Hàn Quốc bắt giữ hai cựu phụ tá của Tổng thống Park Geun hye

VOV.VN - Một tòa án Hàn Quốc phê chuẩn lệnh bắt giữ hai cựu phụ tá của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye.

Vụ bắt giữa này là do bê bối chính trị liên quan đến bà Choi Soon-sil, người bạn thân lâu năm của Tổng thống.

Ahn Jong-beom, 57 tuổi, cựu thư ký cao cấp của Tổng thống về phối hợp chính sách chính thức bị bắt về tội lạm dụng quyền lực.

Ông này bị nghi ngờ gây sức ép buộc các tập đoàn phải quyên góp hàng chục triệu USD vào 2 quỹ phi lợi nhuận đáng ngờ của bà Choi Soon-sil.

Jeong Ho-seong, 47 tuổi, cựu thư ký tổng thống phụ trách tài liệu của tổng thống cũng bị bắt giữ về tội làm lộ bí mật quốc gia khi chuyển các tài liệu mật của chính phủ cho bà  Choi Soon-sil. Hai ông này sẽ bị tạm giam trong 20 ngày để điều tra.

Trước đó, hôm 4/11, bà Choi Soon-sil đã bị bắt giam vì tội gian lận và lạm dụng quyền lực, mặc dù sự giận dữ của dân chúng chủ yếu tập trung vào những thông tin cho rằng, bà này đã can thiệp vào công việc nội bộ của chính phủ và tiếp cận các tài liệu mật dù không đảm nhiệm bất kì vị trí chính thức nào trong chính phủ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye có thể bị điều tra”
“Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye có thể bị điều tra”

VOV.VN - Tân Thủ tướng Hàn Quốc cho hay, Tổng thống nước này, bà Park Geun-hye có thể sẽ đối mặt điều tra của cơ quan công tố liên quan đến bê bối quyền lực.

“Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye có thể bị điều tra”

“Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye có thể bị điều tra”

VOV.VN - Tân Thủ tướng Hàn Quốc cho hay, Tổng thống nước này, bà Park Geun-hye có thể sẽ đối mặt điều tra của cơ quan công tố liên quan đến bê bối quyền lực.

Tổng thống Hàn Quốc chấp nhận bị điều tra tham nhũng “nếu cần”
Tổng thống Hàn Quốc chấp nhận bị điều tra tham nhũng “nếu cần”

VOV.VN - Bà Park Geun-hye có thể trở thành Tổng thống đương nhiệm đầu tiên của Hàn Quốc phải đối mặt với một cuộc điều tra và có thể bị truy tố.

Tổng thống Hàn Quốc chấp nhận bị điều tra tham nhũng “nếu cần”

Tổng thống Hàn Quốc chấp nhận bị điều tra tham nhũng “nếu cần”

VOV.VN - Bà Park Geun-hye có thể trở thành Tổng thống đương nhiệm đầu tiên của Hàn Quốc phải đối mặt với một cuộc điều tra và có thể bị truy tố.

Hàn Quốc huy động 20.000 cảnh sát trước biểu tình phản đối Tổng thống
Hàn Quốc huy động 20.000 cảnh sát trước biểu tình phản đối Tổng thống

VOV.VN - Hàn Quốc triển khai 20.000 cảnh sát để đối phó với cuộc biểu tình quy mô lớn phản đối Tổng thống Park Geun-hye dự kiến diễn ra ở Seoul ngày 5/11.

Hàn Quốc huy động 20.000 cảnh sát trước biểu tình phản đối Tổng thống

Hàn Quốc huy động 20.000 cảnh sát trước biểu tình phản đối Tổng thống

VOV.VN - Hàn Quốc triển khai 20.000 cảnh sát để đối phó với cuộc biểu tình quy mô lớn phản đối Tổng thống Park Geun-hye dự kiến diễn ra ở Seoul ngày 5/11.

Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên thả công dân Hàn Quốc bị bắt giữ
Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên thả công dân Hàn Quốc bị bắt giữ

VOV.VN - Kênh truyền hình KBS của Hàn Quốc ngày 16/7 đưa tin, chính phủ nước này đang kêu gọi Triều Tiên ngay lập tức thả công dân Hàn Quốc Ko Hyon-chol.

Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên thả công dân Hàn Quốc bị bắt giữ

Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên thả công dân Hàn Quốc bị bắt giữ

VOV.VN - Kênh truyền hình KBS của Hàn Quốc ngày 16/7 đưa tin, chính phủ nước này đang kêu gọi Triều Tiên ngay lập tức thả công dân Hàn Quốc Ko Hyon-chol.

Nhật lo ngại rối loạn ở Hàn Quốc ảnh hưởng việc chia sẻ tình báo chung
Nhật lo ngại rối loạn ở Hàn Quốc ảnh hưởng việc chia sẻ tình báo chung

VOV.VN - Nhật Bản đang lo ngại vụ bê bối chính trị ở Hàn Quốc có thể ảnh hưởng tới Thỏa thuận An ninh chung về tình báo quân sự (GSOMIA) mà 2 bên ký kết. 

Nhật lo ngại rối loạn ở Hàn Quốc ảnh hưởng việc chia sẻ tình báo chung

Nhật lo ngại rối loạn ở Hàn Quốc ảnh hưởng việc chia sẻ tình báo chung

VOV.VN - Nhật Bản đang lo ngại vụ bê bối chính trị ở Hàn Quốc có thể ảnh hưởng tới Thỏa thuận An ninh chung về tình báo quân sự (GSOMIA) mà 2 bên ký kết.