Hai nữ sinh Trung Quốc chết oan vì bị người tự tử ngã trúng

VOV.VN - Hai nữ sinh đã tử vong sau khi một người đàn ông nhảy lầu tự tử từ một tòa nhà cao tầng rơi trúng họ.

Theo tờ Tin tức Bắc Kinh, hai nạn nhân được xác định là Zhang, 17 tuổi và Huo, 15 tuổi.

Hai cô gái đã bị thương nặng sau khi một người đàn ông họ Li rơi trúng từ tòa nhà cao tầng. Li nhảy xuống từ một căn hộ ở quận Sa Bình Bá, Trùng Khánh, Trung Quốc vào tối 24/12 (giờ địa phương), theo tuyên bố của cảnh sát đăng trên Weibo.

Hiện trường vụ việc khiến 3 người tử vong ở quận Sa Bình Bá, Trùng Khánh, Trung Quốc. Ảnh: Weibo 

Phát ngôn viên của của chính quyền quận Sa Bình Bá cho biết, cả 3 nạn nhân trong vụ việc đều tử vong tại bệnh viện dù các bác sĩ đã nỗ lực hết sức để cứu họ.

Một người phụ nữ được xác định là dì của Zhang nói rằng, vụ tai nạn hi hữu xảy ra khi 2 nữ sinh đang trên đường về nhà sau lớp học nghệ thuật. Người dì này cũng cho biết thêm, anh trai của Zhang cũng đã qua đời khi còn nhỏ.

“Con trai cả của chị tôi mất khi cậu bé mới 10 tuổi. Hai tháng sau khi bé qua đời, chị gái tôi có bầu. Không thể tin nổi đứa con thứ 2 của chị tôi cũng ra đi nhanh như vậy”.

Trong khi đó, các giáo viên tại trường học của Huo đang cố gắng liên lạc với cha mẹ nữ sinh này, những người đang làm việc ở một thành phố khác./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Choáng ngợp với mức độ mua sắm của sinh viên Trung Quốc tại trời Tây
Choáng ngợp với mức độ mua sắm của sinh viên Trung Quốc tại trời Tây

VOV.VN - Sinh viên Trung Quốc mạnh tay chi tiền cho những món hàng hiệu đắt đỏ đã trở thành hình ảnh quen thuộc trong các trung tâm thương mại xa xỉ tại Anh.

Choáng ngợp với mức độ mua sắm của sinh viên Trung Quốc tại trời Tây

Choáng ngợp với mức độ mua sắm của sinh viên Trung Quốc tại trời Tây

VOV.VN - Sinh viên Trung Quốc mạnh tay chi tiền cho những món hàng hiệu đắt đỏ đã trở thành hình ảnh quen thuộc trong các trung tâm thương mại xa xỉ tại Anh.

Người dân Trung Quốc chi 29 tỷ USD cho thú cưng mỗi năm
Người dân Trung Quốc chi 29 tỷ USD cho thú cưng mỗi năm

VOV.VN - Người dân Trung Quốc chi khoảng 29 tỷ USD để chăm sóc thú cưng và coi chúng như con mình, trong khi tỷ lệ sinh tại quốc gia này đang giảm mạnh.

Người dân Trung Quốc chi 29 tỷ USD cho thú cưng mỗi năm

Người dân Trung Quốc chi 29 tỷ USD cho thú cưng mỗi năm

VOV.VN - Người dân Trung Quốc chi khoảng 29 tỷ USD để chăm sóc thú cưng và coi chúng như con mình, trong khi tỷ lệ sinh tại quốc gia này đang giảm mạnh.

Trung Quốc sắp đưa vào vận hành “Mặt trời nhân tạo” thế hệ mới
Trung Quốc sắp đưa vào vận hành “Mặt trời nhân tạo” thế hệ mới

VOV.VN - “Mặt trời nhân tạo” này là lò phản ứng được thiết kế để mô phỏng lại quá trình phản ứng nhiệt hạch trong lõi của các ngôi sao và tạo ra năng lượng.

Trung Quốc sắp đưa vào vận hành “Mặt trời nhân tạo” thế hệ mới

Trung Quốc sắp đưa vào vận hành “Mặt trời nhân tạo” thế hệ mới

VOV.VN - “Mặt trời nhân tạo” này là lò phản ứng được thiết kế để mô phỏng lại quá trình phản ứng nhiệt hạch trong lõi của các ngôi sao và tạo ra năng lượng.