Hàn Quốc chỉ trích Triều Tiên tháo dỡ cơ sở đoàn tụ gia đình ly tán ở Kumgang

VOV.VN - Hàn Quốc lên tiếng chỉ trích mạng mẽ sau khi Triều Tiên tiến hành tháo dỡ một cơ sở tại khu nghỉ dưỡng núi Kumgang - nơi tổ chức các cuộc đoàn tụ cho các gia đình ly tán sau Chiến tranh Triều Tiên và cũng là một trong những  biểu tượng của hợp tác liên Triều.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc chiều 13/2 ra tuyên bố kêu gọi Triều Tiên ngay lập tức dừng hành động tại địa điểm gần biên giới.

Bày tỏ "sự tiếc nuối sâu sắc" trước động thái của Triều Tiên, tại cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Koo Byoung-sam cảnh báo, Hàn Quốc sẽ xem xét các biện pháp pháp lý đối với hành động này và có phản ứng chung với cộng đồng quốc tế.

“Việc Triều Tiên đơn phương phá hủy trung tâm đoàn tụ gia đình ly tán không thể được biện minh dưới bất kỳ lý do nào. Trách nhiệm hoàn toàn về tình hình này thuộc về Triều Tiên. Chính phủ Hàn Quốc sẽ xem xét tất cả các biện pháp cần thiết, bao gồm các hành động pháp lý và hợp tác với cộng đồng quốc tế”, ông Koo Byoung-sam nhấn mạnh.

Cơ sở đoàn tụ gia đình ly tán vốn là công trình duy nhất còn nguyên vẹn tại khu nghỉ dưỡng núi Kumgang, sau khi Triều Tiên phá hủy toàn bộ các cơ sở khác trong khu vực này. Trước đây, khu nghỉ dưỡng từng được xem là biểu tượng của hòa giải liên Triều. Đây cũng nơi diễn ra các cuộc đoàn tụ đầy xúc động giữa những gia đình bị ly tán trong chiến tranh Triều Tiên.

Theo đánh giá của giới phân tích, việc phá bỏ cơ sở tại khu nghỉ dưỡng núi Kumgang được xem là một nốt trầm trong quan hệ liên Triều. Diễn biến mới nhất này có thể làm gia tăng căng thẳng liên Triều trong bối cảnh quan hệ giữa Triều Tiên và Hàn Quốc vốn âm ỉ bất hòa trong thời gian qua.

Trong những năm gần đây, Triều Tiên đã gia tăng những tuyên bố cứng rắn với Hàn Quốc, khi phá bỏ nhiều thỏa thuận hợp tác, vốn được xem là biểu tượng của sự hòa giải liên Triều.

Năm 2024, Triều Tiên đã cho nổ tung một phần các tuyến đường ở biên giới, nối với Hàn Quốc vốn được coi là biểu tượng hợp tác liên Triều. Trước đó, hồi năm 2023, Triều Tiên cũng tuyên bố hủy bỏ thỏa thuận quân sự năm 2018, vốn được thiết lập nhằm giảm nguy cơ xung đột ngoài ý muốn giữa hai bên. Động thái này đã khiến Hàn Quốc có phản ứng  đáp trả tương tự.

Bán đảo Triều Tiên đã không ngừng nóng lên kể từ năm 2022 cho đến nay, với liên tiếp các động thái trả đũa lẫn nhau giữa Triều Tiên với Hàn Quốc. Trong khi Triều Tiên liên tục thử tên lửa, Hàn Quốc và các đồng minh cũng không ngừng tiến hành các vụ tập trận quân sự.

Trước mối quan hệ liên Triều ngày càng căng thẳng, theo đánh giá của giới chuyên gia, việc khôi phục lại khuôn khổ đàm phán 6 bên bị đình trệ từ năm 2008 được coi là giải pháp cần thiết để ngăn chặn căng thẳng leo thang và kiềm chế các bên, tránh xảy ra các cuộc đụng độ ngoài ý muốn trên bán đảo Triều Tiên.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên cắt đứt liên lạc kiểm soát không lưu với Hàn Quốc
Triều Tiên cắt đứt liên lạc kiểm soát không lưu với Hàn Quốc

VOV.VN - Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 13/2 xác nhận, Triều Tiên đã thông báo cho Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) về kế hoạch cắt đứt kênh liên lạc kiểm soát không lưu với Hàn Quốc.

Triều Tiên cắt đứt liên lạc kiểm soát không lưu với Hàn Quốc

Triều Tiên cắt đứt liên lạc kiểm soát không lưu với Hàn Quốc

VOV.VN - Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 13/2 xác nhận, Triều Tiên đã thông báo cho Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) về kế hoạch cắt đứt kênh liên lạc kiểm soát không lưu với Hàn Quốc.

Lợi ích Triều Tiên nhận được khi điều binh sỹ và vũ khí tham chiến cùng Nga
Lợi ích Triều Tiên nhận được khi điều binh sỹ và vũ khí tham chiến cùng Nga

VOV.VN - Các chuyên gia cho rằng quan hệ đối tác chiến lược giữa Nga và Triều Tiên đã cung cấp cho Bình Nhưỡng cơ hội phát triển và cải thiện kỹ năng chiến đấu của quân đội, nâng cấp vũ khí trong cuộc chiến hiện đại.

Lợi ích Triều Tiên nhận được khi điều binh sỹ và vũ khí tham chiến cùng Nga

Lợi ích Triều Tiên nhận được khi điều binh sỹ và vũ khí tham chiến cùng Nga

VOV.VN - Các chuyên gia cho rằng quan hệ đối tác chiến lược giữa Nga và Triều Tiên đã cung cấp cho Bình Nhưỡng cơ hội phát triển và cải thiện kỹ năng chiến đấu của quân đội, nâng cấp vũ khí trong cuộc chiến hiện đại.

Triều Tiên mô tả đề xuất tiếp quản Gaza của Tổng thống Trump là "vô lý"
Triều Tiên mô tả đề xuất tiếp quản Gaza của Tổng thống Trump là "vô lý"

VOV.VN - Truyền thông nhà nước Triều Tiên (KCNA) ngày 12/2 đã chỉ trích đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tiếp quản Gaza và di dời người Palestine khỏi vùng đất này là "vô lý".

Triều Tiên mô tả đề xuất tiếp quản Gaza của Tổng thống Trump là "vô lý"

Triều Tiên mô tả đề xuất tiếp quản Gaza của Tổng thống Trump là "vô lý"

VOV.VN - Truyền thông nhà nước Triều Tiên (KCNA) ngày 12/2 đã chỉ trích đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tiếp quản Gaza và di dời người Palestine khỏi vùng đất này là "vô lý".