Hai bang đông dân nhất Australia mở cửa biên giới nội địa

VOV.VN - Việc kiểm soát tốt dịch Covid-19 tại 2 bang đông dân nhất của Australia là New South Wales và Victoria khiến cho chính quyền bang New South Wales quyết định mở cửa biên giới với bang Victoria, chấm dứt giai đoạn đóng cửa biên giới bang trong hơn 4 tháng qua.

Vào lúc nửa đêm 22/11, biên giới giữa bang New South Wales và Victoria đã chính thức mở cửa, kết thúc 138 ngày bang New South Wales đóng cửa biên giới bang để hạn chế sự lây lan từ đợt dịch Covid-19 thứ hai của bang Victoria.

Từ đêm 22/11, việc kiểm soát biên giới trên bộ đã được gỡ bỏ và sáng nay (23/11), chuyến máy bay chở khách thông thường đầu tiên từ bang Victoria đã hạ cánh xuống sân bay Sydney.

Chính quyền bang New South Wales đã đóng cửa biên giới với bang Victoria từ ngày 8/7 vừa qua khi làn sóng thứ 2 của dịch Covid-19 bùng phát dữ dội tại bang Victoria. Chỉ một số đối tượng như học sinh, những người làm việc trong ngành nông nghiệp, những người cần được trợ giúp khẩn cấp về y tế và một số đối tượng làm việc tại hai vùng biên mới được qua lại khu vực này.

Bang New South Wales quyết định mở cửa biên giới với bang Victoria khi cả hai bang đông dân nhất Australia đang kiểm soát tốt đợt dịch Covid-19 thứ hai. Tính đến hôm nay, bang Victoria đã trải qua ngày thứ 24 không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Trong khi con số này tại bang New South Wales là 16 ngày.

Việc biên giới giữa hai bang đông dân nhất và là hai đầu tàu kinh tế của Australia được mở cửa trở lại không chỉ khiến người dân hai bang vui mừng mà còn được cho là sẽ thúc đẩy cơ hội phục hồi kinh tế.

Ông Alan Joyce, Tổng giám đốc hãng hàng không Qantas của Australia cho biết, chặng Sydney-Mebourne là một trong những đường bay bận rộn nhất của hãng. Vì nhu cầu đối với đường bay này luôn cao nên Qantas sẽ triển khai 17 chuyến bay nối hai bang này mỗi ngày để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Qantas hy vọng lượng khách trên chặng bay này sẽ phục hồi 60% vào dịp Giáng sinh và 100% vào dịp năm mới sắp đến./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân Mỹ có thể được tiêm vaccine ngừa Covid-19 sau ngày 11/12
Người dân Mỹ có thể được tiêm vaccine ngừa Covid-19 sau ngày 11/12

VOV.VN - Người đứng đầu chương trình tiêm chủng vaccine Covid19 của Mỹ, Moncef Slaoui cho biết, những người dân Mỹ đầu tiên sẽ được tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 sau ngày 11/12.

Người dân Mỹ có thể được tiêm vaccine ngừa Covid-19 sau ngày 11/12

Người dân Mỹ có thể được tiêm vaccine ngừa Covid-19 sau ngày 11/12

VOV.VN - Người đứng đầu chương trình tiêm chủng vaccine Covid19 của Mỹ, Moncef Slaoui cho biết, những người dân Mỹ đầu tiên sẽ được tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 sau ngày 11/12.

Tây Ban Nha, Đức có kế hoạch tiêm vaccine Covid-19 sớm nhất châu Âu
Tây Ban Nha, Đức có kế hoạch tiêm vaccine Covid-19 sớm nhất châu Âu

VOV.VN - Ngày 22/11, Chính phủ Tây Ban Nha thông báo, nước này cùng với Đức sẽ là hai quốc gia châu Âu đầu tiên triển khai kế hoạch cụ thể về việc tiêm vaccine ngăn ngừa Covid-19 cho người dân, bắt đầu từ tháng 1/2021.

Tây Ban Nha, Đức có kế hoạch tiêm vaccine Covid-19 sớm nhất châu Âu

Tây Ban Nha, Đức có kế hoạch tiêm vaccine Covid-19 sớm nhất châu Âu

VOV.VN - Ngày 22/11, Chính phủ Tây Ban Nha thông báo, nước này cùng với Đức sẽ là hai quốc gia châu Âu đầu tiên triển khai kế hoạch cụ thể về việc tiêm vaccine ngăn ngừa Covid-19 cho người dân, bắt đầu từ tháng 1/2021.

Số ca mắc Covid-19 ở Đông Âu vượt mốc 5 triệu
Số ca mắc Covid-19 ở Đông Âu vượt mốc 5 triệu

VOV.VN - Theo thống kê, số ca mắc Covid-19 ở khu vực Đông Âu đã vượt mốc 5 triệu ca, các quốc gia như Cộng hòa Séc, Hungary, Ba Lan và Nga… ghi nhận số trường hợp nhiễm Covid-19 tăng nhanh.

Số ca mắc Covid-19 ở Đông Âu vượt mốc 5 triệu

Số ca mắc Covid-19 ở Đông Âu vượt mốc 5 triệu

VOV.VN - Theo thống kê, số ca mắc Covid-19 ở khu vực Đông Âu đã vượt mốc 5 triệu ca, các quốc gia như Cộng hòa Séc, Hungary, Ba Lan và Nga… ghi nhận số trường hợp nhiễm Covid-19 tăng nhanh.