Hạn chót cho thỏa thuận hạt nhân Iran có thể lùi đến tháng 11

VOV.VN - Đa số các nhà đàm phán cho rằng các bên cần một thời hạn mới vào tháng 11, tức là trong 1 năm kể từ khi đạt được thỏa thuận hạt nhân tạm thời.

Thời hạn chót để Iran và nhóm P5+1 (gồm 5 nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Đức) đạt được 1 thỏa thuận hạt nhân lâu dài có thể bị lùi đến tháng 11.

Ngoại trưởng Iran Razif (ảnh: gemistvoornmt.nl)

Hãng tin RIA Novosti của Nga dẫn lời Thứ trước ngoại giao Sergei Ryabkov hôm qua (18/7) cho biết, quan điểm của đa số các nhà đàm phán là các bên cần một thời hạn mới vào tháng 11, tức là trong 1 năm kể từ khi đạt được thỏa thuận hạt nhân tạm thời với Iran.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Ryabkov khẳng định, vòng đàm phán này chưa kết thúc và đoàn đàm phán Nga cũng như các đoàn đàm phán khác của P5+1 sẽ ở lại Vienna, Áo, cho đến khi đạt được 1 thỏa thuận.

Tuyên bố đưa ra trong bối cảnh ngày mai (20/7) thỏa thuận hạt nhân tạm thời sẽ hết hiệu lực nhưng các bên vẫn chưa tạo được bước đột phá nào sau nhiều ngày đàm phán nước rút.

Hồi đầu tuần này, Mỹ và Iran cũng đã phải tính đến phương án lùi thời hạn chót để đạt được thỏa thuận hạt nhân lâu dài về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran./.

>> Xem thêm: Iran nhìn từ bên trong

>> Xem thêm: Ngoại trưởng Mỹ nhận định Iran “cứng rắn” trong đàm phán hạt nhân

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kỹ thuật đảo chính của tình báo Mỹ tại Iran
Kỹ thuật đảo chính của tình báo Mỹ tại Iran

VOV.VN - Lịch sử quốc gia Tây Á này có lẽ đã sang một ngả khác nếu không có sự can thiệp sắc lẹm của CIA vào mùa thu năm 1953.

Kỹ thuật đảo chính của tình báo Mỹ tại Iran

Kỹ thuật đảo chính của tình báo Mỹ tại Iran

VOV.VN - Lịch sử quốc gia Tây Á này có lẽ đã sang một ngả khác nếu không có sự can thiệp sắc lẹm của CIA vào mùa thu năm 1953.

Ngoại trưởng Iran tin tưởng về bước đột phá trong đàm phán hạt nhân
Ngoại trưởng Iran tin tưởng về bước đột phá trong đàm phán hạt nhân

VOV.VN - Ông Zarif nhận định như vậy dù ông thừa nhận ít khả năng đạt được thỏa thuận toàn diện vào thời điểm 20/7.

Ngoại trưởng Iran tin tưởng về bước đột phá trong đàm phán hạt nhân

Ngoại trưởng Iran tin tưởng về bước đột phá trong đàm phán hạt nhân

VOV.VN - Ông Zarif nhận định như vậy dù ông thừa nhận ít khả năng đạt được thỏa thuận toàn diện vào thời điểm 20/7.

Iran nhìn từ bên trong
Iran nhìn từ bên trong

(VOV) - Những bức ảnh dưới đây cho ta góc nhìn mới về xứ sở Ba Tư huyền bí đầy lôi cuốn.

Iran nhìn từ bên trong

Iran nhìn từ bên trong

(VOV) - Những bức ảnh dưới đây cho ta góc nhìn mới về xứ sở Ba Tư huyền bí đầy lôi cuốn.

Iran và P5+1 sẵn sàng với tốc độ tối đa để hướng tới thỏa thuận
Iran và P5+1 sẵn sàng với tốc độ tối đa để hướng tới thỏa thuận

VOV.VN - Trong 2 ngày qua, Mỹ và Iran đã có những cuộc tiếp xúc trực tiếp thúc đẩy những nỗ lực cuối để tìm kiếm một thỏa thuận hạt nhân khi thời hạn chót 20/7 đến gần.

Iran và P5+1 sẵn sàng với tốc độ tối đa để hướng tới thỏa thuận

Iran và P5+1 sẵn sàng với tốc độ tối đa để hướng tới thỏa thuận

VOV.VN - Trong 2 ngày qua, Mỹ và Iran đã có những cuộc tiếp xúc trực tiếp thúc đẩy những nỗ lực cuối để tìm kiếm một thỏa thuận hạt nhân khi thời hạn chót 20/7 đến gần.

Kho tên lửa tầm xa của Iran
Kho tên lửa tầm xa của Iran

VOV.VN - Với sự hỗ trợ công nghệ của Triều Tiên và Trung Quốc, Iran đã phát triển nhiều loại hỏa tiễn đáng gờm.

Kho tên lửa tầm xa của Iran

Kho tên lửa tầm xa của Iran

VOV.VN - Với sự hỗ trợ công nghệ của Triều Tiên và Trung Quốc, Iran đã phát triển nhiều loại hỏa tiễn đáng gờm.

Ngoại trưởng Mỹ và Iran gặp nhau bên lề cuộc đàm phán hạt nhân
Ngoại trưởng Mỹ và Iran gặp nhau bên lề cuộc đàm phán hạt nhân

VOV.VN -Iran vẫn khẳng định theo đuổi chương trình hạt nhân vì mục đích hòa bình và muốn phương Tây nhanh chóng hủy bỏ các biện pháp trừng phạt liên quan

Ngoại trưởng Mỹ và Iran gặp nhau bên lề cuộc đàm phán hạt nhân

Ngoại trưởng Mỹ và Iran gặp nhau bên lề cuộc đàm phán hạt nhân

VOV.VN -Iran vẫn khẳng định theo đuổi chương trình hạt nhân vì mục đích hòa bình và muốn phương Tây nhanh chóng hủy bỏ các biện pháp trừng phạt liên quan

Ngoại trưởng Mỹ Kerry: Người Iran rất cứng rắn trong đàm phán hạt nhân
Ngoại trưởng Mỹ Kerry: Người Iran rất cứng rắn trong đàm phán hạt nhân

VOV.VN - Ông Kerry đưa ra nhận xét này khi trả lời phóng viên trong buổi họp báo ngày 15/7 ở Vienna (Áo) về cuộc đàm phán hạt nhân Iran tại đây.

Ngoại trưởng Mỹ Kerry: Người Iran rất cứng rắn trong đàm phán hạt nhân

Ngoại trưởng Mỹ Kerry: Người Iran rất cứng rắn trong đàm phán hạt nhân

VOV.VN - Ông Kerry đưa ra nhận xét này khi trả lời phóng viên trong buổi họp báo ngày 15/7 ở Vienna (Áo) về cuộc đàm phán hạt nhân Iran tại đây.