Hai công dân Mỹ bị bắt giữ với cáo buộc bán công nghệ cho Nga

VOV.VN - Bộ Tư pháp Mỹ hôm 3/3 đã bắt giữ hai người đàn ông ở tiểu bang Kansas với cáo buộc xuất khẩu trái phép công nghệ liên quan đến hàng không kèm dịch vụ sửa chữa sang Nga.

Cyril Gregory Buyanovsky và Douglas Robertson bị buộc tội âm mưu và xuất khẩu hàng hóa bị kiểm soát trái phép, làm giả và không khai báo thông tin xuất khẩu điện tử, đồng thời buôn lậu hàng hóa vi phạm luật pháp Mỹ.

Các cáo buộc được đưa ra trong bối cảnh Mỹ tăng cường mạnh mẽ các biện pháp trừng phạt đối với Nga kể từ khi nước này phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine ngày 24/2/2022. Bên cạnh các lệnh trừng phạt người dân và doanh nghiệp, các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với Điện Kremlin cũng nhằm mục đích hạn chế quyền tiếp cận với chip máy tính và các sản phẩm khác cần thiết để trang bị cho quân đội.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, hai đối tượng nêu trên sở hữu và điều hành công ty KanRus Trading Co. Công ty này được cho là đã cung cấp thiết bị điện tử máy bay cho các công ty Nga, cũng như cung cấp dịch vụ sửa chữa máy bay do Nga sản xuất.

Bản cáo trạng viết, kể từ năm 2020, cả hai đã âm mưu lách luật xuất khẩu Mỹ bằng cách che giấu và khai khống người dùng cũng như điểm đến của hàng hóa thông qua việc vận chuyển trang thiết bị qua các quốc gia thứ ba.

FBI và Văn phòng Thực thi Xuất khẩu của Bộ Thương mại đang điều tra vụ việc. Nếu bị kết tội, Buyanovsky và Robertson sẽ phải đối mặt với án tù lên tới 35 năm.

Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine, Mỹ tuyên bố sẽ tăng cường thực thi các lệnh trừng phạt đối với những cá nhân, tổ chức hỗ trợ Nga mua sắm vũ khí và công nghệ nhằm củng cố quân đội nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ba Lan thảo luận với các đối tác về các biện pháp trừng phạt Nga
Ba Lan thảo luận với các đối tác về các biện pháp trừng phạt Nga

VOV.VN - Cơ quan đại diện thường trực của Ba Lan tại EU cho biết nước này bắt đầu các cuộc đàm phán với đại diện của Mỹ, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc và Ukraine nhằm tiếp tục thúc đẩy các biện pháp trừng phạt Nga và hỗ trợ cho Ukraine.

Ba Lan thảo luận với các đối tác về các biện pháp trừng phạt Nga

Ba Lan thảo luận với các đối tác về các biện pháp trừng phạt Nga

VOV.VN - Cơ quan đại diện thường trực của Ba Lan tại EU cho biết nước này bắt đầu các cuộc đàm phán với đại diện của Mỹ, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc và Ukraine nhằm tiếp tục thúc đẩy các biện pháp trừng phạt Nga và hỗ trợ cho Ukraine.

Nội bộ Áo và Slovakia chia rẽ vì các biện pháp trừng phạt Nga
Nội bộ Áo và Slovakia chia rẽ vì các biện pháp trừng phạt Nga

VOV.VN - Tần suất các gói trừng phạt Nga tăng dần theo thời gian, song chúng được cho là không có nhiều tác động đến Moscow và thường gây tranh cãi giữa các nước thành viên EU.

Nội bộ Áo và Slovakia chia rẽ vì các biện pháp trừng phạt Nga

Nội bộ Áo và Slovakia chia rẽ vì các biện pháp trừng phạt Nga

VOV.VN - Tần suất các gói trừng phạt Nga tăng dần theo thời gian, song chúng được cho là không có nhiều tác động đến Moscow và thường gây tranh cãi giữa các nước thành viên EU.

Trung Quốc cảnh báo đáp trả Mỹ trừng phạt các công ty nước này do liên quan Nga
Trung Quốc cảnh báo đáp trả Mỹ trừng phạt các công ty nước này do liên quan Nga

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc chiều nay (27/2) tuyên bố sẽ “kiên quyết đáp trả” việc Mỹ trừng phạt các công ty nước này vì lý do liên quan đến Nga.

Trung Quốc cảnh báo đáp trả Mỹ trừng phạt các công ty nước này do liên quan Nga

Trung Quốc cảnh báo đáp trả Mỹ trừng phạt các công ty nước này do liên quan Nga

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc chiều nay (27/2) tuyên bố sẽ “kiên quyết đáp trả” việc Mỹ trừng phạt các công ty nước này vì lý do liên quan đến Nga.

EU tung gói trừng phạt thứ 10 nhằm vào Nga liên quan xung đột Ukraine
EU tung gói trừng phạt thứ 10 nhằm vào Nga liên quan xung đột Ukraine

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) vừa công bố gói trừng phạt thứ 10 nhằm vào 87 cá nhân và 34 thực thể pháp lý Nga, trong đó có cả tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, liên quan đến xung đột Ukraine.

EU tung gói trừng phạt thứ 10 nhằm vào Nga liên quan xung đột Ukraine

EU tung gói trừng phạt thứ 10 nhằm vào Nga liên quan xung đột Ukraine

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) vừa công bố gói trừng phạt thứ 10 nhằm vào 87 cá nhân và 34 thực thể pháp lý Nga, trong đó có cả tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, liên quan đến xung đột Ukraine.