Hạ viện Thái Lan kết thúc kỳ họp cuối cùng, chờ thời điểm giải tán

VOV.VN - Ngày 28/2, Hạ viện Thái Lan đã kết thúc kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ 2019-2023, mở đường cho cuộc Tổng tuyển cử tiếp theo, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 7/5 tới.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Hạ viện Chuan Leekpai khẳng định, Hạ viện đã hoàn thành các kỳ họp với một khối lượng công việc rất lớn trong 4 năm qua. Ông Chuan Leekpai gửi lời cảm ơn tới các hạ nghị sỹ đã nỗ lực hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao, đồng thời, chúc các hạ nghị sỹ có kế hoạch tiếp tục tranh cử sẽ tái cử.

Chủ tịch Hạ viện Thái Lan cho rằng, chính trường Thái Lan đã bước vào giai đoạn diễn biến sôi động, song cũng tiềm ẩn những nguy cơ thiếu chắc chắn. Liên minh cầm quyền và phe đối lập có thể hoán đổi vị trí cho nhau khi Hạ viện khóa mới được thành lập.

Theo quy định của luật pháp Thái Lan, mặc dù kỳ họp cuối cùng đã kết thúc, song Hạ viện Thái Lan sẽ tiếp tục duy trì cho đến ngày 22/3 mới chính thức kết thúc nhiệm kỳ. Trong khoảng thời gian này, Thủ tướng Thái Lan vẫn hoàn toàn có thẩm quyền tuyên bố giải tán Hạ viện sớm để mở đường tổ chức cuộc Tổng tuyển cử trong vòng 45-60 ngày sau đó.

Hôm 21/2, Thủ tướng Thái Lan cho biết, ông sẽ giải tán Hạ viện vào đầu tháng 3 để mở đường tổ chức Tổng tuyển cử vào ngày 7/5 tới, đúng theo lịch trình do Ủy ban Bầu cử Thái Lan vạch ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đảng của Thủ tướng Thái Lan là đảng duy nhất đủ điều kiện tranh cử trên toàn quốc
Đảng của Thủ tướng Thái Lan là đảng duy nhất đủ điều kiện tranh cử trên toàn quốc

VOV.VN - Ủy ban Bầu cử Thái Lan ngày 23/2 cho biết Đảng Quốc gia Thái Lan thống nhất (UTN) của Thủ tướng Prayuth Chan-o-cha hiện là đảng duy nhất trong số 86 chính đảng đăng ký ở Thái Lan có đủ điều kiện tranh cử trên toàn quốc.

Đảng của Thủ tướng Thái Lan là đảng duy nhất đủ điều kiện tranh cử trên toàn quốc

Đảng của Thủ tướng Thái Lan là đảng duy nhất đủ điều kiện tranh cử trên toàn quốc

VOV.VN - Ủy ban Bầu cử Thái Lan ngày 23/2 cho biết Đảng Quốc gia Thái Lan thống nhất (UTN) của Thủ tướng Prayuth Chan-o-cha hiện là đảng duy nhất trong số 86 chính đảng đăng ký ở Thái Lan có đủ điều kiện tranh cử trên toàn quốc.

Thái Lan và Myanmar mở lại cửa khẩu Mae Sai-Tachilek
Thái Lan và Myanmar mở lại cửa khẩu Mae Sai-Tachilek

VOV.VN - Cây cầu hữu nghị Thái Lan-Myanmar đầu tiên, cũng chính là cửa khẩu nối quận Mae Sai của Thái Lan và thị trấn Tachilek của Myanmar, đã mở cửa trở lại vào sáng 20/2 sau gần 3 năm đóng cửa vì dịch Covid-19, trước sự vui mừng của người dân hai bên biên giới.

Thái Lan và Myanmar mở lại cửa khẩu Mae Sai-Tachilek

Thái Lan và Myanmar mở lại cửa khẩu Mae Sai-Tachilek

VOV.VN - Cây cầu hữu nghị Thái Lan-Myanmar đầu tiên, cũng chính là cửa khẩu nối quận Mae Sai của Thái Lan và thị trấn Tachilek của Myanmar, đã mở cửa trở lại vào sáng 20/2 sau gần 3 năm đóng cửa vì dịch Covid-19, trước sự vui mừng của người dân hai bên biên giới.

Phần lớn giới trẻ Thái Lan thể hiện sự quan tâm đến lĩnh vực chính trị
Phần lớn giới trẻ Thái Lan thể hiện sự quan tâm đến lĩnh vực chính trị

VOV.VN - Kết quả cuộc thăm dò dư luận do Trường Đại học Assumption Thái Lan (AU) tiến hành trước thềm cuộc bầu cử sắp tới cho thấy, phần lớn giới trẻ Thái Lan thể hiện sự quan tâm đến lĩnh vực chính trị.

Phần lớn giới trẻ Thái Lan thể hiện sự quan tâm đến lĩnh vực chính trị

Phần lớn giới trẻ Thái Lan thể hiện sự quan tâm đến lĩnh vực chính trị

VOV.VN - Kết quả cuộc thăm dò dư luận do Trường Đại học Assumption Thái Lan (AU) tiến hành trước thềm cuộc bầu cử sắp tới cho thấy, phần lớn giới trẻ Thái Lan thể hiện sự quan tâm đến lĩnh vực chính trị.