Hải quân Ấn Độ ra mắt tàu ngầm hạt nhân thứ hai

VOV.VN - Hải quân Ấn Độ ngày 29/8 đã tổ chức lễ ra mắt và biên chế tàu ngầm INS Arighaat - tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân mang tên lửa đạn đạo thứ hai vào hạm đội của nước này. Buổi lễ được diễn ra tại căn cứ hải quân tại thành phố Visakhapatnam thuộc bang miền Đông Nam Andhra Pradesh. 

Tàu INS Arighaat thuộc lớp Arihant là tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân có khả năng mang tên lửa đạn đạo (SSBN) thứ hai thuộc biên chế của Hải quân Ấn Độ. Con tàu được chính thức đưa vào hoạt động trong buổi lễ có sự chứng kiến của Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh, Tham mưu trưởng Hải quân Đô đốc Dinesh Tripathi, người đứng đầu Bộ Tư lệnh chiến lược Ấn Độ Phó Đô đốc Suraj Berry và các quan chức của Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO).

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh khẳng định tàu ngầm INS Arighaat sẽ củng cố hơn nữa bộ ba hạt nhân của Ấn Độ, tăng cường khả năng răn đe hạt nhân, giúp thiết lập sự cân bằng chiến lược và hòa bình trong khu vực. Đồng thời, con tàu này cũng đóng vai trò quyết định trong an ninh của đất nước. Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Ấn Độ mô tả đây là thành tựu lớn của đất nước và là minh chứng cho quyết tâm không thể lay chuyển của Chính phủ do Thủ tướng Narendra Modi lãnh đạo, nhằm đạt được mục tiêu “Aatmanirbharta” hay “Ấn Độ Tự cường” trong lĩnh vực quốc phòng.

Ông đánh giá cao thực tế là ngành công nghiệp quốc phòng của Ấn Độ, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ đã nhận được sự thúc đẩy to lớn thông qua dự án này; đồng thời cũng tạo ra nhiều việc làm mới.

Trong quá trình đóng tàu INS Arighaat, Ấn Độ đã ứng dụng nhiều công nghệ thiết kế và sản xuất tiên tiến, nghiên cứu và phát triển chi tiết, sử dụng vật liệu đặc biệt, kỹ thuật phức tạp. Điều khác biệt là con tàu được lắp các hệ thống và thiết bị bản địa do các nhà khoa học, các công ty nội địa và kỹ sư Hải quân Ấn Độ lên ý tưởng, thiết kế, sản xuất và tích hợp. INS Arighaat được cho là có năng lực tiên tiến hơn đáng kể so với tàu tiền nhiệm INS Arihant.

Tàu ngầm hạt nhân INS Arighat nặng 6.000 tấn được trang bị tên lửa K-15 có khả năng mang đầu đạn hạt nhân với tầm bắn 750 km. SSBN thứ ba của Ấn Độ dự kiến mang tên INS Aridaman cũng sẽ được đưa vào hoạt động vào năm tới.

Hải quân Ấn Độ đang chờ Chính phủ phê duyệt đề án trang bị hai tàu ngầm vũ trang thông thường chạy bằng năng lượng hạt nhân (SSN). SSBN, giống như SSN, có thể ở dưới nước trong nhiều tháng và chỉ bị giới hạn phạm vi hoạt động do vấn đề hậu cần, vật tư và thay đổi thủy thủ đoàn. Ngược lại, tàu ngầm tấn công điện - diesel (SSK), cần phải nổi lên mặt nước để nạp năng lượng theo chu kỳ.

Do vị trí của Ấn Độ nằm ở trung tâm của khu vực Ấn Độ Dương, việc biên chế hai SSBN có thể tạo ra đòn bẩy chiến lược và đóng vai trò răn đe bất kỳ lực lượng hải quân nào muốn phô trương sức mạnh trong khu vực. Cả hai tàu ngầm hạt nhân INS Arihant và INS Arighaat đều được trang bị lò phản ứng hạt nhân nội địa và tên lửa hạt nhân nội địa. Theo kế hoạch, sau khi đưa vào biên chế đầy đủ 4 tàu ngầm hạt nhân lớp Arihant, Ấn Độ sẽ tiến hành phát triển và đóng lớp tàu ngầm mới, với khả năng mang tên lửa mang đầu đạn hạt nhân với tầm bắn 3.000km và có nhiều ống phóng tên lửa hơn.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc lên tiếng về hợp tác tàu ngầm hạt nhân Mỹ, Anh, Australia
Trung Quốc lên tiếng về hợp tác tàu ngầm hạt nhân Mỹ, Anh, Australia

VOV.VN - Phản ứng trước thông tin Mỹ, Anh và Australia ký thỏa thuận hợp tác tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, cho phép 3 nước trao đổi vật liệu và thông tin hạt nhân, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm ngày 14/8 cho rằng sự hợp tác tàu ngầm hạt nhân của Mỹ, Anh và Australia gây tổn hại đến nỗ lực bảo vệ an ninh và hòa bình của khu vực.

Trung Quốc lên tiếng về hợp tác tàu ngầm hạt nhân Mỹ, Anh, Australia

Trung Quốc lên tiếng về hợp tác tàu ngầm hạt nhân Mỹ, Anh, Australia

VOV.VN - Phản ứng trước thông tin Mỹ, Anh và Australia ký thỏa thuận hợp tác tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, cho phép 3 nước trao đổi vật liệu và thông tin hạt nhân, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm ngày 14/8 cho rằng sự hợp tác tàu ngầm hạt nhân của Mỹ, Anh và Australia gây tổn hại đến nỗ lực bảo vệ an ninh và hòa bình của khu vực.

Ấn Độ sắp đưa vào hoạt động tàu ngầm hạt nhân nội địa thứ hai
Ấn Độ sắp đưa vào hoạt động tàu ngầm hạt nhân nội địa thứ hai

VOV.VN - Hải quân Ấn Độ chuẩn bị đưa vào biên chế chiếc tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân tự đóng thứ hai. Con tàu mang tên INS Arighat được trang bị tên lửa hạt nhân.

Ấn Độ sắp đưa vào hoạt động tàu ngầm hạt nhân nội địa thứ hai

Ấn Độ sắp đưa vào hoạt động tàu ngầm hạt nhân nội địa thứ hai

VOV.VN - Hải quân Ấn Độ chuẩn bị đưa vào biên chế chiếc tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân tự đóng thứ hai. Con tàu mang tên INS Arighat được trang bị tên lửa hạt nhân.

Anh dự đoán Ukraine dùng ACTAMS hạ tàu ngầm trị giá 300 triệu USD của Nga
Anh dự đoán Ukraine dùng ACTAMS hạ tàu ngầm trị giá 300 triệu USD của Nga

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Anh cho biết, Ukraine "có khả năng" đã sử dụng Hệ thống tên lửa chiến thuật ATACMS do Mỹ sản xuất để đánh chìm một tàu ngầm lớp Kilo của Nga. Tàu ngầm này trị giá khoảng 300 triệu USD.

Anh dự đoán Ukraine dùng ACTAMS hạ tàu ngầm trị giá 300 triệu USD của Nga

Anh dự đoán Ukraine dùng ACTAMS hạ tàu ngầm trị giá 300 triệu USD của Nga

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Anh cho biết, Ukraine "có khả năng" đã sử dụng Hệ thống tên lửa chiến thuật ATACMS do Mỹ sản xuất để đánh chìm một tàu ngầm lớp Kilo của Nga. Tàu ngầm này trị giá khoảng 300 triệu USD.