Triều Tiên bác đề xuất của Hàn Quốc về tuyên bố kết thúc chiến tranh

VOV.VN - Triều Tiên ngày 24/9 bác bỏ đề xuất của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in về tuyên bố chính thức kết thúc chiến tranh 1950-1953, cho rằng một tuyên bố như vậy là “vô nghĩa” nếu “chính sách thù địch” của Mỹ không thay đổi.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Thae-song, nói rằng, một tuyên bố kết thúc chiến tranh sẽ không có ràng buộc pháp lý và chỉ là văn bản đơn thuần ở thời điểm tình hình đã có nhiều thay đổi.

“Không có gì đảm bảo rằng tuyên bố đơn thuần về việc loại bỏ chiến tranh sẽ dẫn tới việc chấm dứt chính sách thù địch đối với Triều Tiên”, ông Ri Thae-song nói.

Trong bài phát biểu đầu tuần này tại Liên Hợp Quốc, Tổng thống Moon Jae-in đề xuất Hàn Quốc, Triều Tiên và Mỹ, có thể cả Trung Quốc, tuyên bố chính thức kết thúc chiến tranh 1950-1953. Theo ông Moon, điều này sẽ đánh dấu mốc quan trọng trong việc tạo ra một trật tự mới về hòa giải trên Bán đảo Triều Tiên.

Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Thae-song nói rằng, tuyên bố này sẽ dẫn tới “hậu quả thảm khốc”, có thể tác động đến cân bằng chiến lược trong khu vực và đẩy Hàn Quốc, Triều Tiên vào một cuộc chạy đua vũ trang. Ông nhấn mạnh việc Mỹ rút lại chính sách thù địch là “ưu tiên hàng đầu” trong việc đem lại hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên.

“Cần phải hiểu rõ rằng, tuyên bố kết thúc chiến tranh sẽ không giúp ích gì cho việc ổn định tình hình trên bán đảo Triều Tiên ở thời điểm này, điều đó thậm chí còn có thể bị lạm dụng như làn khói che đậy chính sách thù địch của Mỹ”, ông nói.

Ông Ri cũng nhắc tới vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman III của Mỹ trong tháng 2 và tháng 8, và quyết định gần đây của Mỹ trợ giúp Australia chế tạo tàu ngầm chạy năng lượng hạt nhân.

“Các biện pháp của Triều Tiên nhằm thúc đẩy năng lực phòng thủ để đối phó với mối đe dọa quân sự Mỹ bị mô tả là ‘khiêu khích’ trong khi việc tăng cường vũ trang của Mỹ và các thế lực lệ thuộc nhằm đe dọa Triều Tiên lại được coi là ‘răn đe’”, ông nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ để ngỏ khả năng tuyên bố chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên
Mỹ để ngỏ khả năng tuyên bố chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ để ngỏ khả năng tuyên bố chấm dứt Chiến tranh  Triều Tiên như Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đề xuất tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Mỹ để ngỏ khả năng tuyên bố chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên

Mỹ để ngỏ khả năng tuyên bố chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ để ngỏ khả năng tuyên bố chấm dứt Chiến tranh  Triều Tiên như Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đề xuất tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Triều Tiên có 4.300 xe tăng sẵn sàng tung vào chiến tranh
Triều Tiên có 4.300 xe tăng sẵn sàng tung vào chiến tranh

VOV.VN - Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, Triều Tiên vận hành khoảng 4.300 xe tăng chiến đấu chủ lực – một lợi thế đáng kể so với 2.300 chiến tăng chủ lực của quân đội Hàn Quốc. Mức độ sẵn sàng chiến đấu của các xe tăng Triều Tiên này là như thế nào?

Triều Tiên có 4.300 xe tăng sẵn sàng tung vào chiến tranh

Triều Tiên có 4.300 xe tăng sẵn sàng tung vào chiến tranh

VOV.VN - Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, Triều Tiên vận hành khoảng 4.300 xe tăng chiến đấu chủ lực – một lợi thế đáng kể so với 2.300 chiến tăng chủ lực của quân đội Hàn Quốc. Mức độ sẵn sàng chiến đấu của các xe tăng Triều Tiên này là như thế nào?

Cuộc đua tên lửa trên Bán đảo Triều Tiên: Nguy cơ khủng hoảng leo thang thành chiến tranh
Cuộc đua tên lửa trên Bán đảo Triều Tiên: Nguy cơ khủng hoảng leo thang thành chiến tranh

VOV.VN - Khi số lượng tên lửa cũng như đầu đạn hạt nhân của Triều Tiên và Hàn Quốc tăng lên thì cũng là lúc các nhà quan sát đặt ra câu hỏi về nguy cơ leo thang căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên.

Cuộc đua tên lửa trên Bán đảo Triều Tiên: Nguy cơ khủng hoảng leo thang thành chiến tranh

Cuộc đua tên lửa trên Bán đảo Triều Tiên: Nguy cơ khủng hoảng leo thang thành chiến tranh

VOV.VN - Khi số lượng tên lửa cũng như đầu đạn hạt nhân của Triều Tiên và Hàn Quốc tăng lên thì cũng là lúc các nhà quan sát đặt ra câu hỏi về nguy cơ leo thang căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên.