Hải quân Mỹ có nữ chỉ huy tàu sân bay năng lượng hạt nhân

VOV.VN - Hải quân Mỹ lần đầu tiên trong lịch sử đã bổ nhiệm một phụ nữ làm chỉ huy một trong những tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Ngày 18/12/2020, Hải quân Mỹ thông báo, Thuyền trưởng Amy Bauernchmidt sẽ đảm nhận vai trò chỉ huy trên tàu USS Abraham Lincoln (CVN 72) lớp Nimitz bắt đầu vào mùa hè năm tới, sau khi hoàn thành khóa bổ túc cần thiết về năng lượng hạt nhân, hàng không và lãnh đạo cho tất cả các sĩ quan chỉ huy tàu sân bay. Các sĩ quan khác đã được chọn để chỉ huy tàu sân bay hạt nhân bao gồm các Thuyền trưởng Colin Day, Gavin Duff, Brent Gaut, David Pollard và Craig Sicola.

Đây là lần đầu tiên một nữ sĩ quan được phân công chỉ huy thủy thủ đoàn của một trong 11 tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân của Hải quân Mỹ. Bauernchmidt cũng là người phụ nữ đầu tiên giữ chức vụ sĩ quan điều hành trên tàu sân bay, một vị trí mà bà đảm nhiệm trên chiếc Lincoln từ tháng 9/2016 đến tháng 1/2019, như phó chỉ huy lực lượng gồm 5.000 quân nhân.

Đến từ Milwaukee, Wisconsin, Bauernchmidt tốt nghiệp Học viện Hải quân Mỹ vào tháng 5/1994 với bằng Cử nhân Khoa học về Kỹ thuật Đại dương, và là một trong số tốt nghiệp của lớp đầu tiên, khi nữ quân nhân được phép phục vụ trên tàu chiến và tàu sân bay. Sau đó, người nữ sĩ quan trẻ được bổ nhiệm làm Phi công Hải quân vào năm 1996 và phục vụ trong một số phi đội trực thăng trong suốt sự nghiệp của mình.

Năm 2004, bà được chọn làm trợ lý cho Chỉ huy trưởng Nhóm tấn công tàu sân bay 7, được triển khai trên tàu USS John C. Stennis (CVN 74) đến Tây Thái Bình Dương để hỗ trợ các cuộc tập trận ở Bờ Bắc và Vành đai Thái Bình Dương. Bà từng chỉ huy “Sparta” của Phi đội Trực thăng Hải quân Tấn công (HSM) số 70 vào năm 2011, triển khai trên tàu USS George H. W. Bush (CVN 77) để hỗ trợ Chiến dịch Tự do Bền vững và tàu đổ bộ USS San Diego (LPD-22), giành được giải thưởng Đô đốc Jimmy Thach và Thuyền trưởng Arnold J. Isbell năm 2011, và giải thưởng Hiệu quả Chiến đấu năm 2012.

Năm 2013, bà phục vụ tại Bộ Ngoại giao Mỹ với tư cách là Cố vấn quân sự cấp cao cho Văn phòng Thư ký về Các vấn đề Phụ nữ Toàn cầu, tăng cường hòa bình và an ninh phụ nữ thông qua các sáng kiến ​​trên toàn thế giới. Sau đó, Bauernchmidt được chọn tham gia chương trình Sĩ quan Hạt nhân Hàng không và sau khi hoàn thành khóa huấn luyện, được điều về tàu USS Abraham Lincoln (CVN 72) vào tháng 9/2016 với tư cách là sĩ quan điều hành con tàu.

Được biết, Amy Bauernchmidt có 3.000 giờ bay trên máy bay trực thăng, được thưởng nhiều huy chương của Hải quân Mỹ. Bauernchmidt chia sẻ: “Tôi vô cùng vinh dự và tự hào khi được chọn. Tôi yêu mên các thủy thủ hàng đầu và đón nhận nghiêm túc trọng trách nhiệm đó”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tàu sân bay Trung Quốc sẽ chạy bằng năng lượng hạt nhân
Tàu sân bay Trung Quốc sẽ chạy bằng năng lượng hạt nhân

Trung Quốc nhiều khả năng đang tự chế tạo mới tàu ngầm và tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân của riêng mình.

Tàu sân bay Trung Quốc sẽ chạy bằng năng lượng hạt nhân

Tàu sân bay Trung Quốc sẽ chạy bằng năng lượng hạt nhân

Trung Quốc nhiều khả năng đang tự chế tạo mới tàu ngầm và tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân của riêng mình.

“Khử” AWACS - chìa khóa để tiêu diệt nhóm tấn công tàu sân bay
“Khử” AWACS - chìa khóa để tiêu diệt nhóm tấn công tàu sân bay

VOV.VN - Do nhóm tấn công tàu sân bay (CSG) được bảo vệ nghiêm ngặt và có khả năng tự vệ rất cao, trong chiến tranh hiện đại, tiêu diệt các CSG là một nhiệm vụ cực kỳ cần thiết nhưng không hề dễ dàng.

“Khử” AWACS - chìa khóa để tiêu diệt nhóm tấn công tàu sân bay

“Khử” AWACS - chìa khóa để tiêu diệt nhóm tấn công tàu sân bay

VOV.VN - Do nhóm tấn công tàu sân bay (CSG) được bảo vệ nghiêm ngặt và có khả năng tự vệ rất cao, trong chiến tranh hiện đại, tiêu diệt các CSG là một nhiệm vụ cực kỳ cần thiết nhưng không hề dễ dàng.

Mười ưu thế khiến Mỹ không thể thiếu tàu sân bay sử dụng năng lượng hạt nhân
Mười ưu thế khiến Mỹ không thể thiếu tàu sân bay sử dụng năng lượng hạt nhân

VOV.VN - Hải quân Mỹ là lực lượng duy nhất trên thế giới vận hành một đội lớn tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Mười ưu thế khiến Mỹ không thể thiếu tàu sân bay sử dụng năng lượng hạt nhân

Mười ưu thế khiến Mỹ không thể thiếu tàu sân bay sử dụng năng lượng hạt nhân

VOV.VN - Hải quân Mỹ là lực lượng duy nhất trên thế giới vận hành một đội lớn tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Cơ cấu số lượng tàu sân bay mới sẽ khiến Hải quân Mỹ yếu hơn?
Cơ cấu số lượng tàu sân bay mới sẽ khiến Hải quân Mỹ yếu hơn?

VOV.VN - Các chuyên gia Mỹ e ngại kế hoạch cắt giảm số lượng tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân và thay thế bằng tàu sân bay hạng nhẹ sẽ làm giảm tiềm năng Hải quân Mỹ.

Cơ cấu số lượng tàu sân bay mới sẽ khiến Hải quân Mỹ yếu hơn?

Cơ cấu số lượng tàu sân bay mới sẽ khiến Hải quân Mỹ yếu hơn?

VOV.VN - Các chuyên gia Mỹ e ngại kế hoạch cắt giảm số lượng tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân và thay thế bằng tàu sân bay hạng nhẹ sẽ làm giảm tiềm năng Hải quân Mỹ.

Nhật Bản cải tạo tàu “khu trục trực thăng” thành tàu sân bay
Nhật Bản cải tạo tàu “khu trục trực thăng” thành tàu sân bay

VOV.VN - Trong môi trường quốc tế thay đổi, Nhật Bản đang có chương trình cải tạo tàu sân bay trực thăng thành tàu sân bay cho tiêm kích hạm F-35B.

Nhật Bản cải tạo tàu “khu trục trực thăng” thành tàu sân bay

Nhật Bản cải tạo tàu “khu trục trực thăng” thành tàu sân bay

VOV.VN - Trong môi trường quốc tế thay đổi, Nhật Bản đang có chương trình cải tạo tàu sân bay trực thăng thành tàu sân bay cho tiêm kích hạm F-35B.

Mỹ khẳng định tàu sân bay USS Nimitz sẽ tiếp tục ở lại Vùng Vịnh
Mỹ khẳng định tàu sân bay USS Nimitz sẽ tiếp tục ở lại Vùng Vịnh

VOV.VN - Tuyên bố được quyền Bộ trưởng Quốc phòng Miller đưa ra đúng dịp tròn 1 năm vụ không kích của Mỹ sát hại tướng Iran Qasem Soleimani ở Baghdad.

Mỹ khẳng định tàu sân bay USS Nimitz sẽ tiếp tục ở lại Vùng Vịnh

Mỹ khẳng định tàu sân bay USS Nimitz sẽ tiếp tục ở lại Vùng Vịnh

VOV.VN - Tuyên bố được quyền Bộ trưởng Quốc phòng Miller đưa ra đúng dịp tròn 1 năm vụ không kích của Mỹ sát hại tướng Iran Qasem Soleimani ở Baghdad.