Hải quân Ấn Độ sẵn sàng điều tàu chiến sơ tán công dân khỏi Vùng Vịnh

VOV.VN - Hải quân Ấn Độ đã đưa 3 tàu chiến vào chế độ sẵn sàng để đi đón công dân nước này đang mắc kẹt tại các nước Vùng Vịnh.

tau_chien_icos.jpg
Tàu chiến INS Jalashwa của hải quân Ấn Độ. Ảnh: Defense Forum India.

3 tàu chiến này gồm tàu INS Jalashwa đang neo tại căn cứ ở thành phố cảng Vishakhapatnam, và hai tàu đổ bộ lớp Magar đang nằm tại căn cứ của Bộ Chỉ huy hải quân miền Nam ở thành phố Kochi. Trước đó, theo lệnh của Chính phủ Ấn Độ, hải quân và không quân nước này đã lên kế hoạch đưa tàu chiến và máy bay để đón công dân đang bị kẹt tại các nước vùng Vịnh nếu đại dịch Covid-19 vẫn tiếp diễn.

Theo bản kế hoạch này đã được trình, Hải quân Ấn Độ cho biết, lực lượng này "có thể sơ tán 1.500 công dân Ấn Độ khỏi các nước Vùng Vịnh trên 3 tàu chiến’’. Bộ Ngoại giao Ấn Độ cũng đang tham vấn với các bang và vùng lãnh thổ liên bang trong nước để sắp xếp tiếp nhận những công dân này.

Động thái của chính phủ Ấn Độ diễn ra vào thời điểm nước này đang dừng mọi hoạt động giao thông tới ngày 3/5 trong giai đoạn phong tỏa toàn quốc thứ 2. Hàng nghìn công dân Ấn Độ đang bị kẹt lại ở các nước Vùng Vịnh kể từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, dẫn tới việc các nước đóng cửa biên giới, dừng mọi hoạt động giao thông./.  

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

UAE đề nghị Ấn Độ gửi bác sỹ giúp “hạ nhiệt” Covid-19
UAE đề nghị Ấn Độ gửi bác sỹ giúp “hạ nhiệt” Covid-19

VOV.VN - Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE) vừa đề nghị Ấn Độ gửi bác sỹ và nhân viên y tế tới giúp nước này đối phó với dịch bệnh Covid-19.

UAE đề nghị Ấn Độ gửi bác sỹ giúp “hạ nhiệt” Covid-19

UAE đề nghị Ấn Độ gửi bác sỹ giúp “hạ nhiệt” Covid-19

VOV.VN - Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE) vừa đề nghị Ấn Độ gửi bác sỹ và nhân viên y tế tới giúp nước này đối phó với dịch bệnh Covid-19.

Bộ kit xét nghiệm của Trung Quốc gây tranh cãi ở Ấn Độ
Bộ kit xét nghiệm của Trung Quốc gây tranh cãi ở Ấn Độ

VOV.VN - Ấn Độ không mất tiền khi gửi trả lại bộ xét nghiệm Covid-19 “không đạt tiêu chuẩn” cho Trung Quốc.

Bộ kit xét nghiệm của Trung Quốc gây tranh cãi ở Ấn Độ

Bộ kit xét nghiệm của Trung Quốc gây tranh cãi ở Ấn Độ

VOV.VN - Ấn Độ không mất tiền khi gửi trả lại bộ xét nghiệm Covid-19 “không đạt tiêu chuẩn” cho Trung Quốc.

Ấn Độ khuyến cáo không sử dụng bộ xét nghiệm Covid-19 từ Trung Quốc
Ấn Độ khuyến cáo không sử dụng bộ xét nghiệm Covid-19 từ Trung Quốc

VOV.VN - Cơ quan Y tế Ấn Độ yêu cầu Chính phủ liên bang ngừng sử dụng thiết bị xét nghiệm Covid-19 được nhập khẩu từ Trung Quốc vì cho kết quả không chính xác.

Ấn Độ khuyến cáo không sử dụng bộ xét nghiệm Covid-19 từ Trung Quốc

Ấn Độ khuyến cáo không sử dụng bộ xét nghiệm Covid-19 từ Trung Quốc

VOV.VN - Cơ quan Y tế Ấn Độ yêu cầu Chính phủ liên bang ngừng sử dụng thiết bị xét nghiệm Covid-19 được nhập khẩu từ Trung Quốc vì cho kết quả không chính xác.