Haiti có Thủ tướng mới – Dấu mốc quan trọng cho sự ổn định

VOV.VN - Ngày 20/7, ông Ariel Henry đã chính thức tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Haiti, đảm nhận vai trò lãnh đạo ở quốc gia Tây Bán cầu này, sau gần 2 tuần Tổng thống Jovenel Moise bị ám sát.

Ông Ariel Henry là một bác sĩ phẫu thuật thần kinh 71 tuổi, đã được Tổng thống Jovenel Moise bổ nhiệm làm Thủ tướng mới chỉ vài ngày trước khi ông bị ám sát. Tuy nhiên, việc Ariel Henry chưa nhậm chức đã tạo ra một khoảng trống để các đối thủ chính trị giành quyền lực. Dẫu vậy, sau một thời gian đối thoại tìm hướng giải quyết, Thủ tướng lâm thời Claude Joseph đã quyết định từ chức, trở lại làm Ngoại trưởng Haiti, để nhường lại chức vụ Thủ tướng cho người mà Tổng thống đã giao nhiệm vụ.

Tại lễ nhậm chức tại thủ đô Port-au-Prince, Tân Thủ tướng Haiti Ariel Henry đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ cố Tổng thống Moise, tuyên bố sẽ đưa những thủ phạm liên quan tới vụ ám sát ra trước công lý. Ông khẳng định, đã đến lúc đất nước Haiti cần thống nhất và ổn định. Và với vai trò là người đứng đầu chính phủ, ông Ariel Henry cam kết sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho người dân nước này đi bỏ phiếu bầu Tổng thống vào tháng 9 tới, với tỷ lệ tham gia cao nhất, đồng thời bày tỏ kỳ vọng quốc tế sẽ tiếp tục dành sự hỗ trợ cho Chính phủ quốc gia này.

“Chúng tôi sẽ xây dựng một môi trường an toàn, đáng tin cậy và ổn định, để tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động chính trị trên khắp đất nước. Chúng tôi mong đợi sự tham gia đông đảo của người dân trong cuộc bầu cử Tổng thống, với tỷ lệ đi bỏ phiếu cao nhất. Đối với các đối tác quốc tế, chúng tôi tin tưởng vào sự hỗ trợ của bạn để giúp Haiti đối mặt với tình huống khẩn cấp hiện tại như các bạn từng hỗ trợ trong quá khứ”, ông Ariel nhấn mạnh.

Cũng tại buổi lễ này, Thủ tướng lâm thời vừa mới từ chức của Haiti, ông Claude Joseph cũng kêu gọi chính phủ mới cần khôi phục trật tự và an ninh cũng như nỗ lực để củng cố một nền kinh tế bị tàn phá do tình trạng tội phạm gia tăng và đại dịch Covid-19.

“Thủ tướng mới nhận chức trong một hoàn cảnh đặc biệt, đó là sự vắng mặt của Tổng thống Cộng hòa - người mà lẽ ra có thể đóng vai trò như một lá chắn. Haiti đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng chưa có tiền lệ trong lịch sử đất nước, sự bất an gia tăng; tình hình kinh tế, xã hội bấp bênh…”, ông Joseph nói.

Ông Claude Joseph hi vọng “máu của Tổng thống” đổ xuống sẽ giúp mở ra một đất nước Haiti mới.

Với việc Haiti có Thủ tướng mới, phần lớn dư luận trong và ngoài Haiti đều kỳ vọng đó là một bước tiến quan trọng cho sự ổn định của quốc gia này.  Trước khi lễ nhậm chức diễn ra, các nước Mỹ, Đức, Brazil, Canada và Liên minh châu Âu đều lên tiếng ủng hộ việc ông Ariel Henry thành lập chính phủ mới.

Tuy nhiên, một liên minh đối lập tại Haiti đã gọi ông Henry là con rối của nước ngoài và bác bỏ việc bổ nhiệm của ông, đồng thời cho rằng lễ nhậm chức chỉ là một hành động khiêu khích chính trị, sẽ đổ thêm dầu vào lửa và đẩy đất nước vào khủng hoảng hơn nữa.

Đúng như lời Thủ tướng lâm thời Haiti vừa mới từ chức, rõ ràng Tân thủ tướng Haiti đang đối mặt với rất nhiều thách thức; đó là những thách thức chính trị tiềm ẩn để tổ chức một cuộc bầu cử, sự gia tăng bạo lực của các băng đảng trong xã hội và một nền kinh tế khó khăn do chịu tác động đại dịch Covid-19…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Haiti dự kiến có Thủ tướng mới, chấm dứt tranh giành quyền lực
Haiti dự kiến có Thủ tướng mới, chấm dứt tranh giành quyền lực

VOV.VN - Dự kiến, ngày 20/7, Haiti sẽ có Thủ tướng mới được sự ủng hộ của các nhà ngoại giao quốc tế thay Thủ tướng lâm thời Claude Joseph. Động thái được nhận định là sẽ kết thúc cuộc tranh giành quyền lực sau vụ ám sát Tổng thống Jovenal Moïse, khiến Haiti lún sâu vào bất ổn và chia rẽ.

Haiti dự kiến có Thủ tướng mới, chấm dứt tranh giành quyền lực

Haiti dự kiến có Thủ tướng mới, chấm dứt tranh giành quyền lực

VOV.VN - Dự kiến, ngày 20/7, Haiti sẽ có Thủ tướng mới được sự ủng hộ của các nhà ngoại giao quốc tế thay Thủ tướng lâm thời Claude Joseph. Động thái được nhận định là sẽ kết thúc cuộc tranh giành quyền lực sau vụ ám sát Tổng thống Jovenal Moïse, khiến Haiti lún sâu vào bất ổn và chia rẽ.

Thủ tướng lâm thời Haiti từ chức để chuyển giao quyền lực
Thủ tướng lâm thời Haiti từ chức để chuyển giao quyền lực

VOV.VN - Thủ tướng lâm thời Haiti, Claude Joseph, người tạm điều hành đất nước sau vụ ám sát Tổng thống nước này hôm 7/7 dự kiến sẽ từ chức trong tuần này để chuyển giao quyền lực.

Thủ tướng lâm thời Haiti từ chức để chuyển giao quyền lực

Thủ tướng lâm thời Haiti từ chức để chuyển giao quyền lực

VOV.VN - Thủ tướng lâm thời Haiti, Claude Joseph, người tạm điều hành đất nước sau vụ ám sát Tổng thống nước này hôm 7/7 dự kiến sẽ từ chức trong tuần này để chuyển giao quyền lực.

Cuộc gọi cầu cứu của Tổng thống Haiti trước khi bị ám sát
Cuộc gọi cầu cứu của Tổng thống Haiti trước khi bị ám sát

VOV.VN - Thông tin đăng tải Miami Herald tiết lộ Tổng thống Haiti Jovenel Moise gọi điện xin chi viện vài phút trước khi bị ám sát.

Cuộc gọi cầu cứu của Tổng thống Haiti trước khi bị ám sát

Cuộc gọi cầu cứu của Tổng thống Haiti trước khi bị ám sát

VOV.VN - Thông tin đăng tải Miami Herald tiết lộ Tổng thống Haiti Jovenel Moise gọi điện xin chi viện vài phút trước khi bị ám sát.