Hạn chót cho đối thoại hòa bình Colombia đang tới gần

VOV.VN - Tổng thống Colombia cảnh báo, nếu các cuộc đối thoại không mang lại kết quả, sẽ phải dùng tới các biện pháp quân sự.

Chính phủ Colombia và Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC) ngày 10/8 đã kết thúc vòng đối thoại thứ 12 tại La Habana (Cuba) nhưng không đạt được kết quả đáng kể nào. Các cuộc đối thoại hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài nhất khu vực Mỹ Latin này đang trong giai đoạn nước rút khi hạn chót do Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos đặt ra đang đến gần.

Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos (Ảnh: Press TV)

Các cuộc đối thoại giữa Lực lượng vũ trang Colombia và chính phủ dự kiến sẽ được nối lại vào ngày 19/8 tới tại La Habana. Tuyên bố đưa ra sau khi kết thúc cuộc đối thoại ngày 10/8 cho biết, hai bên bắt đầu xây dựng những thỏa thuận liên quan đến vấn đề quyền và bảo vệ cho lực lượng chính trị nói chung, đặc biệt cho những phong trào mới nổi lên sau khi kí thỏa thuận hòa bình. Tuy nhiên, tuyên bố không đề cập cụ thể đến những vấn đề mà hai bên đã đạt được trong vòng đàm phán vừa qua.  

Các cuộc thảo luận nhằm chấm dứt cuộc xung đột dài nhất tại Mỹ Latin bắt đầu vào tháng 11/2012. Tổng thống Santos - người giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử năm 2010 cho rằng các cuộc đàm phán hòa bình nên kết thúc trước cuối năm nay.

Theo giới quan sát, nếu kết quả đàm phán hòa bình thành công sẽ tạo ra lợi thế lớn cho Tổng thống nếu ông tham gia tranh cử Tổng thống nhiệm kì 2 vào năm tới. Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Tổng thống Santos bày tỏ tin tưởng trong nhiệm kỳ của ông, kết thúc vào tháng 8/2014, chính phủ sẽ ký thỏa thuận hòa bình với FARC.

Theo ông Santos, một thỏa thuận hòa bình với lực lượng vũ trang cánh tả này chỉ có thể đạt được vào thời điểm hiện tại hoặc không bao giờ. Tổng thống cũng cảnh báo nếu nhận thấy cuộc đối thoại không đem lại kết quả, ông sẽ ngay lập tức ra lệnh chấm dứt để FARC không có thời gian hồi phục và sẽ tìm cách chấm dứt xung đột bằng các biện pháp quân sự. 

Phát biểu sau cuộc họp hôm qua, trưởng đoàn đàm phán của chính phủ Colombia Humberto de la Calle cũng bày tỏ khá lạc quan về các cuộc đối thoại: “Thông qua các cuộc đối thoại này chúng tôi mong muốn tiến tới một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột. Chiến tranh đã kết thúc, chúng tôi bắt đầu một tiến trình xây dựng hòa bình, ổn định và lâu dài cho Colombia, bao gồm sự tham gia của toàn bộ các đảng phái chính trị xã hội. Sẽ không có bào chữa nào cho một cuộc chiến tranh vô nghĩa nữa”.

Tuy nhiên, đại diện của Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia cho rằng Tổng thống không nên đặt hạn chót cho các cuộc đối thoại hòa bình.

Cùng với tốc độ đối thoại diễn ra chậm chạp trong khi giao tranh vẫn tiếp tục xảy ra, nhiều người dân Colombia cũng bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn. Trong một cuộc khảo sát gần đây, khoảng 43% người Colombia được hỏi nói rằng họ lạc quan về hòa bình có thể đạt được, giảm so với cuộc khảo sát trong tháng 4 trước đó.

Trong chương trình nghị sự 5 điểm mà các bên đề ra cho các cuộc đối thoại, hiện hai bên đã đạt được một số đồng thuận trong các vấn đề chính sách nông thôn và sự tham gia của FARC vào các hoạt động chính trị một khi đạt được thỏa thuận hòa bình. Hai bên thống nhất sẽ tiếp tục đàm phán về các vấn đề giải giáp, chống ma túy và bồi thường cho các nạn nhân của cuộc xung đột vũ trang./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đường tiến tới hòa bình ở Columbia còn nhiều chông gai
Đường tiến tới hòa bình ở Columbia còn nhiều chông gai

VOV.VN - Những vụ đụng độ giữa quân đội nước này với các phần tử FARC buộc nước này phải tăng cường các biện pháp an ninh.

Đường tiến tới hòa bình ở Columbia còn nhiều chông gai

Đường tiến tới hòa bình ở Columbia còn nhiều chông gai

VOV.VN - Những vụ đụng độ giữa quân đội nước này với các phần tử FARC buộc nước này phải tăng cường các biện pháp an ninh.