Hamas lên án các cuộc đàm phán hòa bình Palestine - Israel

Hamas gọi đây là “một cuộc tấn công” vào mối quan hệ hữu nghị Hamas - Fatah.

Phong trào Hamas vừa lên tiếng chỉ trích cuộc đàm phán hòa bình Palestine - Israel mới diễn ra tại Jordan.

Vòng đầu tiên trong chuỗi đàm phán hòa bình trực tiếp kéo dài 16 tháng giữa Palestine và Israel đã được tổ chức tại thủ đô Amman của Jordan vào ngày 4/1.

Lực lượng Hamas tại Gaza
Đoàn đại biểu Palestine, do thành viên nhóm Fatah đứng đầu, đã đưa ra một danh sách các đề nghị về vấn đề biên giới và an ninh. Phía Israel cam kết sẽ đáp ứng đề nghị này tại các cuộc họp chung sắp tới.

Tuy nhiên, Hamas chính thức phản đối cuộc họp, và cho rằng điều đó làm “lãng phí thời gian”.

Lãnh đạo Hamas, Ismail Radwan tuyên bố: “Các cuộc họp này là cuộc tấn công vào tiến trình hòa giải và sự đồng thuận quốc gia, đặc biệt là thỏa thuận Cairo trong đó nhấn mạnh đến các nỗ lực chung để chống lại sự xâm lược”.

Fatah và Hamas đã ký một thỏa thuận hòa giải vào ngày 4/5/2011 tại Cairo, kết thúc 4 năm chia rẽ kể từ khi Hamas lật đổ các lực lượng Fatah khỏi dải Gaza vào năm 2007. Kể từ đó, nhóm Hamas đã kiểm soát Gaza, hạn chế quyền lực của Fatah đối với khu bờ Tây (West Bank)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên