Hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ sẽ gặp nhau bên lề Hội nghị G20

VOV.VN - Trợ lý Tổng thống Nga, ông Iuri Usakov cho biết, cuộc gặp của hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ sẽ diễn ra trong ngày đầu tiên của Hội nghị thượng định G20.

Ngoài ra, trong lịch trình của nhà lãnh đạo Nga còn có hàng chục cuộc gặp với các nhà lãnh đạo các nước lớn nhất trên thế giới tại Hội nghị G20 được tổ chức ở Osaka-Nhật bản trong hai ngày 28-29/06.

Theo trợ lý của Tổng thống Nga, ông Iuri Usakov, thì cuộc gặp của nhà lãnh đạo Nga V.Putin và người đồng cấp Mỹ D.Trump sẽ diễn ra vào ngày 28/06-ngày đầu tiên của Hội nghị G20, sau cuộc họp thứ 1. Dự kiến, cuộc thảo luận của hai nhà lãnh đạo sẽ kéo dài gần 1h. Ông Usako lưu ý rằng, Tổng thống Nga dự định phát biểu ở cuộc họp thứ hai, bởi vậy ông sẽ không thể nán lại lâu trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ.

Hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ sẽ gặp nhau bên lề Hội nghị G20. (Ảnh: Tass/Getty)

Cũng theo lời ông Usakov, thì cuộc gặp sẽ diễn ra có sự tham gia của đoàn đại biểu mỗi bên, với thành phần khoảng 4-5 người. Tổng thống Nga V.Putin và Tổng thống Mỹ D.Trump dự kiến thảo luận về tình hình chung của mối quan hệ song phương và nhiều cuộc xung đột trên thế giới, đặc biệt là tình hình ở Syria, Apganistan, Venezuela và Iran. Trước đó, Nhà Trắng đã tuyên bố rằng, các nhà lãnh đạo hai nước sẽ thao luận các vấn đề an ninh khu vực, bao gồm Iran, Ucraina, Trung Đông.

Trợ lý của Tổng thống Nga, ông Iuri Usakov cũng cho biết, phía Nga luôn ủng hộ việc xây dựng các mối quan hệ Nga-Mỹ theo cách thức thực tế và xây dựng. Nga và Mỹ có thể thiết lập công việc chung hiệu quả dựa trên các nguyên tắc bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. Tổng thống Mỹ D.Trump cũng đã nhiều lần tuyên bố, mong muốn thiết lập đối thoại bình thường với Nga.

Ông Usakov nhắc nhớ rằng, Tổng thống Putin và Tổng thống Trump đã tiếp xúc vào ngày 1/12/2018 tại Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Buenos-Aires và ngày 11/11 cùng năm trong các hoạt động ở Paris, còn ngày 16/07/2018 đã diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh của hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ ở Hensinky-Phần Lan. Ngoài ra, trong vòng hai năm, ông Putin và ông Trump đã tiến hành 10 cuộc điện đàm.

Ngoài ra, bên lề Hội nghị G20, nhà lãnh đạo Nga sẽ có hàng chục cuộc gặp với các nhà lãnh đạo các nước lớn nhất trên thế giới, trong số đó là với Thủ tướng Anh Teresa May, Thủ tướng Đức Agela Merkel và Tổng thống Pháp E. Macron. Kết thúc G20, sẽ bắt đầu chuyến thăm chính thức Nhật bản của Tổng thống Nga V.Putin. Trong thời gian chuyến thăm các bên đang lên kế hoạch ký kết các thỏa thuận thương mại mới./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Nga ảnh hưởng ra sao tới an ninh thế giới?
Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Nga ảnh hưởng ra sao tới an ninh thế giới?

VOV.VN - Chuyên gia Phần Lan Teija Tiilikainen cho rằng, cuộc gặp Trump-Putin có thể giúp tăng cường an ninh toàn cầu.

Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Nga ảnh hưởng ra sao tới an ninh thế giới?

Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Nga ảnh hưởng ra sao tới an ninh thế giới?

VOV.VN - Chuyên gia Phần Lan Teija Tiilikainen cho rằng, cuộc gặp Trump-Putin có thể giúp tăng cường an ninh toàn cầu.

Cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ - Nga:​ Cơ hội cải thiện quan hệ song phương
Cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ - Nga:​ Cơ hội cải thiện quan hệ song phương

VOV.VN - Chuyên gia Anthony Nelson cho rằng, cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ - Nga có thể sẽ đạt được một thỏa thuận nhưng nặng về tính hình thức.

Cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ - Nga:​ Cơ hội cải thiện quan hệ song phương

Cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ - Nga:​ Cơ hội cải thiện quan hệ song phương

VOV.VN - Chuyên gia Anthony Nelson cho rằng, cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ - Nga có thể sẽ đạt được một thỏa thuận nhưng nặng về tính hình thức.

Hình ảnh đầu tiên của ông Trump ở Helsinki trước Thượng đỉnh Mỹ-Nga
Hình ảnh đầu tiên của ông Trump ở Helsinki trước Thượng đỉnh Mỹ-Nga

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phu nhân đã có mặt tại Helsinki, Phần Lan chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh Nga-Mỹ hôm nay (16/7).

Hình ảnh đầu tiên của ông Trump ở Helsinki trước Thượng đỉnh Mỹ-Nga

Hình ảnh đầu tiên của ông Trump ở Helsinki trước Thượng đỉnh Mỹ-Nga

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phu nhân đã có mặt tại Helsinki, Phần Lan chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh Nga-Mỹ hôm nay (16/7).