Hai quan chức hàng đầu Mỹ công bố viện trợ mới trong chuyến thăm Kiev

VOV.VN - Trong chuyến thăm Ukraine của Ngoại trưởng Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, Washington đã công bố gói hỗ trợ quân sự mới cho Kiev và tăng cường ngoại giao.

Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa Tổng thống Volodymyr Zelensky và các quan chức Mỹ kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine ngày 24/2. Ngoại trưởng Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Austin nói với Tổng thống Ukraine rằng Mỹ sẽ cung cấp hơn 300 triệu USD viện trợ quân sự và đã thông qua việc bán đạn dược trị giá 165 triệu USD.

Các quan chức Mỹ cho biết, Tổng thống Joe Biden cũng sẽ sớm công bố người được đề cử làm Đại sứ Mỹ tại Ukraine và các nhà ngoại giao Mỹ đã rời Ukraine trước khi chiến sự xảy ra sẽ bắt đầu trở lại vào tuần tới. Đại sứ quán Mỹ tại Kiev vẫn sẽ đóng cửa trong thời điểm này.

Bộ trưởng Austin và Ngoại trưởng Blinken đã công bố tổng cộng 713 triệu USD viện trợ quân sự cho Ukraine và 15 quốc gia đồng minh cũng như các đối tác, trong đó khoảng 322 triệu USD dành cho Kiev. Phần còn lại sẽ được chia cho các thành viên NATO và các nước khác đã cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine.

Theo các quan chức Mỹ, khoản viện trợ mới, cùng với việc bán 165 triệu USD đạn dược tương thích với vũ khí thời Liên Xô mà Ukraine sử dụng, đã nâng tổng số tiền hỗ trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine lên 3,7 tỷ USD kể từ khi xảy ra chiến dịch quân sự đặc biệt.

Giới chức Mỹ tin rằng khoản hỗ trợ mới sẽ đáp ứng ít nhất một số yêu cầu khẩn cấp của Ukraine về việc được giúp đỡ nhiều hơn. Họ cho biết thêm các loại pháo mới, bao gồm cả lựu pháo, sẽ tiếp tục được chuyển giao cho quân đội Ukraine với tốc độ nhanh chóng.

Về mặt ngoại giao, Ngoại trưởng Blinken nói với Tổng thống Zelensky rằng Tổng thống Biden sẽ công bố việc đề cử nhà ngoại giao kỳ cựu Bridget Brink làm đại sứ tiếp theo của Mỹ tại Ukraine.

Ông Blinken cũng nói với Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine rằng các nhân viên tại Đại sứ quán Mỹ hiện đã đóng cửa ở Kiev, đã chuyển đến Ba Lan từ các văn phòng tạm thời ở thành phố Lviv, phía Tây Ukraine, sẽ tới Lviv trong những ngày tới.

Các quan chức cho biết Mỹ đã xem xét các điều kiện an ninh ở thủ đô Kiev và Bộ Ngoại giao sẽ mở lại đại sứ quán ở đó ngay khi tình hình cho phép./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine sẽ hối thúc Mỹ cung cấp vũ khí hạng nặng trong cuộc đối thoại tại Kiev 
Ukraine sẽ hối thúc Mỹ cung cấp vũ khí hạng nặng trong cuộc đối thoại tại Kiev 

VOV.VN - Tổng thống Volodymyr Zelensky vừa cho biết Ukraine hy vọng có được vũ khí hạng nặng tại cuộc đối thoại với ngoại trưởng và bộ trưởng quốc phòng Mỹ ở Kiev vào hôm nay (24/4) - nguồn cung mà ông cho là rất quan trọng để Ukraine đẩy lùi chiến dịch quân sự của Nga.

Ukraine sẽ hối thúc Mỹ cung cấp vũ khí hạng nặng trong cuộc đối thoại tại Kiev 

Ukraine sẽ hối thúc Mỹ cung cấp vũ khí hạng nặng trong cuộc đối thoại tại Kiev 

VOV.VN - Tổng thống Volodymyr Zelensky vừa cho biết Ukraine hy vọng có được vũ khí hạng nặng tại cuộc đối thoại với ngoại trưởng và bộ trưởng quốc phòng Mỹ ở Kiev vào hôm nay (24/4) - nguồn cung mà ông cho là rất quan trọng để Ukraine đẩy lùi chiến dịch quân sự của Nga.

Tổng thống Zelensky: Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ thăm Ukraine ngày 24/4
Tổng thống Zelensky: Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ thăm Ukraine ngày 24/4

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 23/4 thông báo rằng các quan chức cấp cao của Mỹ gồm Ngoại trưởng Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin sẽ thăm Kiev vào ngày 24/4.

Tổng thống Zelensky: Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ thăm Ukraine ngày 24/4

Tổng thống Zelensky: Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ thăm Ukraine ngày 24/4

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 23/4 thông báo rằng các quan chức cấp cao của Mỹ gồm Ngoại trưởng Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin sẽ thăm Kiev vào ngày 24/4.

Ukraine và Mỹ thảo luận việc sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga
Ukraine và Mỹ thảo luận việc sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga

VOV.VN - Thủ tướng Ukraine Denis Shmygal cho biết, Kiev và Washington đang thảo luận về việc sử dụng các tài sản bị đóng băng của Nga để hỗ trợ tài chính cho Ukraine.

Ukraine và Mỹ thảo luận việc sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga

Ukraine và Mỹ thảo luận việc sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga

VOV.VN - Thủ tướng Ukraine Denis Shmygal cho biết, Kiev và Washington đang thảo luận về việc sử dụng các tài sản bị đóng băng của Nga để hỗ trợ tài chính cho Ukraine.