Tổng thống Mỹ, Nga đề cập một thỏa thuận hạt nhân đa phương mới

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 03/05 đã điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Đây là cuộc trao đổi đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi bản báo cáo điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ của Công tố viên đặc biệt Robert Mueller được công bố.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết cuộc điện đàm kéo dài hơn một tiếng, song nội dung báo cáo của Công tố viên Mueller về việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 chỉ chiếm một thời gian rất ngắn. Cả hai nhà lãnh đạo nhất trí rằng cuộc điều tra đã kết thúc và không có “sự thông đồng”.

Theo bà Sanders, nội dung của cuộc điện đàm cũng bao gồm khả năng về một thỏa thuận hạt nhân đa phương mới giữa Mỹ, Nga và Trung Quốc hoặc kéo dài thỏa thuận hạt nhân chiến lược Nga-Mỹ hiện nay, phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và tình hình chính trị tại Venezuela./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Tổng thống Mỹ muốn Đại sứ Venezuela tại Liên Hợp Quốc về nước
Phó Tổng thống Mỹ muốn Đại sứ Venezuela tại Liên Hợp Quốc về nước

VOV.VN - Ông Pence cho rằng Liên Hợp Quốc nên bổ nhiệm đại diện của thủ lĩnh đối lập Venezuela Juan Guaido và yêu cầu Đại sứ hiện tại nên về nước.

Phó Tổng thống Mỹ muốn Đại sứ Venezuela tại Liên Hợp Quốc về nước

Phó Tổng thống Mỹ muốn Đại sứ Venezuela tại Liên Hợp Quốc về nước

VOV.VN - Ông Pence cho rằng Liên Hợp Quốc nên bổ nhiệm đại diện của thủ lĩnh đối lập Venezuela Juan Guaido và yêu cầu Đại sứ hiện tại nên về nước.

Tổng thống Mỹ Trump nhận được 30 triệu USD tiền ủng hộ tái tranh cử
Tổng thống Mỹ Trump nhận được 30 triệu USD tiền ủng hộ tái tranh cử

VOV.VN - Chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyên góp được hơn 30 triệu USD trong quý 1 năm 2019 này.

Tổng thống Mỹ Trump nhận được 30 triệu USD tiền ủng hộ tái tranh cử

Tổng thống Mỹ Trump nhận được 30 triệu USD tiền ủng hộ tái tranh cử

VOV.VN - Chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyên góp được hơn 30 triệu USD trong quý 1 năm 2019 này.

Tổng thống Mỹ là quốc khách đầu tiên của Nhật trong niên hiệu Reiwa
Tổng thống Mỹ là quốc khách đầu tiên của Nhật trong niên hiệu Reiwa

VOV.VN - Trong phiên họp ngày 19/4, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định mời Tổng thổng Mỹ Donald Trump thăm Nhật Bản từ ngày 25-28/5.

Tổng thống Mỹ là quốc khách đầu tiên của Nhật trong niên hiệu Reiwa

Tổng thống Mỹ là quốc khách đầu tiên của Nhật trong niên hiệu Reiwa

VOV.VN - Trong phiên họp ngày 19/4, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định mời Tổng thổng Mỹ Donald Trump thăm Nhật Bản từ ngày 25-28/5.