Thủ tướng lâm thời Haiti từ chức để chuyển giao quyền lực

VOV.VN - Thủ tướng lâm thời Haiti, Claude Joseph, người tạm điều hành đất nước sau vụ ám sát Tổng thống nước này hôm 7/7 dự kiến sẽ từ chức trong tuần này để chuyển giao quyền lực.

Thủ tướng lâm thời Haiti Claude Joseph đã đồng ý từ chức và chuyển giao quyền lực trong nỗ lực ổn định đất nước sau vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise. Bộ trưởng bầu cử Haiti Mathias Pierre cho biết động thái này là một phần của một thỏa thuận chính trị được Mỹ và một số quốc gia khuyến khích nhằm mang lại ổn định để đảm bảo cho cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra trong vòng 4 tháng tới. Quyết định từ chức của ông Joseph sẽ có hiệu lực từ ngày 20/7 (theo giờ Haiti).

Ông Joseph sẽ chuyển giao quyền lực cho ông Ariel Henry, người đã được chỉ định làm Thủ tướng hơn 1 ngày trước khi Tổng thống Moise bị ám sát tuy nhiên, ông Henry vẫn chưa tuyên thệ nhậm chức. Sau khi từ chức, ông Joseph sẽ đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng Ngoại giao trong nội các của Thủ tướng Henry.     

Hiện các điều tra viên của Haiti, Mỹ và Columbia vẫn đang tìm kiếm nguyên nhân vụ ám sát Tổng thống Moise ngay tại nhà riêng ngày 7/7. Các cơ quan chức năng Haiti cho biết số nghi phạm có thể lên tới hơn 30 người bao gồm một số chính trị gia Haiti, doanh nhân Mỹ ở Miami và cựu quân nhân Columbia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cuộc gọi cầu cứu của Tổng thống Haiti trước khi bị ám sát
Cuộc gọi cầu cứu của Tổng thống Haiti trước khi bị ám sát

VOV.VN - Thông tin đăng tải Miami Herald tiết lộ Tổng thống Haiti Jovenel Moise gọi điện xin chi viện vài phút trước khi bị ám sát.

Cuộc gọi cầu cứu của Tổng thống Haiti trước khi bị ám sát

Cuộc gọi cầu cứu của Tổng thống Haiti trước khi bị ám sát

VOV.VN - Thông tin đăng tải Miami Herald tiết lộ Tổng thống Haiti Jovenel Moise gọi điện xin chi viện vài phút trước khi bị ám sát.

Phu nhân cố Tổng thống Haiti xuất viện, trở về nước tham dự lễ tang chồng
Phu nhân cố Tổng thống Haiti xuất viện, trở về nước tham dự lễ tang chồng

VOV.VN - Ngày 17/7, phu nhân của Tổng thống Haiti bị ám sát Jovenel Moise, bà Martine Moise, đã trở về Haiti để tham dự tang lễ của chồng bà sau khi được điều trị ở Florida (Mỹ) vì những vết thương trong vụ tấn công này.

Phu nhân cố Tổng thống Haiti xuất viện, trở về nước tham dự lễ tang chồng

Phu nhân cố Tổng thống Haiti xuất viện, trở về nước tham dự lễ tang chồng

VOV.VN - Ngày 17/7, phu nhân của Tổng thống Haiti bị ám sát Jovenel Moise, bà Martine Moise, đã trở về Haiti để tham dự tang lễ của chồng bà sau khi được điều trị ở Florida (Mỹ) vì những vết thương trong vụ tấn công này.

Cựu quan chức Bộ Tư pháp Haiti có thể đã ra lệnh ám sát Tổng thống Moise
Cựu quan chức Bộ Tư pháp Haiti có thể đã ra lệnh ám sát Tổng thống Moise

VOV.VN - Cảnh sát trưởng Colombia Jorge Vargas hôm qua (16/7) dẫn kết quả điều tra sơ bộ cho rằng cựu quan chức Bộ Tư pháp Haiti Joseph Felix Badio có thể đã ra lệnh tiến hành vụ ám sát Tổng thống thống Haiti Moise.

Cựu quan chức Bộ Tư pháp Haiti có thể đã ra lệnh ám sát Tổng thống Moise

Cựu quan chức Bộ Tư pháp Haiti có thể đã ra lệnh ám sát Tổng thống Moise

VOV.VN - Cảnh sát trưởng Colombia Jorge Vargas hôm qua (16/7) dẫn kết quả điều tra sơ bộ cho rằng cựu quan chức Bộ Tư pháp Haiti Joseph Felix Badio có thể đã ra lệnh tiến hành vụ ám sát Tổng thống thống Haiti Moise.