Hai nhà lãnh đạo Nga và Belarus điện đàm về vấn đề hợp tác song phương

VOV.VN - Điện Kremlin cho biết, ngày 4/11, Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Belarus Lukashenko đã tiến hành điện đàm, trao đổi về các vấn đề hợp tác song phương và tình hình ở Nagorno-Karabakh.

Theo Điện Kremlin, trong cuộc trò chuyện điện thoại, Tổng thống Belarus A.Lukashenko đã chúc mừng Tổng thống V.Putin và toàn thể người dân Nga nhân Ngày Thống nhất dân tộc.

Hai nhà lãnh đạo đã khẳng định mong muốn tiếp tục củng cố các mối quan hệ đồng minh, đánh giá cao sự hợp tác trong cuộc chiến chống lây lan dịch Covid-19; trong bối cảnh này, nhấn mạnh ý nghĩa to lớn của thỏa thuận về cung cấp cho Belarus vaccine của Nga. Hai nhà lãnh đạo đã xem xét hàng loạt vấn đề thực tiễn hợp tác trong lĩnh vực kinh tế-thương mại.

Tổng thống Belarus A.Lukashenko thông tin cho nhà lãnh đạo Nga về tình hình hiện nay ở nước cộng hòa. Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận vấn đề giải quyết cuộc xung đột ở Nagorno-karabakh, nhất trí tiếp tục các cuộc tiếp xúc ở các cấp khác nhau./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Belarus đóng cửa biên giới để ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan
Belarus đóng cửa biên giới để ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan

VOV.VN - Hôm qua (31/10), Ủy ban Biên giới Quốc gia Belarus tuyên bố đóng cửa biên giới quốc gia, tạm thời không cho phép người nước ngoài và các đối tượng không có tư cách công dân nhập cảnh vào quốc gia Đông Âu này bắt đầu từ hôm nay (1/11).

Belarus đóng cửa biên giới để ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan

Belarus đóng cửa biên giới để ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan

VOV.VN - Hôm qua (31/10), Ủy ban Biên giới Quốc gia Belarus tuyên bố đóng cửa biên giới quốc gia, tạm thời không cho phép người nước ngoài và các đối tượng không có tư cách công dân nhập cảnh vào quốc gia Đông Âu này bắt đầu từ hôm nay (1/11).

Belarus đóng cửa một phần biên giới, thay thế Bộ trưởng Nội vụ
Belarus đóng cửa một phần biên giới, thay thế Bộ trưởng Nội vụ

VOV.VN - Lý do đóng cửa một phần biên giới được Belarus đưa ra là nhằm hạn chế sự lây lan của đại dịch Covid-19.

Belarus đóng cửa một phần biên giới, thay thế Bộ trưởng Nội vụ

Belarus đóng cửa một phần biên giới, thay thế Bộ trưởng Nội vụ

VOV.VN - Lý do đóng cửa một phần biên giới được Belarus đưa ra là nhằm hạn chế sự lây lan của đại dịch Covid-19.

Nga tái khẳng định lập trường ủng hộ sáng kiến cải cách hiến pháp ở Belarus
Nga tái khẳng định lập trường ủng hộ sáng kiến cải cách hiến pháp ở Belarus

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và người đồng cấp Belarus Vladimir Makey vừa có cuộc điện đàm, thảo luận về tình hình hiện tại ở Belarus.

Nga tái khẳng định lập trường ủng hộ sáng kiến cải cách hiến pháp ở Belarus

Nga tái khẳng định lập trường ủng hộ sáng kiến cải cách hiến pháp ở Belarus

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và người đồng cấp Belarus Vladimir Makey vừa có cuộc điện đàm, thảo luận về tình hình hiện tại ở Belarus.