Hamas kêu gọi Ai Cập mở lại cửa khẩu Rafah

Rafah là cửa khẩu “sống còn” với người dân Dải Gaza.

Thủ lĩnh phong trào Hồi giáo Hamas tại Dải Gaza Ismail Haniyeh ngày 9/8, đã kêu gọi Ai Cập mở lại cửa khẩu Rafah. Ai Cập đã đóng cửa khẩu biên giới Rafah giáp Dải Gaza sau vụ tấn công đêm ngày 5/8, nhằm một trạm kiểm soát an ninh gần cửa khẩu này, làm ít nhất 16 lính biên phòng Ai Cập và làm 7 người bị thương.

Thủ lĩnh phong trào Hồi giáo Hamas tại Dải Gaza Ismail Haniyeh khẳng định cam kết sẽ hợp tác cùng chính phủ Tổng thống Ai Cập Morsi nhằm thúc đẩy ổn định cho Ai Cập cũng như Dải Gaza.

Ông Haniyeh cho biết: “Chúng tôi cam kết hợp tác hoàn toàn vì sự ổn định của Ai Cập, bảo vệ người dân cũng như an ninh của Ai Cập. Chúng tôi kêu gọi Ai Cập mở lại cửa khẩu biên giới Rafah vì cuộc sống của người dân Dải Gaza vốn không bao giờ là mối đe dọa với Ai Cập. Người dân Gaza và Palestine hoàn toàn vô tội và không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy người dân Gaza và Palestine liên quan đến hành động tấn công vừa rồi”

Đây là vụ tấn công gây nhiều thương vong nhất tại khu vực biên giới Sinai trong nhiều thập kỷ qua. Những kẻ tấn công sau đó đã chạy sang lãnh thổ Israrel.

Ngay sau khi xảy ra vụ tấn công này, Ai Cập đã ra lệnh đóng cửa khẩu Rafah đồng thời tuyên bố "những kẻ thực hiện vụ tấn công này sẽ phải trả giá đắt". Sáng ngày 8/8, quân đội Ai Cập cũng tiến hành cuộc đột kích lớn tiêu diệt 20 tay súng ở Sinai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên