hạ viện Nhật điều trần về kế hoạch mua quần đảo tranh chấp

Lãnh đạo thành phố Tokyo sẽ có báo cáo cụ thể về kế hoạch và mục đích của việc mua lại quần đảo này.

Ngày 11/6, Ủy ban Giám sát chi tiêu hành chính của Hạ viện Nhật Bản sẽ tổ chức cuộc điều trần về kế hoạch của Chính quyền thành phố Tokyo quyên góp tiền để mua lại quần đảo Senkaku (theo cách gọi của Nhật Bản) và Điếu Ngư (theo cách gọi của Trung Quốc), đang tranh chấp chủ quyền giữa hai nước.

Quần đảo Senkaku/Điếu Ngư (Ảnh: Internet)
Đây là lần đầu tiên Hạ viện Nhật Bản tiến hành điều trần về vấn đề này để yêu cầu lãnh đạo thành phố Tokyo báo cáo cụ thể về kế hoạch và mục đích của việc mua lại quần đảo này.

Số Thượng nghị sỹ Nhật Bản tham gia cuộc thi câu cá xung quanh đảo Senkaku do Hiệp hội nghề cá thành phố Ishigaki, tỉnh Okinawa tổ chức ngày 10/6 cũng sẽ tham gia cuộc điều trần và dự kiến sẽ phát biểu ý kiến chất vấn lãnh đạo thành phố Tokyo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên