Hạ viện Séc tước quyền miễn trừ đối với Thủ tướng Babis

VOV.VN - Với 111 phiếu thuận và 69 phiếu chống, Hạ viện Séc ngày 19/1 đã đồng ý tước quyền miễn trừ đối với ông Andrej Babis.

Động thái này nhằm mở đường cho phép cảnh sát điều tra nghi vấn nhà lãnh đạo này dính líu tới vụ gian lận khoản trợ cấp 2 triệu euro của Liên minh châu Âu dành cho Séc cách đây một thập kỷ.

Thủ tướng Babis. Ảnh: Reuters

Phát biểu trước Hạ viện, Thủ tướng Babis đã bác bỏ mọi cáo buộc liên quan đến ông và cho rằng đây là bước đi mang động cơ chính trị nhằm loại ông khỏi vũ đài chính trị.

Trước đó, ngày 16/1, chính ông Babis là người đề nghị các nhà lập pháp tước quyền miễn trừ đối với tư cách Hạ nghị sỹ của mình để ông có thể chứng minh sự trong sạch của bản thân.

Ông Babis từng bị Hạ viện Séc khóa trước tước quyền miễn trừ truy tố hồi tháng 9/2017, tuy nhiên, với chiến thắng tại cuộc bầu cử Hạ viện vào tháng 10, quyền miễn trừ của ông lại được khôi phục.

Vụ việc diễn ra sau khi ngày 17/1 Chính phủ của ông Babis đã đệ đơn từ chức vì không vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Hạ viện. Dự kiến, Tổng thống Séc Milos Zeman sẽ xem xét đơn từ chức của Thủ tướng vào ngày 24/1 tới. Hiện Chính phủ của ông Babis vẫn hoạt động cho đến khi thành lập Chính phủ mới.

Với việc mất quyền miễn trừ, cơ quan chức năng Séc sẽ tiếp tục điều tra đối với nhà tỷ phú giàu thứ 2 tại Séc này. Ông Babis bị cáo buộc gian lận gần 2 triệu euro tiền trợ cấp của Liên minh châu Âu để xây dựng tổ hợp trang trại nghỉ dưỡng – tổ chức sự kiện mang tên Tổ Cò cho công ty Agrofert do ông làm chủ.

Số tiền này đáng nhẽ phải dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ chứ không phải cho công ty Agrofert. Nếu cảnh sát tìm ra bằng chứng, ông Babis sẽ bị khởi tố với tội gian lận tài chính và tổn hại quyền lợi tài chính của EU./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ứng cử viên chức vụ Thủ tướng Séc bị đề nghị khởi tố
Ứng cử viên chức vụ Thủ tướng Séc bị đề nghị khởi tố

VOV.VN -Cảnh sát đã đề nghị Quốc hội cho phép khởi tố ông Andrej Babis - Chủ tịch Phong trào Ano vì liên quan đến sai phạm kinh tế.

Ứng cử viên chức vụ Thủ tướng Séc bị đề nghị khởi tố

Ứng cử viên chức vụ Thủ tướng Séc bị đề nghị khởi tố

VOV.VN -Cảnh sát đã đề nghị Quốc hội cho phép khởi tố ông Andrej Babis - Chủ tịch Phong trào Ano vì liên quan đến sai phạm kinh tế.

Ứng cử viên Thủ tướng Séc bị tước quyền miễn trừ, đối mặt khởi tố
Ứng cử viên Thủ tướng Séc bị tước quyền miễn trừ, đối mặt khởi tố

VOV.VN - Hạ viện Séc đã bỏ phiếu tước quyền miễn trừ đối với Andrej Babis, ứng cử viên tiềm năng cho chức vụ Thủ tướng trong cuộc bầu cử Hạ viện tháng tới

Ứng cử viên Thủ tướng Séc bị tước quyền miễn trừ, đối mặt khởi tố

Ứng cử viên Thủ tướng Séc bị tước quyền miễn trừ, đối mặt khởi tố

VOV.VN - Hạ viện Séc đã bỏ phiếu tước quyền miễn trừ đối với Andrej Babis, ứng cử viên tiềm năng cho chức vụ Thủ tướng trong cuộc bầu cử Hạ viện tháng tới

Ứng cử viên Thủ tướng Séc bị khởi tố trước thềm bầu cử
Ứng cử viên Thủ tướng Séc bị khởi tố trước thềm bầu cử

VOV.VN -Ứng cử viên Thủ tướng Séc bị cáo buộc đã sử dụng sai mục đích khoản trợ cấp của EU trị giá gần 2,3 triệu Euro.

Ứng cử viên Thủ tướng Séc bị khởi tố trước thềm bầu cử

Ứng cử viên Thủ tướng Séc bị khởi tố trước thềm bầu cử

VOV.VN -Ứng cử viên Thủ tướng Séc bị cáo buộc đã sử dụng sai mục đích khoản trợ cấp của EU trị giá gần 2,3 triệu Euro.

Thủ tướng Séc đệ đơn từ chức
Thủ tướng Séc đệ đơn từ chức

VOV.VN - Thủ tướng Cộng hòa Séc Andrej Babis ngày 17/1 đã đệ đơn từ chức sau khi chính phủ của ông không vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội.

Thủ tướng Séc đệ đơn từ chức

Thủ tướng Séc đệ đơn từ chức

VOV.VN - Thủ tướng Cộng hòa Séc Andrej Babis ngày 17/1 đã đệ đơn từ chức sau khi chính phủ của ông không vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội.