Hàn Quốc cân nhắc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Hàn Quốc cân nhắc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt Triều Tiên để tạo điều kiện cho các vận động viên Triều Tiên tới Hàn Quốc dự Thế Vận hội Mùa Đông.

Hàn Quốc hôm nay (9/1) cho biết sẽ cân nhắc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhằm vào Triều Tiên nếu cần thiết để tạo điều kiện cho các vận động viên Triều Tiên tới Hàn Quốc tham dự Thế Vận hội Mùa Đông sẽ diễn ra vào tháng tới tại Hàn Quốc.

Trưởng đoàn đàm phán Hàn Quốc Cho Myoung-gyo trả lời phỏng vấn báo giới sau đàm phán liên Triều sáng 9/1. Ảnh: Tân Hoa xã.

Động thái của Hàn Quốc được đưa ra chỉ ít giờ sau khi phía Triều Tiên cho biết sẽ cử phái đoàn tham gia Thế Vận hội Mùa Đông Olympic tại Hàn Quốc. Phái đoàn sẽ bao gồm các vận động viên, quan chức và các nhóm cổ vũ.  

Những tín hiệu tích cực của cả Hàn Quốc và Triều Tiên đưa ra sau khi hai nước sáng nay (9/1) đã  tham gia cuộc đàm phán liên Triều đầu tiên trong hơn 2 năm qua tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm (Panmunjom) ở biên giới hai miền.

Kế hoạch đàm phán cấp cao đã được 2 bên nhất trí sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong thông điệp Năm Mới bày tỏ sẵn sàng cử một phái đoàn của Triều Tiên tham gia Olympic mùa Đông diễn ra tại Hàn Quốc vào tháng 2 tới và cho biết Triều Tiên để ngỏ đối thoại. Đường dây nóng giữa hai miền đã được mở lại cuối tuần trước.

Chính phủ của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hy vọng việc Triều Tiên tham gia Thế vận hội tới sẽ giúp giảm căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên, theo đó mối quan hệ liên Triều tốt đẹp hơn sẽ tạo điều kiện để giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên và thúc đẩy các cuộc đối thoại giữa Mỹ với Triều Tiên./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Hai miền Triều Tiên ngồi vào bàn đàm phán trực tiếp
Ảnh: Hai miền Triều Tiên ngồi vào bàn đàm phán trực tiếp

VOV.VN -Đàm phán liên Triều bắt đầu lúc 10h sáng nay (giờ địa phương) tại làng đình chiến Panmunjom. Trưởng phái đoàn Hàn Quốc đã phát biểu khai mạc. 

Ảnh: Hai miền Triều Tiên ngồi vào bàn đàm phán trực tiếp

Ảnh: Hai miền Triều Tiên ngồi vào bàn đàm phán trực tiếp

VOV.VN -Đàm phán liên Triều bắt đầu lúc 10h sáng nay (giờ địa phương) tại làng đình chiến Panmunjom. Trưởng phái đoàn Hàn Quốc đã phát biểu khai mạc. 

Giáo hoàng ủng hộ mọi nỗ lực đối thoại trên bán đảo Triều Tiên
Giáo hoàng ủng hộ mọi nỗ lực đối thoại trên bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Giáo hoàng đã nhấn mạnh rằng, để đảm bảo bảo tương lai hòa bình cho Bán đảo Triều Tiên thì điều quan trọng là phải ủng hộ mọi nỗ lực đối thoại.

Giáo hoàng ủng hộ mọi nỗ lực đối thoại trên bán đảo Triều Tiên

Giáo hoàng ủng hộ mọi nỗ lực đối thoại trên bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Giáo hoàng đã nhấn mạnh rằng, để đảm bảo bảo tương lai hòa bình cho Bán đảo Triều Tiên thì điều quan trọng là phải ủng hộ mọi nỗ lực đối thoại.

Bán đảo Triều Tiên từ nóng rực chuyển mát, vì sao?
Bán đảo Triều Tiên từ nóng rực chuyển mát, vì sao?

VOV.VN -Đàm phán liên Triều được dàn xếp trong chưa tới 10 ngày liệu có đột phá? Và sức ép cứng rắn của Mỹ với Triều Tiên có mang lại kết quả?

Bán đảo Triều Tiên từ nóng rực chuyển mát, vì sao?

Bán đảo Triều Tiên từ nóng rực chuyển mát, vì sao?

VOV.VN -Đàm phán liên Triều được dàn xếp trong chưa tới 10 ngày liệu có đột phá? Và sức ép cứng rắn của Mỹ với Triều Tiên có mang lại kết quả?

Triều Tiên nói tham gia đàm phán nghiêm túc và chân thành
Triều Tiên nói tham gia đàm phán nghiêm túc và chân thành

VOV.VN - Ông Ri Son Gwon nhấn mạnh, Triều Tiên và Hàn Quốc sẽ tham gia đàm phán một cách nghiêm túc và chân thành.

Triều Tiên nói tham gia đàm phán nghiêm túc và chân thành

Triều Tiên nói tham gia đàm phán nghiêm túc và chân thành

VOV.VN - Ông Ri Son Gwon nhấn mạnh, Triều Tiên và Hàn Quốc sẽ tham gia đàm phán một cách nghiêm túc và chân thành.

Máy tính Hàn Quốc sử dụng để liên lạc với Triều Tiên có gì lạ?
Máy tính Hàn Quốc sử dụng để liên lạc với Triều Tiên có gì lạ?

VOV.VN -Chiếc máy tính gỗ của Hàn Quốc được mô tả như một đạo cụ trong một bộ phim của những năm 80 và được chiếu ở năm 2050.

Máy tính Hàn Quốc sử dụng để liên lạc với Triều Tiên có gì lạ?

Máy tính Hàn Quốc sử dụng để liên lạc với Triều Tiên có gì lạ?

VOV.VN -Chiếc máy tính gỗ của Hàn Quốc được mô tả như một đạo cụ trong một bộ phim của những năm 80 và được chiếu ở năm 2050.