Hải tặc tấn công tàu chở dầu Thái Lan cùng 14 thủy thủ

VOV.VN - Vào thời điểm mất tích, tàu MT Orapin 4 đang trên hành trình tới cảng Pontianak ở thành phố Kalimantan của Indonesia.

Ngày 31/5, Cục Hàng hải quốc tế (IBM) cho biết, một tàu chở dầu của Thái Lan mất tích vào ngày 27/3 có thể đã cướp bị tấn công khi đang trên đường từ Singapore đến Indonesia.

Theo Trung tâm Phòng chống cướp biển của IMB, có trụ sở tại Kuala Lumpur (Malaysia), tàu chở dầu diesel mang tên MT Orapin 4, cùng 14 thành viên thủy thủ đoàn trên tàu, đã mất liên lạc sau khi rời khỏi Singapore ngày 27/5. Vào thời điểm mất tích, tàu MT Orapin 4 đang trên hành trình tới cảng Pontianak ở thành phố Kalimantan của Indonesia.

Người đứng đầu Trung tâm Phòng chống cướp biển của IBM Noel Choong nhận định: “Nhiều khả năng con tàu đã bị cướp biển tấn công”. Người này cho biết thêm, nhiều vụ hải tặc xuất hiện trong thời gian gần đây và tấn công một số tàu trong khu vực Đông Nam Á. Thường các vụ tấn công này nhằm mục đích chiếm đoạt hàng hóa.

Trung tâm Phòng chống cướp biển của IBM đồng thời kêu gọi các tàu khác để ý coi ngóng tung tích con tàu MT Orapin 4.

Tháng 4 vừa qua, một nhóm cướp biển được vũ trang hạng nặng đã tấn công một tàu chở dầu của Thái Lan ở khu vực bở biển phía Đông Malaysia, làm bị thương thuyền trưởng và cướp đi toàn bộ số dầu diesel trên tàu.

Cũng trong tháng này, cướp biển đã xông lên một tàu chở dầu của Singapore ở Eo biển Malacca bắt cóc 3 thành viên thuỷ thủ đoàn và cướp hàng hoá..

Theo IBM, từ tháng 1 đến tháng 3 trong năm nay, đã có 23 vụ tấn công và âm mưu tấn công trong vùng biển Đông Nam Á, chủ yếu là phía ngoài khơi Indonesia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên