Hamas và Fatah ký thoả thuận hoà giải

Ngày 27/4, tại Cairo, Phong trào Fatah và Hamas đã ký thoả thuận ghi nhớ do Ai Cập bảo trợ.

Thoả thuận ghi nhớ do ông Musa Abu Marzouk, Phó Chủ tịch Phòng Chính trị của Hamas và Azzam Al-Ahmad thành viên Uỷ ban Trung ương Fatah ký dưới sự chứng kiến của Giám đốc Cơ quan tình báo Ai Cập Thiếu tướng Murad Muwafi.

Thoả thuận  đề cập tới các vấn đề như bầu cử, an ninh, cửa khẩu, giới hạn tên các thành viên Uỷ ban Bầu cử Trung ương theo thoả thuận của các phe phái. Hai bên cũng thống nhất tổ chức bầu cử Quốc hội và Tổng thống cùng thời điểm sau một năm kể từ ngày ký thoả thuận hoà giải; thành lập Chính phủ Palestine với sự tham gia của các phe phái, thành lập uỷ ban an ninh tối cao. Đây là các vấn đề quan trọng nhất đã gây chia rẽ nội bộ các phe phái ở Palestine năm 2007.

Ai Cập sẽ kêu gọi tổ chức cuộc họp tất cả các đại diện phe phái ở Palestine tới Cairo trong vài ngày tới nhằm ký thoả thuận đoàn kết dân tộc cuối cùng kết thúc sự chia rẽ nội bộ Palestine. Ai Cập cho rằng thoả thuận vừa đạt được thể hiện ý chí trính trị  của các bên trong việc kết thúc chia rẽ, cũng như những ý kiến, đề xuất tích cực nhằm khôi phục sự thống nhất quốc gia chân chính của nhân dân Palestine.

Phát biểu trong cuộc họp báo sau đó, đại diện Hamas và Fatah đều bày tỏ mong muốn kết thúc chia rẽ và thống nhất dân tộc. Ông Al Ahmad đại diện Fatah cho biết: “Nhân dân Palestine mong muốn kết thúc chia rẽ, cũng như kết thúc sự chiếm đóng của Israel. Chúng tôi không thể xây dựng Nhà nước Palestine khi vẫn còn sự chiếm đóng. Tất cả những điều này sẽ giúp chúng tôi xây dựng sự đoàn kết  Arab và Palestine”.

Về lý do ký thoả thuận hoà giải sau nhiều năm bất đồng ông Abu Marzouk, Phó Chủ tịch Phòng Chính trị của Hamas cho biết: “Sự chia rẽ gây mất ổn định và khổ cực cho nhân dân chúng tôi. Chúng tôi có mặt ở Cairo ngày hôm nay để mở ra một trang mới. Chúng tôi muốn xây dựng hệ thống và Chính phủ đoàn kết. Nhân dân Palestine vững mạnh với Nhà nước độc lập và thủ đô là Jerusalem. Một Chính phủ của nhân dân. Chúng tôi đã nỗ lực sau một thời gian dài để ký kết thoả thuận hoà giải giữa Hamas và Fatah do Ai Cập bảo trợ”.

Thoả thuận ghi nhớ giữa Hamasvà Fatah ngày 27/4 có thể nói là thành công bước đầu của trung gian Ai Cập. Thoả thuận này không chỉ tạo cơ hội cho việc phục hồi đoàn kết Palestine, xây dựng hoà bình ở vùng đất này mà thúc đẩy tiến trình hoà bình ở Trung Đông do Mỹ bảo trợ trong tương lai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên