Hải quân Nga sẽ có bốn tàu quét mìn mới vào năm 2019

VOV.VN - Chiếc tàu quét mìn đầu tiên sẽ được đưa vào biên chế cho Hạm đội biển Bắc của Hải quân Nga vào cuối năm 2015.

Tuần qua, tại xưởng đóng tàu Sredne-Nevsky ở St.Petersburg, Bộ Quốc phòng Nga tổ chức một buổi lễ giới thiệu dự án đóng 4 tàu quét mìn cho Hải quân Nga.

 Một chiếc tàu quét mìn của Nga (Ảnh RIA)

Loại tàu này được đặt theo tên của Alexander Obukhov, một tư lệnh hạm đội tàu chiến và anh hùng nổi tiếng của Liên Xô.

Tháng 4/2014, xưởng đóng tàu Sredne-Nevsky đã ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga để đóng thêm 3 chiếc cho dự án này. Theo hợp đồng, các tàu sẽ được bàn giao trong giai đoạn 2016-2018.

Tàu quét mìn Alexander Obukhov có chiều dài 61m, chiều rộng 10m, tốc độ tối đa 16,5 hải lý/h và biên chế thủy thủ đoàn 44 người. Tàu được thiết kế bởi Cục Xây dựng Hàng hải trung ương Almaz, có chức năng dò tìm và phá hủy mìn ở các vùng biển xung quanh các căn cứ Hải quân ở khoảng cách an toàn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga bảo lưu khả năng đưa quân vào lãnh thổ Ukraine
Nga bảo lưu khả năng đưa quân vào lãnh thổ Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moskva sẽ tiếp tục bảo vệ cộng đồng người gốc Nga tại nước láng giềng này nếu thấy cần thiết.

Nga bảo lưu khả năng đưa quân vào lãnh thổ Ukraine

Nga bảo lưu khả năng đưa quân vào lãnh thổ Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moskva sẽ tiếp tục bảo vệ cộng đồng người gốc Nga tại nước láng giềng này nếu thấy cần thiết.

Nga cáo buộc Mỹ đang “đổ thêm dầu” vào cuộc khủng hoảng tại Ukraine
Nga cáo buộc Mỹ đang “đổ thêm dầu” vào cuộc khủng hoảng tại Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga cho rằng, cơ hội để giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine sẽ cao hơn nhiều nếu chỉ phụ thuộc vào Nga và châu Âu.

Nga cáo buộc Mỹ đang “đổ thêm dầu” vào cuộc khủng hoảng tại Ukraine

Nga cáo buộc Mỹ đang “đổ thêm dầu” vào cuộc khủng hoảng tại Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga cho rằng, cơ hội để giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine sẽ cao hơn nhiều nếu chỉ phụ thuộc vào Nga và châu Âu.

EU ra tối hậu thư cho Nga về tình hình Ukraine
EU ra tối hậu thư cho Nga về tình hình Ukraine

VOV.VN - EU yêu cầu Nga đưa ra những bước đi cụ thể nhằm làm dịu tình hình tại Ukraine 

EU ra tối hậu thư cho Nga về tình hình Ukraine

EU ra tối hậu thư cho Nga về tình hình Ukraine

VOV.VN - EU yêu cầu Nga đưa ra những bước đi cụ thể nhằm làm dịu tình hình tại Ukraine 

Thượng viện Nga rút quyền đưa quân đến Ukraine của Tổng thống Putin
Thượng viện Nga rút quyền đưa quân đến Ukraine của Tổng thống Putin

VOV.VN - Quyết định vừa nêu có hiệu lực kể từ ngày phê duyệt.

Thượng viện Nga rút quyền đưa quân đến Ukraine của Tổng thống Putin

Thượng viện Nga rút quyền đưa quân đến Ukraine của Tổng thống Putin

VOV.VN - Quyết định vừa nêu có hiệu lực kể từ ngày phê duyệt.

Tổng thống Ukraine kêu gọi Nga giúp đỡ
Tổng thống Ukraine kêu gọi Nga giúp đỡ

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko hôm 26/6 kêu gọi Nga hành động giúp giảm leo thang căng thẳng tại nước này.

Tổng thống Ukraine kêu gọi Nga giúp đỡ

Tổng thống Ukraine kêu gọi Nga giúp đỡ

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko hôm 26/6 kêu gọi Nga hành động giúp giảm leo thang căng thẳng tại nước này.

Lãnh đạo EU, Ukraine và Nga điện đàm “hơn 2 giờ” về tình hình Ukraine
Lãnh đạo EU, Ukraine và Nga điện đàm “hơn 2 giờ” về tình hình Ukraine

VOV.VN - Bất chấp lệnh ngừng bắn, các cuộc đụng độ vẫn diễn ra ở khu vực miền Đông Ukraine.

Lãnh đạo EU, Ukraine và Nga điện đàm “hơn 2 giờ” về tình hình Ukraine

Lãnh đạo EU, Ukraine và Nga điện đàm “hơn 2 giờ” về tình hình Ukraine

VOV.VN - Bất chấp lệnh ngừng bắn, các cuộc đụng độ vẫn diễn ra ở khu vực miền Đông Ukraine.

Mỹ có thể trì hoãn lệnh cấm vận đối với Nga
Mỹ có thể trì hoãn lệnh cấm vận đối với Nga

VOV.VN - Lệnh cấm vận đối với Nga có thể được trì hoãn bởi những tín hiệu thay đổi tích cực từ Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Mỹ có thể trì hoãn lệnh cấm vận đối với Nga

Mỹ có thể trì hoãn lệnh cấm vận đối với Nga

VOV.VN - Lệnh cấm vận đối với Nga có thể được trì hoãn bởi những tín hiệu thay đổi tích cực từ Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ukraine sẵn sàng tham vấn với Nga về thỏa thuận thương mại EU
Ukraine sẵn sàng tham vấn với Nga về thỏa thuận thương mại EU

VOV.VN - Ukraine cũng hy vọng Nga sẽ công bố các rủi ro mà nước này có thể phải đối mặt.

Ukraine sẵn sàng tham vấn với Nga về thỏa thuận thương mại EU

Ukraine sẵn sàng tham vấn với Nga về thỏa thuận thương mại EU

VOV.VN - Ukraine cũng hy vọng Nga sẽ công bố các rủi ro mà nước này có thể phải đối mặt.

Ukraine ký kết thỏa thuận thương mại lịch sử với EU, thách thức Nga
Ukraine ký kết thỏa thuận thương mại lịch sử với EU, thách thức Nga

VOV.VN - Trong khi đó, phía EU cho biết họ sẵn sàng họp bất cứ lúc này để thông qua các lệnh trừng phạt cứng rắn hơn nữa nhằm vào Nga.

Ukraine ký kết thỏa thuận thương mại lịch sử với EU, thách thức Nga

Ukraine ký kết thỏa thuận thương mại lịch sử với EU, thách thức Nga

VOV.VN - Trong khi đó, phía EU cho biết họ sẵn sàng họp bất cứ lúc này để thông qua các lệnh trừng phạt cứng rắn hơn nữa nhằm vào Nga.

Iraq chi 500 triệu USD mua máy bay chiến đấu của Nga
Iraq chi 500 triệu USD mua máy bay chiến đấu của Nga

VOV.VN -Đây là máy bay do Iraq đặt mua của Nga nhằm truy quét các phiến quân Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Cận Đông (ISIL).

Iraq chi 500 triệu USD mua máy bay chiến đấu của Nga

Iraq chi 500 triệu USD mua máy bay chiến đấu của Nga

VOV.VN -Đây là máy bay do Iraq đặt mua của Nga nhằm truy quét các phiến quân Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Cận Đông (ISIL).