Hàn Quốc cám ơn Nhật đưa bé 5 tuổi về nước chữa trị giữa dịch Covid-19

VOV.VN - Hàn Quốc cảm ơn Nhật Bản vì đã hỗ trợ đưa 1 bệnh nhân 5 tuổi mắc ung thư máu ở Ấn Độ về nước chữa trị khi các chuyến bay đều bị hủy do Covid-19.

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kang Kyung Wha đã gửi thư tới Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Motegi Toshimitsu cảm ơn về sự hợp tác của Nhật Bản khi đã đưa được bệnh nhân 5 tuổi từ Ấn Độ về Hàn Quốc chữa bệnh.

Trong thư, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc đã gửi lời cảm ơn đặc biệt tới sự hợp tác của Nhật Bản, đồng thời hy vọng sẽ hợp tác chặt chẽ với Nhật Bản trong việc ngăn chặn sự lây lan, khống chế dịch Covid-19, tiếp tục nhận được sự hợp tác của Nhật Bản trong vấn đề công dân hồi hương do dịch bệnh.

Máy bay của Japan Airlines đưa bệnh nhân 5 tuổi mắc ung thư máu từ Ấn Độ về Hàn Quốc chữa trị.jpg
Máy bay của Japan Airlines đưa bệnh nhân 5 tuổi mắc ung thư máu từ Ấn Độ về Hàn Quốc chữa trị. Ảnh: Yonhap

Trước đó, ngày 5/5, một bé gái 5 tuổi người Hàn Quốc mắc ung thư máu cấp tính ở Ấn Độ đã được đưa về điều trị ở quê nhà nhờ sự trợ giúp từ chính phủ Nhật Bản.

Bé gái được chẩn đoán mắc bệnh khi đang ở Ấn Độ cùng gia đình. Cha mẹ cô bé muốn đưa con gái về chữa bệnh ở Hàn Quốc, tuy nhiên tất cả các chuyến bay quốc tế đi từ Ấn Độ đều bị hủy do đại dịch virus SARS-CoV-2 chủng mới.

Gia đình đã nhờ đến sự hỗ trợ từ Đại sứ quán Hàn Quốc, và cơ quan này đã đề nghị các nước khác hợp tác hỗ trợ.

Nhân viên Đại sứ quán Nhật Bản tại Ấn Độ cho biết chính phủ Nhật Bản đã dành chỗ cho gia đình bé gái trên chuyến bay của Japan Airlines được thuê bao để đưa công dân Nhật Bản về nước. Chuyến bay này cất cánh từ thủ đô New Delhi của Ấn Độ.

Gia đình bé gái đã đến Tokyo, sau đó bay tiếp đến sân bay Quốc tế Incheon ở gần Seoul. Chuyến đi về nhà của họ gây chú ý do diễn ra đúng vào ngày Tết thiếu nhi ở cả Nhật Bản và Hàn Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gần 70% người dân Nhật Bản bất an về hệ thống y tế
Gần 70% người dân Nhật Bản bất an về hệ thống y tế

VOV.VN - Số người nhiễm Covid-19 tại Nhật Bản vẫn tăng ở 3 con số, trong khi đó hệ thống y tế có nơi đã không thể tiếp nhận bệnh nhân.

Gần 70% người dân Nhật Bản bất an về hệ thống y tế

Gần 70% người dân Nhật Bản bất an về hệ thống y tế

VOV.VN - Số người nhiễm Covid-19 tại Nhật Bản vẫn tăng ở 3 con số, trong khi đó hệ thống y tế có nơi đã không thể tiếp nhận bệnh nhân.

Gần 2.000 người Nhật Bản mắc Covid-19 chữa bệnh tại nhà
Gần 2.000 người Nhật Bản mắc Covid-19 chữa bệnh tại nhà

VOV.VN - Theo giới chức Nhật Bản, tới thời điểm hiện tại, có gần 2.000 bệnh nhân mắc Covid-19 (dạng nhẹ, hoặc không có triệu chứng) đang chữa bệnh tại nhà.

Gần 2.000 người Nhật Bản mắc Covid-19 chữa bệnh tại nhà

Gần 2.000 người Nhật Bản mắc Covid-19 chữa bệnh tại nhà

VOV.VN - Theo giới chức Nhật Bản, tới thời điểm hiện tại, có gần 2.000 bệnh nhân mắc Covid-19 (dạng nhẹ, hoặc không có triệu chứng) đang chữa bệnh tại nhà.

Các địa phương ở Nhật Bản công bố mô hình thoát dịch
Các địa phương ở Nhật Bản công bố mô hình thoát dịch

VOV.VN - Sau khi Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo công bố kéo dài tình trạng khẩn cấp, chính quyền các tỉnh đã công bố các kế hoạch thoát dịch riêng rẽ.

Các địa phương ở Nhật Bản công bố mô hình thoát dịch

Các địa phương ở Nhật Bản công bố mô hình thoát dịch

VOV.VN - Sau khi Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo công bố kéo dài tình trạng khẩn cấp, chính quyền các tỉnh đã công bố các kế hoạch thoát dịch riêng rẽ.